CPJ nộp bằng chứng về quyền tự do truyền thông của Hồng Kông cho nhóm nghị sĩ Vương quốc Anh

0
6
Jimmy Lai, người sáng lập tờ báo ủng hộ dân chủ hiện đã bị đóng cửa Apple Daily, đến Tòa phúc thẩm cuối cùng bằng xe van của nhà tù ở Hồng Kông, Trung Quốc vào tháng 2 năm 2021. CPJ đã đệ trình bằng chứng về sự suy giảm tự do báo chí ở Hồng Kông cho một nhóm nghị sĩ Vương quốc Anh vào tháng 3 năm 2023. (Reuters/Tyrone Siu)

CPJ

Jimmy Lai, người sáng lập tờ báo ủng hộ dân chủ hiện đã bị đóng cửa Apple Daily, đến Tòa phúc thẩm cuối cùng bằng xe van của nhà tù ở Hồng Kông, Trung Quốc vào tháng 2 năm 2021. CPJ đã đệ trình bằng chứng về sự suy giảm tự do báo chí ở Hồng Kông cho một nhóm nghị sĩ Vương quốc Anh vào tháng 3 năm 2023. (Reuters/Tyrone Siu)

Hồng Kông đã chứng kiến sự suy giảm nghiêm trọng quyền tự do truyền thông kể từ khi Bắc Kinh thực thi luật an ninh quốc gia vào ngày 30 tháng 6 năm 2020, với tác động đáng kể đến quyền tự do ngôn luận và đa nguyên truyền thông của thành phố, khiến các nhà báo bị bắt, bỏ tù và đe dọa, theo bằng chứng CPJ đã đệ trình vào đầu tháng này lên Nhóm nghị sĩ toàn đảng (APPG) ở Anh.

CPJ đề nghị các thành viên APPG gửi một lời kêu gọi khẩn cấp tới chính phủ Hồng Kông để yêu cầu trả tự do cho Jimmy Lai và các nhà báo bị cầm tù khác, đồng thời yêu cầu Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Ngoại trưởng James Cleverly hành động ngay lập tức để đảm bảo cho Lai được trả tự do.

Lai, một công dân Anh và là người sáng lập tờ báo ủng hộ dân chủ Hồng Kông hiện đã bị đóng cửa, Apple Daily, đã ngồi sau song sắt kể từ tháng 12 năm 2020. Anh ta đang thụ án 5 năm 9 tháng về tội lừa đảo và đang chờ xét xử vào ngày các cáo buộc an ninh quốc gia, sẽ bắt đầu vào tháng 9 năm 2023, có thể khiến anh ta phải ngồi tù chung thân.

APPG về Hồng Kông là một nhóm liên đảng không có tư cách Nghị viện chính thức được thành lập vào tháng 11 năm 2019 để đối phó với cuộc khủng hoảng chính trị và xã hội ở Hồng Kông. Cuộc điều tra của APPG thường được sử dụng để tư vấn cho chính phủ.

Đọc các yêu cầu nộp đầy đủ ở đây .

https://cpj.org/wp-content/uploads/2023/03/CPJ_APPG-submission-on-Hong-Kong-media-freedom.pdf