Hạ viện dự kiến ​​họp kết thúc sớm nhằm ngăn chặn cuộc bỏ phiếu luận tội ông Hegseth liên quan đến cuộc chiến Iran.

0
4
Defense Secretary Pete Hegseth leaves after testifying during a Senate Appropriations Committee hearing on Capitol Hill in Washgington, DC, on July 21. Finn Gomez/Getty Images

Dường như dưới thời Mike Johnson hạ viện nghỉ chỉ để tránh một chương trình nghị sự bất lợi cho hành pháp. CNN : GOP leaders are sending the House home early, staving off an impeachment vote against Defense Secretary Hegseth over the Iran war. https://cnn.it/46nR2V0

By ,

Hôm thứ Tư, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson thông báo ông sẽ cho các nghị sĩ rời Washington sớm để bắt đầu kỳ nghỉ vận động tranh cử kéo dài bảy tuần trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ; động thái này sẽ giúp tránh được việc phải tổ chức bỏ phiếu về việc luận tội Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth.

Các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện ban đầu dự định tiếp tục làm việc đến thứ Năm, nhưng giờ đây họ sẽ thực hiện các cuộc bỏ phiếu cuối cùng vào tối thứ Tư đối với một ưu tiên lớn của Nhà Trắng — dự luật trừng phạt Nga — rồi rời thủ đô. Dự kiến, các nghị sĩ Hạ viện sẽ chỉ trở lại Washington sau cuộc bầu cử tháng Mười Một.

“Đã đến lúc các nghị sĩ của chúng tôi trở về khu vực bầu cử của mình và trình bày quan điểm với người dân Mỹ,” ông Johnson phát biểu trước các phóng viên.

Các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện vốn đã rất nóng lòng muốn rời thủ đô. Họ đang ở trong tâm trạng chán nản khi phải đối mặt với áp lực chính trị ngày càng tăng về việc giải quyết các vấn đề gây tranh cãi như trí tuệ nhân tạo và thuế quan, đồng thời lo ngại về khả năng giữ quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Sau đó, một vấn đề nan giải mới lại nảy sinh: Một nghị sĩ cùng đảng Cộng hòa là ông Thomas Massie tuyên bố sẽ ép buộc tổ chức một cuộc bỏ phiếu chưa từng có tiền lệ nhằm luận tội ông Hegseth vì cách ông này điều hành cuộc chiến của Mỹ với Iran. Do nghị quyết của ông Massie có các quyền hạn đặc biệt về thủ tục, nó đã kích hoạt một quy trình lập pháp bắt buộc các lãnh đạo đảng Cộng hòa phải đưa vấn đề này ra bỏ phiếu tại Hạ viện trong những ngày tới.

Tuy nhiên, đảng Cộng hòa đã tìm ra cách trì hoãn cuộc bỏ phiếu đó bằng cách cho các nghị sĩ rời đi sớm và hoãn vấn đề lại cho đến tháng Mười Một.

Khi được hỏi liệu các lãnh đạo đảng Cộng hòa có đang hủy bỏ phiên họp để bảo vệ các nghị sĩ khỏi một cuộc bỏ phiếu luận tội ông Hegseth đầy rủi ro về mặt chính trị hay không, ông Johnson khẳng định động thái này hoàn toàn không liên quan đến vị Bộ trưởng Quốc phòng.

Dù vậy, ông Johnson đã chỉ trích gay gắt động thái bất ngờ này của ông Massie.

“Đó chỉ là chiêu trò thu hút sự chú ý của một người muốn được quan tâm. Tất nhiên, đề xuất này sẽ sớm bị gác lại. Tuy nhiên, có lẽ chúng tôi sẽ không thực hiện việc đó ngay hôm nay mà sẽ làm khi quay trở lại,” ông Johnson nói. “Chúng ta không nên đùa giỡn với an ninh quốc gia.”

Trong bản nghị quyết dài 34 trang của mình, ông Massie lập luận rằng ông Hegseth đã nhiều lần lạm dụng quyền hạn chức vụ khi chỉ đạo cuộc chiến của Mỹ với Iran, bao gồm việc thực thi các mệnh lệnh bất hợp pháp và tiếp tục duy trì việc triển khai quân đội mà không có sự cho phép của Quốc hội.

Ông Massie cho rằng ông Hegseth “đã chứng tỏ mình sẽ tiếp tục là mối đe dọa đối với Hiến pháp nếu được phép tại vị, đồng thời có những hành động hoàn toàn trái ngược với chức trách của mình và tinh thần thượng tôn pháp luật.” Ông Massie đã dành nhiều giờ để đọc to nghị quyết của mình ngay tại nghị trường Hạ viện.

Hôm thứ Ba, Tổng chưởng lý Todd Blanche đã lên tiếng bảo vệ ông Hegseth trước động thái đòi luận tội, khẳng định rằng ông Hegseth luôn “tuân thủ pháp luật”.

“Bộ trưởng Hegseth đang làm rất tốt công việc của mình, và một Bộ trưởng Quốc phòng không thể cứ tùy tiện hành động. Ông ấy luôn tuân thủ pháp luật. Bộ Tư pháp đóng vai trò trong quy trình đó, và chúng tôi tích cực đảm bảo rằng luật pháp được thực thi nghiêm túc,” ông Blanche phát biểu trong cuộc họp báo tại Vườn Hồng (Rose Garden) của Nhà Trắng.

Nghị quyết luận tội không chỉ đề cập đến vấn đề Iran. Ông Massie còn chỉ trích ông Hegseth về vụ việc mà ông gọi là “vụ bắt cóc một nhà lãnh đạo nước ngoài có chủ quyền” tại Venezuela – ám chỉ việc bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro khi đó. Ông cáo buộc Lầu Năm Góc đã bắt cóc nhà lãnh đạo quốc gia này “dưới chiêu bài thực thi pháp luật chống ma túy, nhưng thực chất là nhằm mục đích giành quyền kiểm soát của Hoa Kỳ đối với trữ lượng dầu mỏ của Venezuela.”