Nhóm ủng hộ Trump cầm vũ khí biểu tình trước nhà trưởng ban tuyển cử bang Michigan

0
20
Tổng trưởng tiểu bang Michigan, Jocelyn Benson

The Interpreter

Translated from The Guardian’s article “Armed pro-Trump protesters gather outside Michigan elections chief’s home”

Tổng trưởng tiểu bang Michigan, Jocelyn Benson, cho biết hàng chục người biểu tình có vũ trang đã tụ tập trước nhà cô vào tối thứ Bảy với thái độ đe dọa và hô hào những lời tuyên bố “không có thật” về gian lận bầu cử. 

Vào tháng trước, các quan chức của Michigan đã chứng nhận kết quả bầu cửtiểu bang họ cho thấy Tổng thống đắc cử Joe Biden đã thắng Michigan, một trong số nhỏ các bang chiến trường quan trọng, trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11.

Donald Trump đã nhiều lần khẳng định, trái ngược với bằng chứng, rằng kết quả bầu cử đã bị phá hỏng vì gian lận tràn lan ở nhiều tiểu bang. Các quan chức liên bang và tiểu bang đã nhiều lần tuyên bố rằng không có bằng chứng về gian lận ở bất kỳ quy mô đáng kể nào, và Biden sẽ được tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng.

Reuters, ngày 7 tháng 12, 2020

Tổng trưởng tiểu bang Michigan, Jocelyn Benson, cho biết hàng chục người biểu tình có vũ trang đã tụ tập trước nhà cô vào tối thứ Bảy với thái độ đe dọa và hô hào những lời tuyên bố “không có thật” về gian lận bầu cử. 

Vào tháng trước, các quan chức của Michigan đã chứng nhận kết quả bầu cửtiểu bang họ cho thấy Tổng thống đắc cử Joe Biden đã thắng Michigan, một trong số nhỏ các bang chiến trường quan trọng, trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11.

Donald Trump đã nhiều lần khẳng định, trái ngược với bằng chứng, rằng kết quả bầu cử đã bị phá hỏng vì gian lận tràn lan ở nhiều tiểu bang. Các quan chức liên bang và tiểu bang đã nhiều lần tuyên bố rằng không có bằng chứng về gian lận ở bất kỳ quy mô đáng kể nào, và Biden sẽ được tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng.

Cô Jocelyn Benson đã đăng trên trang Twitter một lời tuyên bố vào ngày 6 tháng 12.

Jocelyn Benson: Các cá nhân tụ tập bên ngoài nhà tôi đã nhắm vào tôi trong vai trò là Trưởng ban tuyển cử của Michigan. Nhưng những lời đe dọa của họ thực sự nhằm vào 5.5 triệu công dân Michigan đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử mùa thu này, tìm cách lật ngược ý định của họ. Họ sẽ không thành công thực hiện việc này. Tuyên bố của tôi:

Theo nhiều clip khác nhau được tải lên mạng xã hội, những người biểu tình tụ tập bên ngoài nhà của cô Benson đã giơ cao các tấm bảng viết câu “Stop the Steal” (“Hãy ngăn chặn kẻ trộm [phiếu]”) và cùng hô hào thông điệp đó.

Trong một bài đăng trên Twitter hôm Chủ Nhật, cô Benson nói rằng các người biểu tình đã cố gắng lan truyền thông tin xuyên tạc về mức an toàn và chính xác của hệ thống bầu cử Hoa Kỳ. “Họ hô hào bên ngoài nhà của tôi các yêu cầu rõ ràng, ầm ĩ và mang tính đe dọa.”

Trong một bài đăng khác trên Twitter, tổng chưởng lý tiểu bang Michigan, Dana Nessel, đã cáo buộc những người biểu tình ủng hộ Trump về “hành vi giống băng đảng như một sự sỉ nhục đối với đạo đức và phép tắc cơ bản.”

“Bất kỳ ai cũng có thể gửi than phiền chính đáng đến văn phòng của đổng lý Benson thông qua các phương tiện dân sự và dân chủ, tuy nhiên hành động khủng bố trẻ em và gia đình trong nhà riêng của họ không phải là hoạt động tích cực.”

Cô Benson nói thêm: “Họ đã nhắm vào tôi trong vai trò là trưởng ban tuyển cử của Michigan. Nhưng những lời đe dọa của các người tụ tập không thực sự nhằm vào tôi – hoặc bất kỳ quan chức dân cử nào khác ở tiểu bang này. Họ thật sự đã nhắm vào những người bỏ phiếu. ” 

Các công tố viên cho biết vào tháng 10, trong thời điểm chiến dịch bầu cử, thống đốc Gretchen Whitmer, người đã bất đồng công khai với Trump về các hạn chế coronavirus của tiểu bang, đã là mục tiêu bắt cóc của một nhóm dân quân cực hữu.

Tiểu bang Michigan, một trong số ít các tiểu bang chiến trường quan trọng trong cuộc đua tổng thống năm 2020, là mục tiêu kích động của Trump và những người ủng hộ cánh hữu chống lại lệnh ở nhà mà thống đốc Whitmer đã áp đặt vào đầu năm nay nhằm hạn chế sự lây truyền coronavirus.

Người dịch (Lược dịch/Phỏng dịch):  Que Do

Nguồn : https://www.the-interpreter.org/post/nhom-ung-ho-tt-trump-bieu-tinh