TRUMP LẠI BÊNH VỰC PUTIN – VÀ LẦN NÀY, DỮ DỘI HƠN BAO GIỜ HẾT

0
4
Một báo cáo bị rò rỉ cho biết các đặc phái viên của Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner đang đàm phán các dự án kinh doanh trị giá 2 nghìn tỷ đô la liên quan đến các cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine. IBT

Chào mừng quý độc giả của Vietnamweek đến với bản tin thời sự quốc tế hôm nay, ngày 21 tháng 10, 2025. Chính trường thế giới và nội bộ Hoa Kỳ đang chứng kiến những bước ngoặt đầy bất ngờ. Điểm nhấn lớn nhất là sự đảo chiều ngoạn mục trong lập trường đối ngoại của Tổng thống Donald Trump đối với cuộc chiến Nga – Ukraine ngay sau một cuộc điện đàm, cùng với đó là những rò rỉ chấn động về hệ thống bảo vệ đặc biệt dành cho “tú bà” Ghislaine Maxwell trong hệ thống tù liên bang.

Sau đây là nội dung chi tiết:

1. Donald Trump quay ngoắt 180 độ, bênh vực Putin sau cú điện đàm 2 tiếng rưỡi

Chỉ chưa đầy một tháng trước, Tổng thống Donald Trump từng khiến phương Tây hân hoan khi tuyên bố trên nền tảng Truth Social rằng ông tin Ukraine, với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu (EU), hoàn toàn có thể chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ nguyên thủy (bao gồm cả Donbas, Lugansk và bán đảo Crimea).

Thế nhưng, theo các nguồn tin ngoại giao được tờ Washington PostFinancial Times trích dẫn, toàn bộ cục diện đã đảo ngược chỉ sau một cú điện thoại kéo dài 2 tiếng rưỡi từ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cuộc gọi này diễn ra ngay trước buổi gặp then chốt tại Tòa Bạch Ốc giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm thảo luận về việc Mỹ viện trợ hỏa tiễn hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine.

Ngay sau khi nghe “ông bạn” từ Moscow tâm sự, ông Trump bước vào phòng họp với thái độ khác hẳn. Ông gác lại toàn bộ kế hoạch viện trợ hỏa tiễn Tomahawk, hất tung bản đồ chiến tuyến và gắt lên: “Đủ rồi, dẹp mấy cái bản đồ đó đi!”. Thay vào đó, ông lặp lại y nguyên các luận điệu của Điện Kremlin khi cảnh báo ông Zelensky rằng: “Putin sẽ hủy diệt đất nước của ông nếu ông không chịu kết thúc chiến tranh theo điều kiện của ông ấy” và hướng tới một cuộc thượng đỉnh mới với Putin tại Hungary. Truyền hình quốc gia Nga sau đó đã bình luận đầy tự hào rằng: “Putin hiểu Trump quá rõ… Putin dắt mũi ông ta dễ như dắt con ngựa non vậy”.

Khi được phóng viên hỏi lại về tuyên bố ủng hộ Ukraine lấy lại đất trước đây, ông Trump thản nhiên phủ nhận: “Tôi đâu có nói như vậy đâu”. Ông thậm chí còn bênh vực quân đội Nga khi lặp lại lời của Putin rằng Nga chỉ tấn công bằng vũ khí chính xác cao vào mục tiêu quân sự, bất chấp các báo cáo từ Liên Hiệp Quốc cho biết hơn 14.000 dân thường Ukraine đã thiệt mạng do các cuộc không kích vào chung cư, trường học.

Song song đó, Thượng viện Mỹ bất ngờ hoãn cuộc bỏ phiếu về gói trừng phạt Nga, còn chính quyền cũng đình hoãn kế hoạch giải tỏa hàng trăm tỷ đô la tài sản phong tỏa của Nga để hỗ trợ Ukraine tái thiết. Truyền thông Moscow gọi đây là một “chiến thắng kép” cho nước Nga.

2. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tố ông Trump “bịa đặt trắng trợn”

Không chỉ gây tranh cãi về vấn đề Ukraine, uy tín ngoại giao của ông Trump tiếp tục bị sụt giảm khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chính thức lên tiếng phản pháo. Ông Modi khẳng định tuyên bố trước đó của ông Trump — về việc hai bên đã có một cuộc trò chuyện và Ấn Độ hứa sẽ ngừng mua dầu của Nga — là hoàn toàn “bịa đặt trắng trợn”. Thủ tướng Ấn Độ nhấn mạnh cuộc gọi đó chưa bao giờ xảy ra. Giữa hàng loạt bê bối, tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Trump đã rớt xuống còn 37%, mức thấp nhất trong thời gian qua.

3. Nghi vấn “Tú bà” Ghislaine Maxwell được bảo vệ đặc biệt cấp hoàng gia trong tù

Một thông tin rò rỉ chấn động từ tờ Daily Beast cho biết các quan chức nhà tù Liên bang đang thiết lập một hệ thống đặc biệt nhằm giữ bí mật tuyệt đối về Ghislaine Maxwell — tòng phạm trong vụ án ấu dâm khét tiếng của Jeffrey Epstein.

Theo cố vấn giới tù nhân thượng lưu Sam Mangel, bà Maxwell vừa được chuyển từ nhà tù liên bang ở Florida sang một trại cải huấn tại Bryan, Texas. Nơi ở mới này được ví như một “resort có song sắt” với sân cỏ tập yoga và phòng tập thể dục hiện đại. Đáng chú ý, lệnh chuyển trại này xuất phát từ chỉ thị cấp cao ngay sau chuyến viếng thăm của Todd Blanche — cựu luật sư riêng của ông Trump và hiện là nhân vật số 2 tại Bộ Tư pháp.

Đặc biệt hơn, Cục Nhà tù đã tự ý xóa bỏ yếu tố “nguy cơ công cộng” (phạm tội tình dục) trong hồ sơ của Maxwell — một đặc quyền chưa từng có tiền lệ đối với một tội danh buôn người vị thành niên. Mọi nhân viên và tù nhân tại trại Bryan đều bị cấm tuyệt đối không được tiết lộ bất cứ điều gì về Maxwell dưới hình phạt biệt giam. Giới phân tích nhận định đây không phải là hỗ trợ nhân đạo mà là một sự “đổi chác chính trị”, dọn đường cho một lệnh ân xá trong tương lai nhằm giữ kín các bí mật bẩn thỉu của giới tinh hoa quyền lực.

4. Khủng hoảng hiến pháp tại Hạ viện: Chủ tịch Mike Johnson chặn dân biểu tuyên thệ

Tại Washington, Tổng chưởng lý bang Arizona, bà Kris May, vừa đâm đơn kiện Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, cáo buộc ông đang tạo ra một cuộc khủng hoảng hiến pháp nghiêm trọng.

Bà Adelita Grijalva đã đắc cử hợp pháp chức dân biểu địa hạt 7 bang Arizona với hơn 70% phiếu bầu và được Thống đốc xác nhận đầy đủ. Tuy nhiên, suốt hơn 3 tuần qua, ông Mike Johnson liên tục từ chối cho bà tuyên thệ nhậm chức, tước đi quyền đại diện của hơn 800.000 người dân Arizona. Nguyên nhân thực sự đằng sau được cho là vì ông Johnson lo sợ nếu bà Grijalva được vào ghế, bà sẽ là lá phiếu quyết định thông qua bản kiến nghị buộc Quốc hội phải công khai toàn bộ hồ sơ mật về vụ bê bối Jeffrey Epstein.

Bản tin thời sự quốc tế của Vietnamweek xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị