Các nhóm Hồi giáo phản đối lệnh cấm của chính phủ

    0
    53
    Người Hồi giáo Indonesia trong cuộc biểu tình chống chính phủ ở Jakarta vào ngày 18 tháng 7 năm 2017. AFP
    RFA

    Khoảng 2.000 người biểu tình tại thủ đô Jakarta của Indonesia phản đối một sắc lệnh của chính phủ cấm các tổ chức Hồi giáo cực đoan hoạt động.

    Những người biểu tình giương cao những khẩu hiệu nói rằng chính phủ Jakarta đàn áp và độc đoán. Tuy nhiên cảnh sát nói rằng đoàn biểu tình đã thể hiện chính kiến một cách ôn hòa.

    Đầu tháng này Tổng thống Indonesia Joko Widodo ban hành một sắc lệnh cấm các tổ chức cực đoan hoạt động, mà người ta cho rằng nhằm nhắm đến tổ chức có tên Hizbut Tahrir. Tổ chức này muốn áp dụng luật Hồi giáo rất khắc nghiệt còn gọi là luật Shariah lên đất nước Indonesia.

    Quốc hội Indonesia có thời gian một năm để ra quyết định chuẩn thuận hay từ chối sắc lệnh vừa nêu.

    Indonesia là quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới. Mặc dù được biết là một cộng đồng Hồi giáo ôn hòa, nhưng đất nước này cũng chứng kiến một số vụ khủng bố do các phần tử quá khích gây nên như vụ đánh bom đảo du lịch Bali vào năm 2002 làm hơn 200 người thiệt mạng, và gần đây nhất là đánh bom ở thủ đô Jakarta vào tháng 5 năm nay làm 3 cảnh sát thiệt mạng.