Sự thật về thông tin PC 50 mời phụ huynh trường Vinschool đến làm việc

0
30
Đại tá Lê Hồng Sơn – Trưởng phòng PC 50 – Công an TP Hà Nội khẳng định: “Không có chuyện cơ quan công an mời phụ huynh có ý kiến phản đối việc tăng học phí của trường Vinschool lên làm việc”.

Thông tin đang được nhiều người chia sẻ trên các trang mạng xã hội cho rằng, Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50) của Công an TP Hà Nội đã mời một số phụ huynh có ý kiến phản đối chính sách tăng học phí của Vinschool trong thời gian qua đến “làm việc”.

Thông tin này ngay lập tức khiến dư luận xôn xao và có những ý kiến cho rằng Vingroup “mượn tay” công an để dằn mặt những người phản đối chuyện tăng học phí ở hệ thống trường Vinschool.

Thông tin của Phòng PC 50 – Công an TP Hà Nội.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Infonet, Đại tá Lê Hồng Sơn, Trưởng phòng PC 50 – Công an TP Hà Nội xác nhận: “Đúng là Phòng PC 50 – Công an Hà Nội có mời một số người đến để xác minh, điều tra, làm rõ hành vi nói xấu cá nhân, xúc phạm danh dự, nhân phẩm một lãnh đạo tập đoàn Vingroup”.

Tuy nhiên, với vấn đề tăng học phí của Vinschool, Đại tá Lê Hồng Sơn khẳng định: “Không có chuyện cơ quan công an mời phụ huynh có ý kiến phản đối việc tăng học phí của trường Vinschool lên làm việc”.

Đại tá Lê Hồng Sơn trao đổi với PV Báo điện tử Infonet.

Theo Đại tá Lê Hồng Sơn, các phụ huynh học sinh phản đối chính sách tăng học phí của trường Vinschool là việc của họ với trường theo nguyên tắc giao dịch dân sự, kinh tế thông thường. Đây không phải chuyện của Phòng nên PC 50 – Công an Hà Nội không can thiệp và cũng không giải quyết vấn đề này.

Đại tá Lê Hồng Sơn cũng khẳng định lại: “Cơ quan công an chỉ mời những người bị người khác lợi dụng để nói xấu cá nhân lãnh đạo Tập đoàn Vingroup đến trụ sở làm việc. Phía trường Vinschool và các bên liên quan cũng đề nghị chúng tôi làm rõ sự việc này”.

Infornet