THÔNG TIN VỀ CÔ GIÁO LÊ THU HÀ

0
29
Lê Thu Hà trước khi bị bắt. Ảnh : Nghiêm Việt Anh

Hội Anh Em Dân Chủ

Cô giáo Lê Thu Hà, một thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, người bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trục xuất đến Đức tị nạn chính trị, vừa “tự ý trở về Việt Nam.”

Theo nguồn tin mà Hội Anh Em Dân Chủ nhận được, sau 5 tháng cư ngụ tại Đức cô Lê Thu Hà đã quyết định trở về Việt Nam để sống với người mẹ già Hoàng Thị Bình Minh ở Quảng Trị.

Cụ thể, cô Lê Thu Hà đã tự mua vé máy bay từ Đức về Việt Nam và cô đã có mặt tại phi trường Nội Bài vào 19h30 ngày hôm qua, 20 tháng Mười Một.

Khi đến phi trường, Lê Thu Hà có nhắn tin cho thân nhân và bạn bè về sự trở về của mình. Tuy nhiên, sau khi ra khu vực lấy hành lí thì gia đình mất liên lạc với cô.

Sáng nay, ngày 21 tháng Mười Một, lực lượng an ninh tỉnh Quảng Trị đã về quê nhà gặp thân nhân của cô Hà. Tại đây phía an ninh, cho biết cô Hà sẽ không được nhập cảnh, và sẽ phải “trả lại nơi cô đã đến.”

Như vậy, nhiều khả năng cô giáo Lê Thu Hà sẽ tiếp tục bị trục xuất về Đức, nơi cô phải đến vào khuya ngày 7 tháng Sáu, năm 2018, để sống cuộc sống lưu vong.

Xin được nhắc lại, Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài và cô giáo Lê Thu Hà bị bắt giam vào ngày 16/12/2015. Sau hơn 2 năm bị bỏ tù không xét xử, vào tháng Tư năm 2018 cô Hà bị kết án 9 năm tù và 2 năm quản chế với tội danh “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Ông Đài bị 15 năm tù và 5 năm quản chế.

Nhờ vào sự can thiệp của Chính phủ Đức, hồi 07/06/2018 cô Lê Thu Hà và LS Nguyễn Văn Đài đã rời trại giam B.14 của Bộ Công an để lên đường đi sang Đức tỵ nạn.