Tổng đình công toàn quốc tại Venezuela

    0
    235
    Venezuela : Đường phố thủ đô Caracas vắng tanh do tổng đình công phản đối tổng thống Maduro, ngày 20/07/2017.REUTERS/Marco Bello TPX IMAGES OF THE DAY
    RFI

    Hôm qua, 20/07/2017, chỉ vài ngày sau cuộc trưng cầu dân ý đòi hủy bỏ cuộc bầu cử Quốc Hội Lập Hiến, phe đối lập Venezuela kêu gọi một cuộc tổng đình công trên toàn quốc trong vòng 24h nhằm gây sức ép, đòi truất phế tổng thống Nicolas Maduro, tổ chức bầu cử tổng thống mới và phản đối thành lập Quốc Hội Lập Hiến. Hưởng ứng lời kêu gọi của phe đối lập, cuộc tổng đình công đã diễn ra trên khắp cả nước, nhất là ở thủ đô Caracas : nhiều cửa hàng, doanh nghiệp đóng cửa, giao thông tê liệt.

    Từ Caracas, thông tín viên RFI Julien Gonzalez cho biết thêm chi tiết:

    ” Đối với phe đối lập, không còn gì phải nghi ngờ, cuộc tổng đình công đã thành công. Theo phó chủ tịch Quốc Hội, cuộc tổng đình công đã diễn ra với quy mô 85% trên toàn quốc. Kết quả là, phó chủ tịch Quốc Hội nhấn mạnh, 85% các cơ sở thương mại đã đóng cửa vào ngày thứ Năm, 85% phương tiện giao thông công cộng ngưng hoạt động trong cả nước. Ngay từ 6 giờ sáng, tại nhiều khu phố ở thủ đô, nhiều cửa hàng đã đóng cửa, nhất là ở phía nam và đông Caracas. Trong khi đó, nhiều xa lộ bị chặn bởi các chướng ngại vật.

    Mục tiêu của cuộc đình công quy mô lớn đầu tiên do phe đối lập phát động tuần này là gia tăng sức ép lên tổng thống Nicolas Maduro, từ nay cho tới ngày 30/07, ngày mà chính quyền chọn để tổ chức bầu Quốc Hội Lập Hiến. Vì thế, phe đối lập thông báo những ngày sắp tới sẽ còn nhiều khó khăn và cần chuẩn bị kỹ càng mọi chuyện, từ tinh thần tới thể lực và nhân lực.

    Về phía tổng thống, ông Maduro cũng chống đỡ và không chịu lui bước. Hôm qua, trước lời kêu gọi đình công của phe đối lập nhằm làm tê liệt đất nước, tổng thống khẳng định người dân Venezuela vẫn làm việc bình yên và vui vẻ.”