Cựu đại úy Công an Lê Chí Thành bị truy tố thêm tội ‘Lợi dụng tự do-dân chủ’

0
18
Ông Lê Chí Thành lúc mới bị bắt (ảnh trái) và ông này lúc ra tòa sơ thẩm (ảnh phải) Facebook Lê Chí Thành/ RFA edit

RFA

Cựu đại úy Công an Lê Chí Thành sau khi bị án hai năm với cáo buộc ‘Chống người thi hành công vụ’, đến nay chính thức bị truy tố thêm tội ‘Lợi dụng các quyền tự do- dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Mạng báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/4 cho biết Viện Kiểm sát tỉnh Bình Thuận vừa hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ truy tố sang Tòa án đối với vụ ông Lê Chí Thành như vừa nêu.

Nếu bị tuyên có tội, ông Lê Chí Thành phải đối mặt với bản án từ hai đến bảy năm tù giam.

Vào ngày 14 tháng 1 vừa qua, ông Lê Chí Thành bị toà án thành phố Thủ Đức tuyên hai năm tù giam với cáo buộc “Chống người thi hành công vụ”. 

Tòa tuyên rằng vào trưa ngày 2/3/2021, ông Lê Chí Thành không chấp hành hiệu lệnh biển báo giao thông, lái xe ô-tô sai làn trên đường Xa lộ Hà Nội (TP Thủ Đức). Khi bị Cảnh sát Giao thông chặn lại, ông  tranh cãi, ngăn chặn biện pháp đưa xe của ông đi. Ngoài ra, ông Lê Chí Thành còn quay phim, phát trực tiếp lên mạng xã hội.

Tuy nhiên, ông Lê Chí Thành kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vào ngày 10 tháng 2, luật sư Đặng Đình Mạnh, người bào chữa của ông Lê Chí Thành, cho Đài Á Châu Tự do biết vị cựu đại uý công an vừa bị khởi tố thêm một tội danh nữa. Đó là cáo buộc ‘Lợi dụng các quyền tự do dân chủ’ theo Điều 331 (Bộ Luật Hình sự). Đơn vị khởi tố là cơ quan an ninh điều tra tỉnh Bình Thuận. 

Bình Thuận là nơi ông Thành từng công tác khi còn là cán bộ tại trại giam Hàm Tân. Tại đó ông đã lên tiếng tố cáo giám thị trại giam là Đại tá Lê Bá Thụy có hành vi tham nhũng. Cục Quản lý trại giam (Bộ Công an) sau đó ra quyết định kỷ luật, tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Lê Chí Thành vào tháng 7 năm 2020.

Sau khi bị đuổi khỏi ngành, ông Lê Chí Thành trở thành một người hoạt động tích cực trên mạng xã hội, chuyên tổ chức các cuộc phát sóng trực tiếp về việc giám sát hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông.

Ông bị bắt ngày 14 tháng 4 năm 2021, và bị cáo buộc tội “Chống người thi hành công vụ”.

Trong thời gian ông Lê Chí Thành bị tạm giam, mẹ của ông là bà Lê Thị Phú xuất hiện trên một video cá nhân vào ngày 29-10-2021, đọc thư đòi công bằng cho con trai. Trong thư, bà nhấn mạnh rằng ông Thành “bị trói treo hai tay, hai chân suốt bảy ngày trong một hầm cứt”.