Luật Rừng Xanh

0
6


Báo The Economist 27/2 báo hiệu Luật Rừng Xanh cho một trật tự thế giới mới theo kiểu mafia của Trump.

(trích)
“Một thế giới mà kẻ mạnh luôn đúng đang đến gần, trong đó các cường quốc ký kết làm deal và bắt nạt các nước nhỏ.”

“Mọi thứ đều có thể giành giật: lãnh thổ, công nghệ, khoáng sản và nhiều thứ khác.”

“Trật tự thế giới mới này có thứ bậc. Nước Mỹ đứng đầu. Tiếp theo là các quốc gia có tài nguyên để bán, có khả năng đe dọa để đạt mục tiêu và các nhà lãnh đạo không bị ràng buộc bởi giềng mối dân chủ. Vladimir Putin muốn khôi phục nước Nga như một đế quốc vĩ đại. Muhammad bin Salman (Saudi Arabia) muốn hiện đại hóa Trung Đông và chống Iran. Tập Cận Bình vừa là một người cộng sản trung kiên vừa là một người theo chủ nghĩa dân tộc muốn một thế giới phù hợp với một Trung Quốc hùng mạnh. Ở hàng thứ ba là các đồng minh của Mỹ, sự phụ thuộc và lòng trung thành của họ bị coi là điểm yếu để khai thác.”

“Lãnh thổ đang bị (đại cường) ăn chia, phá vỡ các quy tắc sau năm 1945. Ranh giới của Ukraine có thể được thiết lập bằng cái bắt tay giữa Trump và Putin.”

“trong bất kỳ cuộc đàm phán Trung-Mỹ nào, ông Tập cũng có thể đấu thầu lãnh thổ, ví dụ như đề nghị hạn chế xuất khẩu (sang Mỹ) để đổi lấy nhượng bộ về Đài Loan, Biển Đông hoặc dãy Himalaya.”

“đó là một bước nhảy vọt từ (việc bị trì trệ ngoại giao) đến việc dùng kỳ kèo trả giá (dealmaking) làm nguyên tắc tổ chức. Sự phức tạp là quá lớn: Saudi Arabia muốn có một cái deal quốc phòng để ngăn chặn Iran, Hoa Kỳ có thể chấp thuận nếu Saudi công nhận Israel. Nhưng điều đó đòi hỏi Israel và Palestine chấp nhận có hai nhà nước trong tương lai, điều mà ông Trump đã bác bỏ trong kế hoạch mang lại hòa bình cho Gaza. Nga muốn dỡ bỏ lệnh trừng phạt dầu mỏ, nhưng điều đó có thể cắt giảm thu nhập của Saudi và làm tăng chi phí của Ấn Độ… Trong khi đó, vì biên giới có thể được tranh giành thì chiến tranh sẽ xảy ra. Ngay cả những người khổng lồ như Ấn Độ cũng có thể cảm thấy bất an. Bởi vì ông Trump coi quyền lực nằm trong cá nhân hơn là được neo giữ trong các định chế của Hoa Kỳ, ông sẽ khó thuyết phục những đối tác của mình rằng các thỏa thuận sẽ tồn tại lâu dài – ông không phải là Henry Kissinger.”

“Ở vào thời điểm nguy hiểm thì đồng minh, uy tín và luật lệ có giá trị hơn là đồng tiền được nhanh chóng làm ra. Quốc hội, thị trường tài chính hoặc cử tri vẫn còn có thể thuyết phục ông Trump quay lại. Nhưng thế giới đã bắt đầu lên kế hoạch cho một kỷ nguyên vô luật pháp.” (https://econ.st/43yPbfZ)
(hết trích)

Bầu cử cho ra hậu quả!
Make America Great Again (MAGA) trong khi America đã và đang Great thì có nghĩa là lật ngược nước Mỹ, cắm đầu xuống đất, chổng đít lên trời, nó bất bình thường và không thể tồn tại lâu dài được, nó chỉ có thể xảy ra trên sân khấu khi một anh hề Apprentice đang làm show biểu diễn.

America First nhưng First từ dưới đếm lên mà phía trên là Tập Cận Bình hí mắt cười với quả địa cầu Trung Quốc Mộng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here