ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 18/6/2017)

0
492
Thuan Van Bui
Ảnh 1,2: Thành tích bảo vệ môi trường của Formosa.

1. Không có tin mới về số phận của hàng trăm nghìn người là nạn nhân của Formosa, nhưng các tin ruồi bu về công ty này sẽ khiến quý vị tức giận:

– Tờ Doanh Nghiệp Việt Nam có bài: “Công ty Formosa Hà Tĩnh đồng hành cùng “Tháng hành động vì môi trường”. https://goo.gl/rWdpnJ

– Đại Đoàn Kết: “Formosa Hà Tĩnh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới”. ( Theo bài báo:Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) phát động “Tháng hành động vì môi trường”, trao quà cho các gia đình tại thị xã Kỳ Anh… ). https://goo.gl/XhbiAc

– Lao Động: “Công nhân Cty Formosa cùng người dân làm vệ sinh môi trường”. https://goo.gl/zFrMhx

(Thật là khôi hài: Một công ty gây ra thảm họa môi trường lại lên báo chí rầm rộ làm các sự kiện môi trường vớ vẩn. Formosa không cần dọn rác chụp ảnh kiểu công an hay làm mà hãy làm sạch mấy trăm km bờ biển cho dân. Hãy đừng phát động vì môi trường một cách đầy tuyên giáo như vậy, hãy đóng cửa, giải quyết hết hậu quả mà công ty đã gây ra đi. Chuyện Formosa gây ra thảm họa môi trường khủng khiếp nhất trong lịch sử Việt Nam rồi lại đi hô hào, phát động bảo vệ môi trường y hệt như chuyện: Đất nước độc tài, tước đoạt hết mọi quyền tự do, quyền con người của công dân, nhưng mồm bô bô nói là vì dân, có dân chủ, nhân quyền. Chuyện này cũng ruồi bu và kinh tởm như chuyện: Công an làm chết hàng trăm người trong đồn mỗi năm nhưng mỗi năm, công an lại dựng phim, dựng ảnh, làm màu là đưa người qua đường, trả lại vật rơi hay giúp đỡ người này người kia, tỏ vẻ ra rất thương dân, vì dân. Nôn ọe vì cái hệ thống dối trá khổng lồ này. Formosa mới vào, mới gây thảm họa xong nhưng đã rất nhanh chóng học được trò dối trá, mị dân của những kẻ độc tài rồi).

2. Chuyện dinh thự Yên Bái, chuyện tàu vỏ thép đểu ở Bình Định, chuyện Sơn Trà, chuyện cả họ, cả lò đồng chí Nguyễn Nhân Chiến làm cán bộ ở Bắc Ninh mất hút trên báo chí.3.

3. Các tin về mối quan hệ đồng chí anh em thắm thiết giữa hai đảng, hai quân đội Việt Nam và Tàu Cộng:

– Đại tướng Ngô Xuân Lịch hội đàm với Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc. https://goo.gl/AaK9R7

– Vietnamnet: “Bộ Quốc phòng Việt-Trung ký Thỏa thuận hợp tác đào tạo”. https://goo.gl/g9769v

– Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng đều tiếp kiến Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc,Thượng tướng Phạm Trường Long.

(Trung Cộng xâm chiếm biển đảo của Việt Nam, xây dựng các cơ sở vật chất, căn cứ quân sự trên đó, liên tục đâm chìm, phá hủy, bắt bớ giết hại ngư dân Việt Nam, cấm đánh bắt trên vùng biển Việt Nam, đó là dưới biển. Trên bờ: chúng xây các nhà máy điện hạt nhân gần Việt Nam, xây các đập thủy điện để triệt hạ đồng bằng sông Cửu Long, xuất khẩu công nghệ cũ lạc hậu, ô nhiễm sang Việt Nam, biến Việt Nam thành bãi rác ô nhiễm. Chúng đầu độc dân Việt bằng hàng nghìn mặt hàng độc hại, các loại phân bón, thuốc kém chất lượng. Chúng kiểm soát, thuê dài hạn các cánh rừng đầu nguồn, các vị chí quốc phòng then chốt. Chúng liên tục trúng thầu các dự án quan trọng của quốc gia và các dự án này liên tục chậm tiến độ, đội vốn, công nghệ cũ,lạc hậu, ô nhiễm… Tất cả những thứ đó, Trung Cộng là kẻ thù của người dân. Rất tiếc và đau đớn chúng lại là bạn tốt, đồng chí tốt của đảng, nhà nước và quân đội. Nguy hiểm hơn, chúng còn tiến hành đào tạo cho đại bộ phận các sỹ quan cấp cao của quân đội Việt Nam. Đau đớn, tủi nhục, căm phẫn. Mọi việc đã có đảng và nhà nước lo rồi).

4. Chuyện “tập đoàn cứ điểm sân golf Tân Sơn Nhất”: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ra quyết định nước đôi. Mở rộng sân bây về cả hai hướng Bắc và Nam, nếu đụng đến sân golf sẽ thu hồi. Ông Phúc cũng chỉ đạo dừng mọi hoạt động xây dựng, mở rộng sân golf. (Chuyện này rất nhiều báo đăng, nội dung na ná nhau. Ông Phúc thận trọng như vậy là đúng vì bây giờ mà đụng vào lợi ích béo bở của quân đội là chết ngay. Các ông tướng tá bụng phệ bây giờ đã thành một nhóm lợi ích vô đối do nắm hàng chục vạn quân lính và đầy đủ súng ống đạn dược xe tăng. Ngay cả tay Bí thư quân ủy trung ương còn nín thin thít về chuyện này thì ai dám đụng vào? Quân đội “ta” sao có thể thua dân sinh được, tập đoàn cứ điểm sân golf TSN sẽ rất vững bền, nêu có nhả ra cho sân bay cũng là nhả ra một chút ít phần thừa). https://goo.gl/WhGPmK

5. VOV: “Hà Nội chọn phát triển đô thị “xanh” hay “xám”?”. (Không hiểu bài báo này định hỏi ai, dân hay quan? Nếu dân thì tất nhiên là họ chọn xanh, còn nếu quan chức thì xanh đỏ tím vàng, đen, xám gì cũng được cứ có tiền, cứ có lợi cho bản thân họ, gia đình họ, sân sau của họ là họ chọn. Bài báo này cũng rất xách mé nhé, “xám” là nghĩa làm sao? Hay có ý nói thủ đô xám xịt tăm tối? Vậy là hơi đụng chạm đến thằng cha nào đó nói “thời đại rực rỡ” đấy). https://goo.gl/3FsMQ3

6. Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: “Bảo vệ nhà báo đấu tranh cho lẽ phải”. (Nhà báo rất ít khi bị dân đánh đập hành hung khi tác nghiệp, họ chỉ bị các quan chức, các sân sau của quan chức hay công an đập vỡ mồm thôi ông Nhân ạ. Ông kêu gọi bảo vệ nhà báo là kêu gọi dân hay kêu gọi những kẻ côn đồ có thẻ liên tục tấn công, đánh đập nhà báo? Nhà báo chỉ bị “giơ cao chân”, “vung tay trúng má” thôi mà, việc gì phải bảo vệ ông Nhân nhỉ?). https://goo.gl/rT2yLL

7. Tin về lực lượng thanh kiếm của đảng:

– Chưa có tin về các vụ dân chết trong đồn ở Đắk Lắk (Dù lý do gì được công an đưa ra thì nó cũng dối trá và đạt đỉnh điểm của sự trơ tráo, khốn nạn).

– Vụ dân “treo cổ tự tử bằng dây thun quần” ở TP HCM cũng chưa thấy Phan Sơn Hùng có ý kiến chỉ đạo công an thành phố xác minh, làm rõ.

– VTC: “Luật sư chỉ ra những ẩn khuất vụ người đàn ông thắt cổ tự vẫn ở trụ sở công an phường”. https://goo.gl/ruv8dQ

– Dân Việt có bài: “Công an đánh dân nhập viện tại TT-Huế không bị xử lý hình sự”. (Trưởng công an xã đánh trọng thương người dân nhưng không bị truy tố, mà chỉ bị xem xét kỷ luật về mặt đảng. Mà những “thanh kiếm” nhuốm máu như thế này là những thanh kiếm mà đảng rất cần, rất có thể đồng chí trưởng công an xã này sẽ được đặc cách lên chức). https://goo.gl/wSt6pt

Ảnh 3: Công an xã đánh dân nhập viện bị kỷ luật đảng

8. “Dừng cấp phép thí điểm mới taxi Uber, Grab” là tiêu đề bài viết trên Vnexpress. (Những bài báo có “định hướng” thời gian gần đây và chuyện ẩu đả của xe ôm truyền thống và Gabbike có lẽ là để nhằm mục đích này). https://goo.gl/3DErU3

9. Phó thủ tướng Vương Đình Huệ: “Chúng ta có tiền mà không tiêu hết được”. https://goo.gl/6YVYtV

10. Bizlive.vn có bài: “Nợ công tăng quá nhanh: Phải làm rõ trách nhiệm trong việc vay, sử dụng nợ”. (Trách nhiệm thuộc về cả hệ thống ăn hại và tàn phá khổng lồ này đấy ạ. Các ông cứ lôi mấy con tốt thí ra “xử lý” để lòe thiên hạ, lòe các cụ ít thông tin, các cháu thanh thiếu niên “đỏ” thôi. Với hệ thống song trùng đảng-nhà nước lẫn lộn vào nhau, cùng nhau phá, vơ vét nhiệt tình như hiện nay, làm sao các ông giảm nợ công được? Nếu tài nguyên còn nhiều và giá cao, các ông có thể đào cạn kiệt tài nguyên để kéo dài cơn hấp hối hoặc tận thu trong dân. Nhưng rất tiếc các biện pháp đó không phải là giải pháp mà chỉ là cố cầm hơi). https://goo.gl/B55eg4

11. Thủy sản chết ở Khánh Hòa: Doanh nghiệp đền bù 6,6 tỷ đồng. (Còn hàng chụ vụ hải sản chết khắp cả nước ai đền?). https://goo.gl/Awy318

12. VOV: “Yêu cầu kiểm điểm vụ con gái Bí thư huyện ủy thăng tiến thần tốc”. (Ở đâu không có chuyện này sao cứ phải to tát kiểm điểm làm gì cho mất tình “đoàn kết” nhỉ? Quan to, quan nhỏ thi nhau bổ nhiệm người nhà, họ hàng khắp cả nước cả ở tầm chóp bu, sao cứ phải lôi ông Bí thư huyện cò con ra mà kỷ luật làm gì, định làm màu, mị dân chăng? Xử lý phải lột từ nóc lột xuống và thôi ngay cái trò “kiểm điểm” mấy con tốt thí này đi). https://goo.gl/VBJ5Dj

13. TS Nguyễn Sĩ Dũng: “Không chống độc quyền, thân hữu thì không có Chính phủ kiến tạo”. (Ông này nói đúng, việc đầu tiên là chống độc quyền, độc tài lãnh đạo đất nước nếu muốn cải thiện mớ bùng nhùng của Việt Nam hiện nay. Còn nếu cứ giữ khư khư, độc tài, độc quyền lãnh đạo thì chỉ có phá nát bét thêm thôi chứ “kiến tạo”, “liêm chính” chỉ là trò lừa đảo của đám chóp bu muốn lôi ra lừa dân, mị dân thôi). https://goo.gl/ivMFSo

14. Chủ tịch Hà Nội thăm nữ nhân viên môi trường bị đánh. (Sau khi trơ trẽn lật kèo vụ Đồng Tâm, ông Chung vẫn rất hiên ngang xuất hiện trước công luận và báo chí. Công nhận từng làm công an nó khác dân thường về khái niệm xấu hổ, nhục nhã). https://goo.gl/tGdSsz

15. Dân Trí: “Bộ trưởng trả lời hệt như Bộ trưởng 3 nhiệm kỳ trước!”. (Đó là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Chuyện này cũng không hề lấy làm lạ vì các báo cáo, các “thành tích” trong các đại hội, hội nghị của đảng cũng là từ năm này qua năm khác, chỉ đổi ngày tháng và thêm thắt vào vài dòng văn nói vô nghĩa. Chuyện trả lời giống hệt như 3 nhiệm kỳ trước còn cho thấy: Đó là việc các bộ trưởng, các lãnh đạo vẫn kiên trì đi lên CNXH, mà kiên trì theo một hướng thụt lùi như vậy thì báo cáo, chất vấn hay trả lời y hệt là đúng, có gì đổi khác đâu mà trả lời khác?). https://goo.gl/9mFRwp

16. Hà Nam: Hãi hùng nhà thi đấu nghìn tỷ “tọa lạc” trên cánh đồng hoang vu. (Hà Nam chơi ghê, 1000 tỷ bỏ hoang không ai làm sao. Trong khi đó bà Thúy Nga bị bọn phản động Hà Nam bắt và khởi tố vì bà nói lên sự thật, ông Bạch Hồng Quyền bị truy nã vì giúp đỡ người dân vùng thảm họa Formosa. Bọn phá hàng nghìn tỷ, đánh đập, bắt bớ bỏ tù người yêu nước thương dân là bọn phản động, chống dân, phá nước). https://goo.gl/MjQdzb

17. Liên quan chuyện con đường mỏng nhất thế giới ở Bắc Ninh, Đất Việt có bài: “Đường ”tráng xi măng” ở Bắc Ninh: Phải đền người dân”. (Chắc mấy ông trong họ hàng nhà ông Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Bắc Ninh lại định lôi ngân sách, tiền thuế của dân ra “đền dân” hả? Lôi tiền túi bọn thầu thi công, bọn giám sát, nghiệm thu ra mà đền nhé). https://goo.gl/V57c2J

18. Ông Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam: “Môi trường kinh doanh của Việt Nam đang thua xa láng giềng”. (Mô hình kinh tế có đuôi mà đòi giống thiên hạ thì bó tay). https://goo.gl/bUrkXH

19. “Chuyện nhà Dr Thanh” – thâm cung bí sử khoác áo một “món quà” là tiêu đề bài viết về cuốn tự chuyện của ông Trần Quý Thanh (Đóc Tờ Thanh). (Cuốn này nên đổi lại tên là: Chuyện nhà Dr Ruồi hoặc :Chuyện nhà loài Ruồi. Rất nhiều báo chí đã ăn tiền và quảng cáo, viết bài cho cuốn tự chuyện của bố con nhà Thanh Ruồi). https://goo.gl/PX88ds

20. Infonet.vn: “Nghệ An: Thanh lý xe công “giá bèo”, có xe chỉ bán được 6 triệu đồng”. (Nhân chuyện quê boác bán xe công giá bèo (chắc bán cho họ hàng, sân sau các lãnh đạo) nói chuyện khác. Nghệ An và huyện Quỳnh Lưu vẫn chưa thôi dùng các trò bẩn, hạ tiện để vu khống, bôi nhọ, xúc phạm các linh mục và giáo dân Văn Thai, Song Ngọc… Nghệ An học rất tốt việc absn rẻ tài sản công của các cơ quan chính phủ đầu năm nay). https://goo.gl/nrJ8Jk

Ảnh 4: Thành tích học tập tấm gương đạo đức của nhà cầm quyền Nghệ An.

21. Tây Hồ (Hà Nội): Xuất hiện hàng chục biệt thự “khủng” không phép. (Chắc bọn phản động xây và làm ngơ cho đồng bọn chúng lấp hồ để xây không phép đây. Giữa thủ đô mà bọn phản động lộng hành thật). https://goo.gl/gHNwiB

22. Cục Thuế TP.HCM: “Kinh doanh trên Facebook: trốn thuế sẽ bị bêu tên”. https://goo.gl/Xw43Tc

23. Thanh Niên có bài: “Google đồng ý đóng thuế tại Indonesia”. (Bài viết thấm đẫm nước bọt thèm tiền của bọn nghiện. Vừa muốn ăn thuế, vừa muốn nó chặn, xóa các tài khoản, các video “xấu độc”, có vẻ bọn phản động hơi tham). https://goo.gl/onBZoJ

24. Báo CA Đà Nẵng có bài: “Lắc trong khách sạn”. (Chuyện giới trẻ bay lắc, tàn phá đời trong một xã hội nhiễu nhương, bế tắc, không lối thoát, mất định hướng là chuyện rất bình thường. Điều bất thường ở đây đó là trong số các thanh niên bị tóm có cả con trai của ông Nguyễn Đăng Lâm, nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, và đặc biệt hơn là ông Lâm ra mặt viết “tâm thư” tố cáo đích danh đại gia Huỳnh Đức Thơ, chủ tịch Đà Nẵng về những tài sản khủng, bất minh của Thơ (https://goo.gl/NznZXd). Và con trai ông Lâm bị tóm vì lắc, có cảm giác đây là cú đòn trả thù của Thơ đại gia). https://goo.gl/zdJyRG

25. Đà Nẵng tiếp tục cuộc đấu, trên Vietnamnet có bài: “Sẽ miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch Đà Nẵng đối với ông Đặng Việt Dũng”. (Đà Nẵng cũng tròng vào câu “Công việc diễn biến cả quá trình chứ không phải trù dập anh Dũng như dư luận bàn tán” :v . Tin được không đây anh em Đà Nẵng ơi?). https://goo.gl/8bjhLv

26. Chuyện người dân Đồng Tâm bị ông Chung lừa, lật kèo:

– Báo Đất Việt: “Thanh tra vụ Đồng Tâm: Ông Lưu Bình Nhưỡng nói thật”. https://goo.gl/3VEMF6

– Tiền Phong: “Hà Nội đang hoàn chỉnh kết luận thanh tra vụ Đồng Tâm”. https://goo.gl/smc4s8

– Tuổi Trẻ: “Đại biểu Dương Trung Quốc hứa theo dõi sát vụ việc Đồng Tâm”. (Ai cũng tin lời anh Dương Tàu hứa :v ). https://goo.gl/Qdz6qT

– Vnexpress: “Thanh tra Chính phủ phối hợp với Hà Nội giải quyết vụ Đồng Tâm”. (Thanh với tra làm gì kết quả nào rồi dân cũng thiệt). https://goo.gl/REbvfR

27. Các vụ giết người nhiều không thống kê nổi. Đất nước yên bình mà mẹ giết con sơ sinh, con giết cha tàn bạo, chồng giết vợ, con giết mẹ… chuyện giết người cứ như chuyện mấy cô trong sô bít lộ hàng vậy, bội thực án mạng, bội thực lộ hàng.

28. Xin đừng quên các vụ hiếp dâm, ấu dâm trẻ em. Cũng xin hãy nhớ: Nguyễn Khắc Thủy vẫn nhởn nhơ, Minh Béo vẫn là ngôi sao trong giới Sô Bít.

KÍNH MỜI SỬA CHỮA, BỔ SUNG!
Ảnh 1,2: Thành tích bảo vệ môi trường của Formosa.
Ảnh 3: Công an xã đánh dân nhập viện bị kỷ luật đảng
Ảnh 4: Thành tích học tập tấm gương đạo đức của nhà cầm quyền Nghệ An.