
Bài đăng của Donald Trump vào ngày 4/3/2025 cho thấy một bước đi nguy hiểm hướng đến việc đàn áp tự do ngôn luận và quyền biểu tình – những giá trị cốt lõi của nền dân chủ Mỹ.
1. Trump đe dọa cắt tài trợ liên bang cho các trường đại học và bắt giữ người biểu tình
- Trump tuyên bố ngừng cấp quỹ liên bang cho bất kỳ trường học hoặc đại học nào cho phép “biểu tình bất hợp pháp”, nhưng không định nghĩa “bất hợp pháp” theo tiêu chí nào.
- Ông ta đe dọa sẽ trục xuất vĩnh viễn những sinh viên nước ngoài tham gia biểu tình, đồng thời đuổi học hoặc bắt giữ sinh viên Mỹ nếu bị cáo buộc “kích động”.
- Câu nói “NO MASKS!” ám chỉ việc cấm sinh viên đeo khẩu trang trong các cuộc biểu tình, điều này không chỉ vi phạm quyền tự do cá nhân mà còn tạo nguy cơ cho những người muốn giữ danh tính an toàn.
2. Đứng trên Hiến pháp – Trump công khai chống lại Tu chính án thứ nhất
- Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ bảo vệ quyền tự do ngôn luận và biểu tình ôn hòa. Quốc hội không thể ra luật hạn chế điều này, chứ chưa nói đến Tổng thống.
- Việc Trump đe dọa cắt ngân sách cho các trường đại học nếu họ không kiểm soát biểu tình chính là hành vi tống tiền chính trị, ép buộc các tổ chức giáo dục phải tuân theo ý chí của chính quyền.
- Hành động này giống với chiến thuật của các chế độ độc tài, nơi sinh viên và trí thức bị đàn áp để ngăn chặn sự phản kháng.
Bài đăng của Donald Trump vào ngày 4/3/2025
3. Sử dụng quân đội để đàn áp dân – bước đi hướng tới chế độ độc tài
- Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã sa thải Chủ tịch Hội đồng Liên quân cùng các tướng lĩnh chuyên nghiệp và thẩm phán quốc phòng – những người giám sát tính hợp pháp của lệnh quân sự.
- Thay vào đó, Trump và Hegseth đang đưa vào hệ thống quân đội những người trung thành – những người có thể sẽ tuân theo lệnh bắn vào dân nếu được yêu cầu.
- Đây là bước đi nguy hiểm giống với cách các lãnh đạo độc tài như Putin, Erdogan, và Duterte đã làm để kiểm soát quân đội nhằm đàn áp đối lập chính trị.
4. Trump từng sợ dân biểu tình – nhưng giờ ông ta muốn cấm họ phản kháng
- Trong nhiệm kỳ đầu, Trump đã hoảng loạn và phải trốn xuống hầm ngầm Nhà Trắng khi các cuộc biểu tình nổ ra.
- Giờ đây, ông ta tìm cách bịt miệng toàn bộ những ai dám phản kháng, từ sinh viên đến người lao động, bằng cảnh báo đàn áp thẳng tay.
5. Hậu quả: Con đường dẫn đến chủ nghĩa phát xít hiện đại
- Nếu các trường đại học nhượng bộ trước sức ép của Trump, tự do học thuật và không gian tranh luận dân chủ ở Mỹ sẽ bị bóp nghẹt.
- Nếu quân đội Mỹ bị thao túng để đàn áp người dân, nước Mỹ sẽ tiến gần hơn đến một chính quyền quân sự kiểu phát xít.
- Những người tị nạn từng chạy trốn độc tài tả phái (cộng sản) sắp được nếm trải một chế độ độc tài hữu pháivới mô hình áp bức không khác gì.
6. Kết luận: Đây chỉ là khởi đầu của một cuộc khủng hoảng dân chủ
Trump đang công khai thách thức nền dân chủ Mỹ, đàn áp quyền biểu tình, thao túng quân đội và sử dụng chính sách tài chính như một công cụ cưỡng chế chính trị. Nếu không có sự phản kháng mạnh mẽ từ Quốc hội, các tiểu bang và nhân dân, nước Mỹ có thể trở thành một chế độ chuyên quyền chỉ trong vòng một nhiệm kỳ tổng thống.