Tổng thống 93 tuổi bị khai trừ khỏi đảng ở Zimbabwe

    0
    12
    Protesters hold posters asking President Mugabe to step down, on which one has handwritten "37 years for nothing", at a demonstration at Zimbabwe Grounds in Harare, Zimbabwe Saturday, Nov. 18, 2017. Opponents of Mugabe are demonstrating for the ouster of the 93-year-old leader who is virtually powerless and deserted by most of his allies. Writing in Shona on poster refers to Mugabe in a respectful way saying "Go and rest now". (AP Photo/Ben Curtis)
    VOA

    Tổng thống Robert Mugabe hôm 19/11 đã bị khai trừ khỏi đảng cầm quyền ZANU-PF của Zimbabwe, trong một động thái ôn hòa nhằm kết thúc 37 năm cầm quyền của nhà lãnh đạo này sau một cuộc đảo chính quân sự.

    Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin tham dự phiên họp đặc biệt của ZANU-PF nói rằng quan chức lên thay thế là ông Emmerson Mnangagwa, người mới bị chính ông Mugabe sa thải trong tháng này.

    Bà Grace, vợ ông Mugabe, vốn có tham vọng kế nhiệm ông Mugabe, cũng bị khai trừ khỏi đảng trên.

    Trả lời trước cuộc họp, lãnh đạo các cựu chiến binh, ông Chris Mutsvangwa, nói rằng ông Mugabe, 93 tuổi, không còn thời gian để thương thảo về sự ra đi của mình, và nên rời Zimbabwe khi còn cơ hội.

    Ông Mutsvangwa cũng đe dọa sẽ kêu gọi biểu tình trên đường phố nếu ông Mugabe từ chối ra đi, theo Reuters.

    Hàng trăm nghìn người hôm 18/11 đã tràn ra đường phố thủ đô Harare. Họ hát hò, nhảy múa và ôm các binh sĩ để bày tỏ sự vui mừng về vụ lật đổ được chờ đợi đối với ông Mugabe.

    Sự thất sủng của ông Mugabe trong vòng bốn ngày qua nhiều khả năng sẽ gây chấn động khắp châu Phi, nơi một số lãnh đạo đang bị cô lập ở Uganda và Cộng hòa Dân chủ Congo, đang chịu áp lực lớn phải từ chức.