Tác giả: Dan Rather và Team Steady | Ngày 25 tháng 6, 2026
Chúng ta liên tục bị bủa vây bởi những luận điệu tuyên truyền giả danh tin tức từ chính quyền này. Mỗi ngày, vị tổng thống tự cao tự đại này đều đòi hỏi sự chú ý — và ông ta có được nó — bằng cách áp đặt chương trình nghị sự của mình lên một nền báo chí vốn quá đỗi phục tùng. Tổng thống nói và truyền thông đưa tin, bất kể chất lượng hay độ xác thực của những gì ông ta nói. Đó là thực tế của Washington ngày nay.
Nhưng có quá nhiều điều đang diễn ra bên ngoài tầm quan sát thông thường của tổng thống, đặc biệt là trong các vòng tròn có cùng tư tưởng, mà bạn cần phải biết. Không cần tìm đâu xa, hãy nhìn vào Dự án 2025 (Project 2025) để hiểu hệ tư tưởng cánh hữu có thể nhanh chóng trở thành chính sách như thế nào. Điều đó đặc biệt đúng đối với quyền của phụ nữ.
Lời hứa khi tranh cử của Trump về việc bảo vệ phụ nữ, “dù phụ nữ có thích hay không”, giờ đây giống như một lời đe dọa hơn. Các chính sách và sắc lệnh hành pháp của ông đang làm suy yếu quyền tự do kinh tế và quyền sinh sản của phụ nữ, đồng thời đẩy họ ra khỏi lực lượng lao động để quay về với gia đình.
Tác động đến Y tế và Quyền lao động của Phụ nữ
Tổng thống muốn cắt ngân sách của tổ chức Planned Parenthood (Kế hoạch hóa gia đình), với lý do tổ chức này chỉ cung cấp dịch vụ phá thai. Trên thực tế, nơi đây cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản chất lượng cao, giá cả phải chăng, bao gồm cả tầm soát ung thư và chăm sóc tiền sản, vào thời điểm mà hàng triệu phụ nữ bị buộc phải rời bỏ bảo hiểm y tế do các lệnh cắt giảm Medicaid của Trump và việc ông từ chối gia hạn các khoản tín dụng thuế của Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (Affordable Care Act).
-
Bộ Lao động của Trump đã nhắm mục tiêu vào các chương trình giúp phụ nữ đạt được các công việc lương cao trong các lĩnh vực vốn do nam giới thống trị.
-
Bộ Quốc phòng của ông đã khai tử các chương trình mở rộng vai trò của phụ nữ trong quân đội.
-
Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh đang tích cực nhấn mạnh vào phương pháp “kế hoạch hóa gia đình tự nhiên” trong khi né tránh các biện pháp tránh thai y tế.
Và rồi còn có Đạo luật SAVE, dự luật mà Trump từ chối để nó chìm vào quên lãng, mặc dù cho đến nay nó vẫn chưa được thông qua tại Thượng viện và có khả năng là sẽ không thể. Đạo luật SAVE là một dự luật đàn áp cử tri, điều này sẽ tước quyền bầu cử của phụ nữ một cách bất cân xứng. Các cử tri đủ điều kiện sẽ bị ngăn cản ghi danh bỏ phiếu nếu họ tên hợp pháp hiện tại của họ không trùng khớp với giấy khai sinh. Hàng triệu phụ nữ thay đổi họ khi kết hôn. Một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy 79% phụ nữ lấy họ của chồng và 5% sử dụng họ ghép.
Với những chính sách như thế này, không có gì ngạc nhiên khi Trump đã làm nới rộng khoảng cách giới tính. Dù ông đã cải thiện vị thế của mình đối với các cử tri nữ từ cuộc bầu cử năm 2020 đến năm 2024, nhưng sự ủng hộ đó đã sụt giảm đều đặn kể từ khi ông nhậm chức. Tỷ lệ tán thành của tổng thống trên toàn quốc đang mấp mé ở mức dưới 40%. Riêng đối với phụ nữ nói chung, tỷ lệ này là khoảng 29%, và đối với phụ nữ dưới 30 tuổi (Thế hệ Z), con số này thậm chí còn thấp hơn.
Chiến lược giành giật lá phiếu của Thế hệ Z
Cánh MAGA của Đảng Cộng hòa đang quyết tâm giữ vững quyền lực, ngay cả sau khi Trump — người sáng lập và là người dẫn đầu của họ — rời đi. Để làm được điều đó, họ cần ngăn chặn làn sóng những người rời bỏ phe Trump, bắt đầu từ những phụ nữ thuộc Thế hệ Z (Gen Z), nhóm nhân khẩu học phản đối Trump mạnh mẽ nhất.
Vì vậy, tổng thống, với sự giúp đỡ của Tổ chức Heritage (Heritage Foundation) và liên minh MAGA, đang tích cực tìm cách thu hút phụ nữ trẻ, mặc dù thông điệp và phương pháp của họ khiến điều đó trở nên đầy thách thức.
Phần lớn các luận điệu xoay quanh tỷ lệ sinh, vốn đã giảm trong hai thập kỷ qua, giảm 20% kể từ năm 2006. Tình trạng mang thai ở tuổi vị thành niên ghi nhận mức giảm lớn nhất, giảm 80% kể từ đỉnh điểm vào những năm 1990. Trump và các cộng sự đang lợi dụng lòng yêu nước của phụ nữ, nói với họ rằng việc sinh thêm con là nghĩa vụ công dân của họ.
Tổng thống cũng đang cố gắng “dùng tiền” để tăng tỷ lệ sinh, bằng cách thưởng tài chính cho các bậc cha mẹ sinh con:
-
Sáng kiến “Tài khoản Trump” (Trump Accounts) gửi $1.000 vào các tài khoản đầu tư cho trẻ em Mỹ sinh từ năm 2025 đến năm 2028.
-
Ông đã đề xuất “Huân chương Quốc gia cho Thiên chức làm mẹ” (National Medal for Motherhood), một phần thưởng tài chính để khuyến khích phụ nữ sinh từ 6 con trở lên.
Tổ chức Heritage, tác giả của Dự án 2025, vừa đưa ra một kế hoạch mới có tên là “Cứu nước Mỹ bằng cách Cứu gia đình” (Save America by Saving the Family). Cốt lõi của bản báo cáo dài này là niềm tin rằng nước Mỹ sẽ được cứu rỗi bằng cách thúc đẩy phụ nữ kết hôn sớm, sinh nhiều con, không làm việc ngoài xã hội và hoàn toàn phụ thuộc vào chồng về mặt an ninh tài chính.
Turning Point USA (TPUSA), một nhóm bảo thủ do cố Charlie Kirk thành lập để tuyển mộ những người trẻ tuổi vào phong trào MAGA, rõ ràng đã nghiên cứu kỹ bản báo cáo này. Hiện do người vợ góa của ông, Erika Kirk, dẫn dắt, TPUSA đã tổ chức sự kiện có cái tên khá kỳ lạ là “Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo Phụ nữ” vào đầu tháng này.
Hàng ngàn phụ nữ trẻ đã tập trung tại San Antonio, Texas để tôn vinh sự phục tùng đàn ông, quỷ hóa các biện pháp tránh thai, chỉ trích chủ nghĩa nữ quyền và ủng hộ việc “bỏ phiếu theo hộ gia đình”, nơi chỉ người chồng mới có quyền bỏ phiếu. Trong lễ khai mạc, bà Kirk đã lặp lại những niềm tin của chồng mình, chủ yếu trong số đó là chủ nghĩa nữ quyền khiến phụ nữ “cô đơn hơn, oán hận, hoang mang và yếu đuối hơn trước”, và rằng theo những người theo chủ nghĩa nữ quyền, thiên chức làm mẹ là một “gánh nặng”, hôn nhân là một “cạm bẫy”, và đàn ông là “kẻ thù”.
“Trong nhiều năm, Charlie Kirk đã sử dụng sự kiện này để thuyết giảng cho các phụ nữ trẻ về tầm quan trọng của ‘thiên chức phụ nữ theo Kinh thánh’ và định hướng cuộc sống sớm của họ xoay quanh việc thu hút một người chồng. Cách tiếp cận của ông ta luôn hạ thấp và coi thường họ. Ông ta từng nói với một cô bé 14 tuổi đang niềng răng rằng cô chỉ nên vào đại học để lấy ‘tấm bằng làm vợ’ (Mrs. degree),” Madeline Peltz, tác giả cuốn sách “Good Girls and Alpha Males: How Conservative Media Is Targeting Gen Z”, viết.
Tâm chấn: Trận chiến giành quyền sinh sản
Tâm chấn của cuộc chiến nhắm vào phụ nữ chính là trận chiến giành quyền sinh sản. Bốn năm trôi qua kể từ sau phán quyết Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization của Tối cao Pháp viện — phán quyết lật ngược quyền phá thai hợp bang — trận chiến đó chỉ ngày càng leo thang. Phát súng mới nhất trong cuộc chiến này là về việc ai sẽ là người chịu trách nhiệm pháp lý khi một ca phá thai bất hợp pháp được thực hiện.
Kể từ phán quyết Dobbs, 41 tiểu bang đã hạn chế phá thai, và 13 bang có lệnh cấm gần như hoàn toàn hoặc tuyệt đối. Tuy nhiên, số ca phá thai ở Mỹ lại tăng lên, tăng hơn 20% hàng năm kể từ khi phán quyết được ban hành. Nếu mục tiêu của quyết định từ Tòa án là xóa bỏ nạn phá thai ở Mỹ, thì Dobbs là một thảm họa.
Sự gia tăng đó chủ yếu là nhờ vào sự sẵn có của thuốc phá thai bằng đường uống, ngay cả ở những bang cấm phá thai bằng phẫu thuật. Cho đến nay, những phụ nữ tiến hành phá thai vẫn được miễn trừ khỏi các hậu quả pháp lý, trong khi các bác sĩ và nhà cung cấp dịch vụ thì không.
Theo tờ The New York Times, một số lượng ngày càng tăng các nhà hoạt động chống phá thai đang tỏ ra thất vọng và quyết định ủng hộ một lập trường gây tranh cãi. 60 nhà lãnh đạo chống phá thai và những người có tầm ảnh hưởng thuộc phe bảo thủ gần đây đã ký vào một đơn kiến nghị nhằm xóa bỏ “quyền miễn trừ pháp lý” bảo vệ phụ nữ, vì tin rằng cách duy nhất để ngăn chặn hành vi này là bắt giữ chính những người đi phá thai. Tuy nhiên, không có lời nào nhắc đến những người đàn ông đã làm họ mang thai.
Các bác sĩ và nhà cung cấp dịch vụ phá thai từ lâu đã là mục tiêu của phong trào chống phá thai. Nhưng giờ đây, ý tưởng mới này — truy tố phụ nữ phá thai — đang ngày càng có thêm động lực. Cho đến nay, các chính trị gia và ứng cử viên Đảng Cộng hòa vẫn giữ im lặng trước đề xuất này. Đầu tháng này, Đảng Cộng hòa Texas đã tán thành việc bãi bỏ các biện pháp bảo vệ pháp lý của bang dành cho phụ nữ thực hiện thủ thuật này.
Sự thay đổi hà khắc này trong cuộc chiến chống lại quyền phá thai là một phần của một chiến dịch lớn hơn nhằm áp đặt sự kiểm soát đối với một nửa dân số.
Kết luận
Đây là thực tế: Phụ nữ chiếm đa số trong số những người tốt nghiệp đại học và lực lượng lao động. 77% số việc làm được tạo ra dưới thời tổng thống này là do phụ nữ đảm nhận. Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra với nền kinh tế Mỹ nếu tất cả những người phụ nữ đó đều ở nhà sinh con. Thật phi lý khi tưởng tượng đến việc đẩy lùi các quyền lợi mà rất nhiều nhóm bảo thủ đang hình dung. Nhưng, như những gì chúng ta đã thấy từ vị tổng thống này và các nhóm cánh hữu ủng hộ ông, những điều phi lý đột nhiên có thể biến thành hiện thực.









































