Giới lập pháp Hoa Kỳ giới thiệu dự luật hạn chế Huawei tiếp cận ngân hàng Mỹ

1
11
Dự luật nhằm “trừng phạt nghiêm khắc” Huawei và các nhà sản xuất 5G “không đáng tin cậy” khác của Trung Quốc bị cho là có liên quan đến hoạt động gián điệp kinh tế chống lại Hoa Kỳ.

Reuters

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ vừa đưa ra một dự luật lưỡng đảng nhằm xử phạt công ty công nghệ Trung Quốc Huawei Technologies và các công ty 5G của Trung Quốc, hạn chế họ tiếp cận các ngân hàng của Mỹ.

Dự luật do thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Tom Cotton giới thiệu và được các nhà lập pháp như Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer, một đảng viên Dân chủ, ủng hộ. Đạo luật nhằm “trừng phạt nghiêm khắc” Huawei và các nhà sản xuất 5G “không đáng tin cậy” khác của Trung Quốc mà họ cho là có liên quan đến hoạt động gián điệp kinh tế chống lại Hoa Kỳ.

Dự luật sẽ đưa thêm các công ty này vào Danh sách bị Chỉ định Đặc biệt (SDN) của Bộ Tài chính, ngăn chặn họ hoàn toàn khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ.

Huawei không trả lời lập tức yêu cầu bình luận của Reuters.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói: “Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Hoa Kỳ khái quát hóa khái niệm an ninh quốc gia, (và) lạm dụng quyền lực nhà nước để đàn áp các doanh nghiệp Trung Quốc”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Uông Văn Bân, nói trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng Trung Quốc sẽ “bảo vệ chắc chắn” các quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc sau khi các nhà lập pháp Hoa Kỳ đưa ra dự luật lưỡng đảng.

Trước đây, các nhà lập pháp Hoa Kỳ từng cố gắng hạn chế quyền tiếp cận của Huawei đối với các ngân hàng Hoa Kỳ, đồng thời đề xuất một dự luật tương tự vào năm 2020 khi Tổng thống Donald Trump còn đương nhiệm.

“Chúng tôi đã đạt được những bước tiến lớn trong những năm gần đây ở cả trong và ngoài nước trong việc chống lại những nỗ lực thâm độc của Huawei nhằm thống trị 5G và đánh cắp dữ liệu của người Mỹ”, Thượng nghị sĩ Cotton nói trong một tuyên bố hôm thứ Ba.

Ông nói thêm: “Chúng tôi không thể cho phép Huawei và Đảng Cộng sản Trung Quốc có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của người Mỹ và các hệ thống phòng thủ nhạy cảm nhất của đất nước chúng tôi”.

Vào tháng 10, các công tố viên Hoa Kỳ đã buộc tội hai quan chức tình báo Trung Quốc về âm mưu can thiệp vào cuộc điều tra Huawei. Các công tố viên cho biết hai công dân Trung Quốc đã cố gắng tuyển dụng một nhân viên công lực Mỹ để làm gián điệp cho họ, nhưng người được tuyển dụng thực ra lại là một tình báo của Mỹ.

Tháng trước, Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ thông qua các quy tắc cấm thiết bị viễn thông mới của Huawei.