ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 02/10/2017)

    0
    85

    1. Formosa không có nổi một dòng trên báo chí.

    2. Trung Quốc và quốc khánh:

    – Trên VTV có tin: “Điện mừng Quốc khánh Trung Quốc”. (Cả tứ trụ triều sản đều cúc cung gửi điện mừng với những lời lẽ sặc mùi nịnh hót của kẻ chiếu dưới). https://goo.gl/6FVB8C

    – VOA: “Việt Nam ‘hết sức coi trọng’ quan hệ với Trung Quốc”. (Trích bài báo- “các lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam còn “chúc Đại hội lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc thành công tốt đẹp” và “bày tỏ tin tưởng” vào “sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân”). https://goo.gl/GoRqvZ

    – Tờ Dân Trí đưa tin: “Người Trung Quốc sẽ được tự lái xe vào Lạng Sơn”. (Người Việt Nam được tự lái xe vào làng nào Trung Quốc chưa nhỉ?). https://goo.gl/wVo63v

    – Thanh Niên: “Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi nghiên cứu chủ nghĩa tư bản”. (Chắc nghiên cứu xem tại sao nó không giãy chết như tuyên giáo hay tuyên truyền dối trá, mị dân?). https://goo.gl/hvbE3Y

    – PLO: “Triều Tiên nhắc Trung Quốc nhớ ‘tình xưa nghĩa cũ'”. (Tình nghĩa của bọn thảo khấu, khủng bố thì ăn nhằm gì? Bắc Kinh nuôi dòng họ Kim cai trị Bắc Hàn là để làm công cụ, chứ tình nghĩa gì ở đây?). https://goo.gl/q3pXCT

    3. Câu chuyện khủng hoảng ngoại giao giữa Đức và Việt Nam xung quanh vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh cũng được báo đảng né hết sức tài tình.

    4. Tờ VOV có bài viết/phỏng vấn sặc mùi tuyên truyền dối trá với tiêu đề: “Ông Lê Khả Phiêu: Dân, Đảng ủng hộ TƯ và Tổng Bí thư làm mạnh mẽ!”. (Ơ ông Phiêu có bị điên hay ngáo đá không vậy? Đảng ủng hộ TƯ, Tổng bí thư thì kệ xác đảng, nhưng ông Phiêu điêu toa, lừa đảo, nói dối cũng nên biết ngượng mồm chút chứ ông? Dân được hỏi ý kiến lúc nào, được trưng cầu ý kiến lúc nào mà ông lôi dân và nói như thật rằng “dân ủng hộ”? Nói dối leo lẻo, nói dối không biết ngượng mồm, nói dối ở tầm vĩ mô tầm chóp bu như các ông, nói dối mà đưa lên báo chí truyền thông như vậy mà các ông cũng nói được thì các ông coi dân còn thua cỏ rác. Đừng tiếm danh nhân dân, đừng lôi nhân dân vào cái mớ rác rưởi thanh trừng, thanh toán nội bộ các ông. Chừa cái thói điêu toa đó đi ông Phiêu ạ, thời đại này nó khác xa cái thời các ông độc quyền tuyên truyền mị dân rồi). https://goo.gl/5Rmj2R

    5. Dinh thự biệt phủ Yên Bái vẫn im như thóc. Có vẻ đó không phải là những thanh củi mà kẻ nhóm lò muốn đốt?

    6. Vụ ông Nguyễn Xuân Quang (cục phó môi trường) mất 400 triệu khi đi “thanh tra công tác” đã có những diễn biến mới: Lộ ra nhiều “vết” của ông Quang, những lời giải thích rất ngô nghê và nực cười của Quang đã không được chấp nhận dù rất rất nhiều quan chức đã có những lời giải thích/giải trình còn ngô nghê và trắng trợn hơn Quang. Hiện nay đã có người thay thế ông Quang ngồi vào ghế thanh tra mà Quang đã từng ngồi. (Quang vô tình hay bị gài để trở thành củi, thật xót xa cho Quang). https://goo.gl/BzSLKB

    7. Tờ Vnecônmy có tin: “Bắt đầu xét xử nguyên Đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga”. (Có một điều rất đáng chú ý là bà Nga từng khai dùng 30 tỷ chạy làm Đại biểu Quốc hội nhưng hiện nay trong các tin bài của báo chí không thấy nhắc đến nữa. Có lẽ 30 tỷ này thuộc phạm trù bí mật đảng nhà nước? ). https://goo.gl/KZMhFa

    8. 8.000 công nhân đình công vì không có chỗ gửi xe. https://goo.gl/1rnsJK

    9. Tuổi Trẻ có bài viết rất đáng chú ý với nhan đề: “Đổi mới bộ máy chính trị: Không có đường lùi!”. (Lại là ông Lê Khả Phiêu đăng đàn phát biểu trước Hội nghị trung ương 6. Lùi sao được nữa, con trâu đang bị Bắc Kinh dắt mũi và roi vụt thúc đít, lùi có mà bị quan thầy nó làm thịt. Bướng mà được à?). https://goo.gl/Rfhdhc

    10. Liên quan đến vụ ông Hồ Minh Khiêm, Trưởng phòng Thanh tra Cục thuế Bình Định nhận hối lộ của doanh nghiệp, tờ Thanh Niên đưa tin: “Trưởng phòng Thanh tra Cục thuế nhận tiền doanh nghiệp: Tạm giữ hình sự, niêm phong phòng làm việc”. (Thời buổi này làm ăn khó lắm, các đồng chí cũng đồng thời là đối thủ luôn tìm cách hất cẳng để thế chỗ, cần phải hết sức đề phòng đồng chí gài bẫy đưa vào tròng nhé các đồng chí chưa bị dính phốt?). https://goo.gl/biMLSg

    11. Các thông tin về BOT Cai Lậy đã mất hút trên báo chí, nhưng các BOT khác vẫn nóng. Tiền Phong có bài: “Nhân viên trạm BOT trên quốc lộ 5 hành hung lái xe” https://goo.gl/fDDfT5. (Theo nhiều thông tin, tài xế bị đánh vì sử dụng tiền lẻ qua trạm cướp BOT trên quốc lộ 5. Tin mới nhất là 3 nhân viên tham gia vụ hành hung đã bị “đình chỉ đợi điều tra”- https://goo.gl/PLQV67. Đợi xem phản ứng của giới tài xế ra sao khi đi qua trạm cướp này).

    12. Báo Đất Việt có bài: “Mẹ bị hiếp dâm xin đi tù: Bị mời vì đăng Facebook”. (Nạn nhân bị hiếp dâm, công an không điều tra khởi tố và có dấu hiệu bao che hung thủ. Người mẹ/nạn nhân đã đăng tin lên facebook nhờ cộng đồng giúp đỡ, thậm chí đã viết đơn xin đi tù vì quá áp lực và nhục nhã. Công an địa phương lại đưa giấy mời vì “dám” đăng bài lên facebook. Sự khốn nạn và lạm dụng quyền hạn của công an Tân Thạnh, Long An cũng giống hệt như các địa phương khác. Đăng bài lên facebook để kêu cứu khi luật pháp và công lý (trong tay công an) đã ngoảnh mặt thì lại bị hành, bị sách nhiễu, khủng bố tinh thần). https://goo.gl/sC9WRu

    13. Báo Kiến Thức: “Hồ điều tiết chống ngập thông minh “thất thủ” sau cơn mưa ở TP.HCM” . (“Nghe đồn” mấy cái hồ điều tiết này cũng tốn hàng nghìn tỷ đấy. “Hồ” nào chả thất thủ ở Hồ Chí Minh?). https://goo.gl/xr8AoM

    14. Hãng S&P Global Ratings vừa cảnh báo tổng nợ Trung Quốc có thể tăng 77% đến 46 nghìn tỉ USD vào năm 2021. https://goo.gl/SKX9Sr

    15. Dân Trí có bài: “Vụ 61 ha rừng bị xóa sổ: Khiển trách Hạt trưởng, cảnh cáo Hạt phó”. (Mức kỷ luật của các cán bộ thật là quá nặng nề, điều đó cho thấy pháp luật kiểu XHCN thật “nghiêm minh”. Hẳn quý vị còn nhớ vụ kiểm lâm bắt giữ, khởi tố dân vì chở 2 cái thớt đi bán ở Hà Giang năm ngoái chứ ạ? 61 ha rừng được bao nhiêu cái thớt?). https://goo.gl/3VD8o1

    16. Vụ Thượng úy quân đội dùng súng cướp 200 triệu ở Vĩnh Long đã kết thúc khá bất ngờ khi nghi can dùng súng tự sát tại nơi làm việc. (Vụ án đã dùng lại, nhưng cũng đọng lại nhiều “dư âm”: Một ông cục phó của Bộ TN-MT đi “thanh tra” mấy ngày là ra hơn 400 triệu và hàng ngàn USD rất nhẹ nhàng. một thượng úy quân đội là lá chắn bảo vệ chế độ chỉ vì nợ mà vác súng đi cướp 200 triệu đã phải mất mạng. Băn khoăn ghê). https://goo.gl/QQUZsn

    17. Vietnamnet đưa tin: “Bộ Y tế cho nghỉ việc 5 người”. (Lại chiêu thí tốt quen thuộc để làm yên dư luận. bản thân bà Tiến lăng quăng phải chịu trách nhiệm trong hàng loạt vụ sai phạm, bê bối về “người nhà” về thuốc giả, thuốc lậu, về dịch bệnh và hàng chục bê bối khác thì vẫn yên vị. Bà Tiến không phải là mẫu củi của cái lò tôn mà tổng bí thư đang phì phò thổi và nhóm?). https://goo.gl/kEXmGr

    18. Những thông tin về Sơn Trà và hàng loạt những sai phạm nghiêm trọng ở Đà Nẵng (kể cả sai phạm mang tính chất quốc phòng, an ninh quốc gia) đã chìm lắng trên báo chí. Đã 3 ngày nay không tờ báo nào đưa tin về cái lò Đà Nẵng.

    19. Tờ Người Lao Động có bài: “Mời không đến, chưa kiểm tra được tài sản bà Trần Vũ Quỳnh Anh”. (Bài viết cứ như là cả nước không ai biết em Quỳnh Anh đang yên vị ở New Zealand vậy? Mời sao được mà mời, hay lại sang đó bắt cóc như Trịnh Xuân Thanh cho máu? Mà tài sản của em Quỳnh Anh có được có thể còn sạch hơn khối ông thối móng tay, buôn chổi, nấu rượu nuôi lợn ấy chứ vì em ấy phải “nằm bò ra kiếm tiền bằng năng lực tự có”. Hay mời anh Chiến bí thư sang làm việc thay? ). https://goo.gl/bf44As

    20. Ông Lê Khả Phiêu rất chăm đăng đàn phát biểu. Có lẽ trong các “cựu” thì ông Phiêu là người “chõ mõm” nhiều nhất. Trên Zing có ý kiến của ông Phiêu: “Nguyên Tổng bí thư: Mất cán bộ rất đau”. (Vâng đau lắm có khi còn đau hơn ông mất cặp ngà voi, trống đồng hay tượng của chính ông Phiêu). https://goo.gl/S9C2M9

    21. Thanh Niên: “Người dân phải liều mình qua cầu treo ‘tử thần’ đến bao giờ?”. (À đến lúc những quang vinh, vĩ đại, muôn năm bị chôn xuống 18 tầng địa ngục thôi. Đâu chỉ người dân Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình phải mạo hiểm tính mạng qua sông suối mùa lũ, những tượng đài, cổng chào trăm tỷ, ngàn tỷ vẫn còn hiện hữu khắp nơi thì những cây cầu, những con sông con suối ở vùng núi vùng sâu vẫn là nơi tử thần giăng lưỡi hái chờ dân nghèo). https://goo.gl/244Emx

    22. Nhiều tờ báo đưa tin: “Xe ôm công nghệ” của Mai Linh tung ra mức cước tương đương Uber, Grab”. (Nói đến Mai Linh và taxi truyền thống là phải nói đến hàng loạt bất cập/khó chịu khi sử dụng: thái độ, sự tiện lợi, mức cước… Mai Linh lại còn từ chối không chở người dân miền Trung đi kiện Formosa. Cách đây mấy ngày, Mai Linh đã cho nghỉ việc 6000 lao động. Có quá chậm không khi Mai Linh bắt trước và nhái dịch vụ của Uber, Grab?). https://goo.gl/MtRwG3

    23. Cũng liên quan đến taxi, Tuổi Trẻ có bài: “Taxi Hà Nội yêu cầu dừng khẩn cấp Grab-Uber”. (Một mô hình kinh doanh cũ, sơ cứng, không hiệu quả, không mang lại lợi ích cho người tiêu dùng thì sẽ bị các dịch vụ khác tiên tiến hơn thay thế và loại bỏ. Chỉ có vũ lực mới giúp các mô hình độc tài, độc quyền tồn tại một cách độc tôn vì đã loại bỏ (bằng vũ lực, nhà tù) các đối thủ/các loại hình dịch vụ hiện đại và mang lại lợi ích cho dân nhiều hơn). https://goo.gl/vuHjPR

    24. Tuổi Trẻ có tin : “Nam nhân viên ngân hàng dâm ô bé gái lãnh án 2 năm tù”. (Dâm ô bé gái 8 tuổi tù 2 năm, bồi thường 20 triệu. Mức án như một trò đùa. Xin nhắc lại, dư luận đã từng nghi ngờ thủ phạm Cao Mạnh Hùng có gốc rất to, chính vì vậy công an Hoàng Mai, Hà Nội định bỏ qua và làm ngơ về sự việc này, nhưng áp lực của dư luận mạng xã hội đã làm cho công an phải điều tra khởi tố, nhưng mức án thì như một trò đùa đau đớn đối với gia đình nạn nhân). https://goo.gl/ZfWMje

    25. Hà Tĩnh: Dân phản ứng dữ dội chính quyền cho đào chân đê chôn hải sản nhiễm độc (Theo FB JB Nguyễn Hữu Vinh). https://goo.gl/FshG9h

    KÍNH MỜI BỔ SUNG, SỬA CHỮA!