ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 13/7/2017)

0
908
Thuan Van Bui

1. Nhiều báo đưa tin:”Formosa đứng đầu các vụ gây ô nhiễm năm 2016″. (Vậy mà Formosa vẫn hoạt động bình thường đấy, có sao đâu?). https://goo.gl/dQ9x4E

2. Tiếp tục câu chuyện cá ám, cá chết trên Bnews.vn có bài: “Cá nuôi chết hàng loạt trong lòng hồ thủy điện Pleikrông” https://goo.gl/ZG5Z4z. Cũng là chủ đề này Dân Việt có bài: “Kon Tum: Dân “khóc cạn nước mắt” vì gần 100 tấn cá chết đỏ lồng”. https://goo.gl/jPsYMu. (Không biết do sốc nhiệt hay do tảo đỏ gây ra nữa).

3. Câu chuyện mấy nhà máy nhiệt điện ở Bình Thuận (chủ yếu vốn và công nghệ Trung Quốc) đòi xả hàng triệu mét khối chất thải xuống biển cũng đang thu hút dư luận và báo chí. Trên Thanh Niên có bài: “Nhận chìm gần 1 triệu m3 bùn thải xuống biển Bình Thuận: Ảnh hưởng đến khu bảo tồn”. (Không những ảnh hưởng đến khu bảo tồn mà đó là sự tự sát về mặt môi trường cho một khu vực biển rộng lớn, ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe, sinh kế hàng triệu người. Các hậu quả về môi trường là không thể đong đếm bằng tiền). https://goo.gl/gBP6Ba

4. Câu chuyện Hà Nội biến thành Hà Lội cũng được nhiều báo chí quan tâm. Cứ mưa là ngập mặc dù Hà Nội đã chi 500 triệu USD để chồng ngập nhưng tiền cứ mất, ngập cứ ngập. Tiền các quan ăn ngập mặt còn dân ngập mặt trong nước bẩn.

5. Nạn nhân thứ ba người Việt Nam bị Abu Sayyaf chặt đầu, báo chí Việt Nam có đưa tin nhưng khá hờ hững và đầy “chủ ý”. Rất nhiều báo đưa tin chung một tiêu đề: “Công dân VN thiệt mạng sau khi quân đội Philippines tấn công nhóm khủng bố Abu Sayyaf” https://goo.gl/xvzr8L. (Kiểu như đổ lỗi vì quân đội Phi tấn công nên công dân Việt mới bị chặt đầu vậy, nếu không có tấn công thì không bị). Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã lên tiếng vụ công dân Trần Việt Văn thiệt mạng ở Philippines https://goo.gl/tBTnro(Nội dung lên tiếng mời đọc trong link dẫn kèm. Có cảm tưởng phía Việt Nam khá hờ hững với sự việc công dân mình bị khủng bố bắt cóc đòi tiền chuộc, điều này hoàn toàn có thể hiểu được khi nhà cầm quyền Việt Nam thường xuyên bắt công dân của chính mình để trao đổi, yêu sách, mua bán với các quốc gia tây phương… nên chuyện khủng bố cò con Abu Sayyaf bắt công dân Việt Nam đòi tiền chuộc là đụng trúng ông tổ của nghề này nên thua chắc luôn. Và mạng công dân Việt đành giao cho số trời quyết định).

6. Chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về chất lượng “tàu 67”. (Sự việc này đã kéo dài nhưng vẫn chưa có gì mới. Loanh quanh vẫn là những hành động mang tính chất “chống cháy” chứ chưa xử lý triệt để được, có lẽ do phần lớn tàu vỏ thép đểu là do doanh nghiệp của BCA làm). https://goo.gl/4EPc9F

7. Trên nhiều báo có bài: “Kiên quyết ngăn chặn “liên minh báo chí” nhũng nhiễu địa phương, doanh nghiệp”. (Bản thân người bình loạn có thời gian gần 2 năm sống chung xóm trọ, chung phòng với các phóng viên, CTV báo chí nên hiểu phần nào tình trạng này. “Đánh” chỗ nào, dừng chỗ nào, bài viết phải đưa kiểu gì để “an toàn” và có tiền… tất cả đều có ê kíp, các mối quan hệ, đường dây lo chuyện này). https://goo.gl/K18PNa

8. Cũng liên quan đến báo chí, Vietnamnet đưa tin: “Xử phạt hơn 100 triệu 3 báo đưa tin sai sự thật”. (Cũng khổ cho cánh báo chí lề đảng, viết kiểu ăn tiền cũng chết, viết kiểu mông vú lộ hàng, sô bít thì bị chửi lá cải, viết theo lương tri, sự thật thì bị phạt, bị rút thẻ mất chức, đóng cửa báo, đình bản.Chỉ có viết kiểu ngáo đá ca ngợi như báo Nhân Dân, QĐND là an toàn nhưng đó lại là mảnh đất của dối trá bịp bợm và các nhà báo phải vứt hết lương tri và nỗi xấu hổ mới dám chắp bút. Một nền báo chí lệch lạc bệnh hoạn theo định hường như hiện nay sẽ càng ngày càng lộ ra những nhược điểm, ung nhọt). https://goo.gl/XmzBbS

9. Infonet.vn có bài: “Báo chí được dự 5 phút đầu họp TVQH: “Không nên thực hiện bước lùi của dân chủ”. (Chiều nay, tiêu đề bài báo đã được sửa lại thành: “Báo chí được dự 5 phút đầu họp TVQH: “Không nên thực hiện bước lùi của công khai”. Có vẻ từ DÂN CHỦ là từ húy kị với nền báo chí hiện nay hoặc có thể DÂN CHỦ là xấu xa nên phải thay từ mới? Cũng cần nói thêm, Việt Nam và đặc biệt là báo chí đã có tự do dân chủ đâu mà lùi hay tiến? Nên việc Thường vụ Quốc Hội cho báo chí dự 5 phút là quá nhiều rồi, xong phần giới thiệu đại biểu là ra ngoài mà ngồi chứ ở đó làm gì?). https://goo.gl/SBpC1d

10. Cũng liên quan đến câu chuyện DÂN CHỦ và nền báo chí ngáo ngơ lệch lạc, bệnh hoạn mời đọc bài: “Ngăn chặn và đẩy lùi biểu hiện đòi thực hiện “đa nguyên, đa đảng” trên tờ QĐND. (Những luận điệu cũ rích, sáo rỗng lặp đi lặp lại như con vẹt trong nhiều giáo trình trường đảng và các tờ báo được nói đến như một biểu hiện của bệnh tâm thần. Tất nhiên những bài kiểu này sẽ được đem ra đọc cho lính trẻ nghe trong các buổi sinh hoạt, thường là vào tối thứ 7. Còn đám tướng tá bụng phệ hơi đâu mà đọc và tin những luận điệu ngớ ngẩn đó?). https://goo.gl/qzq51R

11. Nhân nhắc chuyện quân đội, báo chí và các ban bệ đang nháo nhào về chuyện quân đội có làm kinh tế hay không, có trả sân golf cho sân bay dân sự hay không?:

– Tờ QĐND có bài: “Tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế đã, đang và sẽ là một chức năng, nhiệm vụ của quân đội”. Đây là ý kiến của ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng BQP. https://goo.gl/7R4FmM

– Cafef.vn có bài: “Bộ Quốc phòng họp báo: Nhiều thông tin về DN quân đội”. https://goo.gl/g3kwhe

– Zing đưa tin: “Sẵn sàng thu hồi sân golf ở Tân Sơn Nhất nếu Chính phủ yêu cầu”. (Quan trọng là Bí thư quân ủy trung ương vẫn đang ngậm mồm thì chính phủ sao dám yêu cầu?). https://goo.gl/XQs2YJ

– Vụ việc Đồng Tâm có vẻ đã lắng xuống. Tất nhiên tất cả đều là đất quân đội và sẽ được giao cho Viettel làm kinh tế.

– Chuyện doanh nghiệp quân đội phá Vịnh Hạ Long đã chìm xuồng sau khi các cấp lãnh đạo coi đó là “một bài học, rút kinh nghiệm”.

12. Infonet có bài: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Khẳng định trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam”. (Phát biểu này được vung ra trong lần gặp gỡ các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Cụ tổng né các vấn đề nóng, gai góc mà đi sâu vào những chuyện lặt vặt, đó là sự “khôn lỏi”. Trí tuệ và bản lĩnh đâu không thấy chỉ thấy các đại sứ quán Việt Nam bị tố cáo nhũng nhiễu làm tiền công dân thôi. Công dân Việt bị xét xử vì ám sát, công dân bị bắt cóc, chặt đầu, công dân Việt Nam làm mại dâm, trộm cắp khắp nơi thì trí tuệ và bản lĩnh ở chỗ nào? Nhục còn chưa hết mà đòi những điều không tưởng. Càng nhục hơn khi bị các tổ chức quốc tế vã vào mặt về những “thành tích” khủng bố, bỏ tù công dân, triệt tiêu quyền con người, quyền tự do…). https://goo.gl/M7sPmi

13. Vnexpress.net: “Ủy ban kiểm tra Trung ương công khai việc xử lý đảng viên vi phạm”. https://goo.gl/L7xaY3

14. Tờ Thanh Niên có bài: “Nộp lại 3/4 tài sản tham ô, hối lộ được miễn án tử hình”. (Đây là con đường làm giàu khá hợp lý cho quan chức: Bán chổi đót, nuôi lợn hay làm men rượu tầm 1000 tỷ nộp lại 750 tỷ, còn lại 250 tỷ kết hợp với luật sắp tới là dùng tiền mua án tù thì thật tuyệt vời). https://goo.gl/8M53Dk

15. Vneconomy dẫn lời ông Cục trưởng Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) Phạm Trọng Đạt: “Nhiều lãnh đạo địa phương được yêu cầu giải thích nguồn gốc tài sản”. (Từ “giải thích” của ông Đạt thật là cao siêu :v . Các cơ quan điều tra đâu, báo chí đâu, kê khai tài sản, các luật đâu sao không dùng mà ngồi đó chờ giải thích? Thối móng tay, nuôi lợn,chạy xe ôm, bán chổi, nấu rượu, tài sản của người nhà….sẽ được đem ra làm trò cười trong đớn đau cho dân). https://goo.gl/8hMTxR

16. VTC: “Dân số già hóa nhanh chóng mặt, người Việt chịu cảnh chưa giàu đã già”. (Bài này trên VTC đã bị gỡ nhưng trên các báo khác vẫn còn. Dân Việt chưa giàu đã già nhưng các quan chức chưa già đã quá giàu. Ở Việt Nam quan giàu thì dân tất yếu sẽ nghèo thôi). https://goo.gl/fCyJfM

17. Dân Trí: “Bí thư, Chủ tịch tỉnh không có chế độ cảnh vệ”. (Biệt phủ, dinh thự tường cao hào sâu, camera an ninh, các loại khóa… là yên tâm rồi sao sợ chết thế? Toàn đồng chí với nhau cả, đâu mấy người dám liều như Yên Bái đâu?). https://goo.gl/NTFA4r

18. Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng: “Không có chuyện nội bộ Đà Nẵng mất đoàn kết”. (Kinh nghiệm đọc báo đảng cho thấy, cứ khi nào lãnh đạo khẳng định “không có chuyện” là y như rằng có chuyện, thậm chí chuyện rất to là đằng khác). https://goo.gl/LzwvTP

19. Cú quạt trong buổi hòa nhạc tại G20 của Thủ tướng Phúc cũng tốn khá nhiều thời gian của cộng đồng mạng. (Báo chí nhà nước không dám đưa tin, báo chí Quốc tế đưa rầm rộ, DLV nhảy đổng lên bảo vệ. Nói chung, mình nóng thì mình quạt thôi, mấy thể loại nhạc thính phòng giao hưởng này đâu có hay, có hào hùng, dễ hiểu như những bài hát “cách mạng”. Chán phèo).

20. VOV: ” Quảng Bình sẽ xây dựng Quần thể Tượng đài Hồ Chí Minh”. (Vốn nghe đâu có mỗi 128 tỷ. Vậy là chưa xứng tầm với độ nghèo của tỉnh Quảng Bình rồi. Càng nghèo càng phải xây tượng to cho dân ngắm quên đi nghèo đói mới hợp lý. Sẽ càng ý nghĩa hơn khi người dân Quảng Bình chịu hậu quả nặng nề của thảm họa Formosa, có tượng đài mà ngắm thì còn gì bằng?). https://goo.gl/S8hX2w

21. Vietnamnet: “Long An:Tìm thấy thi thể 2 cháu bé trên ruộng sau 1 ngày mất tích”. (Tại sao cứ là trẻ em? Các vụ trẻ em chết thương tâm gây ra tâm lý nặng nề, xót ruột cho mọi người. Những vụ bắt cóc, giết hại trẻ em làm cho chúng ta luôn có cảm giác bất an khi có một đứa trẻ trong nhà. Hàng loạt vụ ấu dâm, xâm hại trẻ em ở đất nước thiên đường vẫn chưa được xử lý hoặc báo chí né tránh). https://goo.gl/cNajFt

22. Trên PLO.vn có bài: “Tòa vẫn kết án 2 nông dân nhận hối lộ”. (Pháp luật Việt Nam thật nghiêm minh và mọi công dân đều rất bình đẳng trước pháp luật. Ăn hàng trăm hàng nghìn tỷ không sao, CSGT ăn hối lộ công khai không sao, còn các quan chức từ to đến nhỏ còn lại mấy người không nhận hối lộ? Luật dành cho dân nó nghiêm minh thật). https://goo.gl/9HwSrg

23. Vietnamnet có bài: “Hải Phòng:Cầu vượt biển dài nhất VN chưa thông đã lộ nhiều sai sót”. (Tin này rất bình thường vì nếu không sai sót, không cấu véo, bớt xén, không làm giả ăn thật không phải Việt Nam. Đố quý vị tìm ra một công trình nào được làm mà không sai, không lỗi, không kém chất lượng ngay từ khi vừa xong đấy?). https://goo.gl/U7wgqk

24. Tuổi Trẻ có bài: “Nợ 486.981 tỷ đồng, EVN vẫn còn khoản nợ tiềm tàng khác”. (Khoảng gần 23 tỷ đô chứ có nhiều đâu? Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN nó hay ở điểm: Độc quyền kiếm ăn nhưng vẫn lỗ và lỗ lại do dân trả). https://goo.gl/FVPBrC

25. QĐND: “HRW lại can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam”. (Cứ như đỉa phải vôi vậy. Giọng điệu vẫn rất quen thuộc mỗi khi bị Quốc tế lên án về những án tù nặng nề dành cho những người bất đồng ôn hòa). https://goo.gl/VQj5qi

KÍNH MỜI BỔ SUNG, SỬA CHỮA!