Phải chăng mật vụ Việt Nam đang tổ chức theo dõi công dân Đức?

0
40
Phải chăng mật vụ Việt Nam đang tổ chức theo dõi công dân Đức?

Trung tâm thủ đô Berlin chiều thứ 7 thật sôi động, từng dòng khách du lịch đổ về khu vực cổng thành Brandenburg Tor để chiêm ngưỡng biểu tượng Berlin và là địa điểm lịch sử, nơi đây một thời từng là biên giới chia cắt nước Đức.

Nhiều người có dáng vóc châu Á đeo ba lô thảnh thơi chụp hình và bàn luận về kiến trúc cổ, đa phần họ đều cầm trên tay cuốn bản đồ có hình mặt trời đỏ với nhiều chữ chấm phẩy đặc trưng. Các bức ảnh đã được chụp tại nơi hàng rào chia cắt với nhiều hình thánh giá có khắc tên những công dân Đức bị mật vụ phía Đông bắn chết khi họ tìm cách vượt qua biên giới sang phần tự do hơn ở miền Tây.

Đưa cô phóng viên người Mỹ của đài truyền hình Houston đến khu này để quay nhanh cuộc biểu tình của những người Việt Nam dương biểu ngữ phản đối mật vụ Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại thủ đô Berlin, bên cạnh đó các cuộc phỏng vấn dành cho kiều bào đã được một nhóm phóng viên Pháp thu hình để trình chiếu trong bộ phim với tựa đề “ vượt qua nỗi sợ hãi “chuẩn bị được phát hành rộng rãi trên toàn thế giới.

Một vài phụ nữ Việt không thuộc nhóm biểu tình, họ đứng bên ngoài quậy phá bằng cách vừa quay phim chụp ảnh vừa buông lời tục tĩu xúc phạm tới nhóm biểu tình hợp pháp. Cảnh sát Đức đã sớm can thiệp để kịp phòng tránh hậu quả đáng tiếc có thể xẩy ra. Trong các quán xung quanh khu vực biểu tình, thấp thoáng vài khuôn mặt quen đang giả làm thực khách cúi mặt xuống bàn, thỉnh thoảng họ liếc mắt quan sát các diễn biến của đoàn biểu tình.

Một nhóm khác được phân công theo dõi các phóng viên Đức để chụp hình và nghe ngóng hoạt động của họ nhằm mật báo tới người chỉ huy giấu mặt.

Mạng xã hội “đỏ“ cũng được bổ xung quân số với vài dư luận viên làm chủ tài khoản ảo có hình cờ đỏ sao vàng, vốn có nguồn gốc trong những trại lính ở Việt Nam, chuyên hoạt động tung tin nói xấu và đánh lạc hướng các tổ chức kiều bào tại Đức cũng như vài cá nhân mà họ đang nhắm tới.

Việc đe dọa “ lẩy cò “ hoặc cho “ ăn tiết canh “ luôn được nhóm này thích thú đưa ra hăm dọa nhà báo Đức khi họ đăng tin tường thuật sự thật.

Những dư luận viên nằm vùng ở Berlin cũng được huy động, trong số này có phụ nữ với bề dày kinh nghiệm của 23 tiền sự đánh người tại Đức, hoặc các đối tượng cộm cán mới ra tù sau 18 năm ngồi án ở Berlin vì tội giết 4 người Việt Nam từ những năm 1998.

Việc nhóm dư luận viên ở Berlin tìm cách liên hệ với gia đình và bạn bè của những người bị hăm dọa cũng được nhóm này tận dụng nhằm khuyến dụ, lung lạc, gây áp lực và đánh lạc hướng, bao biện cho hành động vi phạm pháp luật nghiêm trọng của họ trên nước Đức.

Vài người nhẹ dạ đã mắc mưu chúng và cung cấp thông tin cá nhân để sau này phải ân hận vì cả tin, vô tình họ cũng bị dính líu đến nhóm tội phạm đe dọa tấn công nhà báo Đức ngay giữa lòng Berlin.

Khi công việc điều tra hình sự hoàn tất, nếu bị tòa án quy trách nhiệm, họ có thể phải đối diện với bản án nhiều năm tù dành cho tội phá hoại cuộc sống của kiều dân người Việt ở đây và tiếp tay cho hoạt động gián điệp trên nước Đức.

Nhóm người Việt Nam đang bí mật theo dõi, chụp hình các hoạt động của nhà báo Lê Trung Khoa.

Nhóm này đe dọa “ lảy cò “ nhà báo L.T. Khoa ( ám chỉ bắn chết).

Trong nhóm có các đối tượng hình sự cộm cán ở Berlin

Các đối tượng hình sự phạm tội giết người cũng tham gia nhóm khủng bố báo chí Đức này

Lê Anh – Thoibao.de 

Nguồn tin FB: https://www.facebook.com/tuanh.dinh.16/posts/1413749032076069?notif_t=comment_mention&notif_id=1505494322232879

Vài phụ nữ Việt Nam quậy phá đoàn biểu tình phản đối bắt cóc Trịnh Xuân Thanh hôm 12.8 ở Berlin: https://www.youtube.com/watch?v=0UHKQnQUpsQ

Cuộc biểu tình của người Việt ở Đức sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh:https://thoibao.de/site/News/11345?title=cuoc-bieu-tinh-cua-nguoi-viet-o-duc-sau-vu-bat-coc-trinh-xuan-thanh