
RFA
Ký giả Thái Lan Pravit Rojanaphruk, người bị cáo buộc kích động nổi dậy qua những bình luận trực tuyến về giới cầm quyền, vào ngày 4 tháng 8 lên tiếng cho rằng biện pháp đó tạo nên một “hiệu ứng gây ớn lạnh làm nhụt chí” trong khi cuộc đàn áp liên tục nhắm vào những tiếng nói chỉ trích chính quyền quân nhân.
Reuters dẫn lời ông Pravit hôm thứ Sáu, ngày 4 tháng 8.
Ông Pravit Rojanaphruk, ký giả của tờ báo tiếng Anh Khaosod, là một tiếng nói bất đồng hiếm hoi tại Thái Lan hiện nay chống lại chính quyền quân sự kể từ khi lực lượng này lên nắm quyền lực sau cuộc đảo chính tháng 5 năm 2014, lật đổ thủ tướng Yingluck Shinawatra.
Theo Reuters, chính phủ quân sự bịt miệng những tiếng nói chỉ trích bằng cách bắt họ tham gia các chương trình gọi là để “điều chỉnh thái độ”, cấm tụ họp công cộng và ngay cả giam giữ.
Tuy nhiên, phát ngôn nhân chính phủ Weerachon Sukhontapatipak nói rằng chính phủ không cấm những lời phê bình bất đồng chính kiến.
Ông Weerachon cho biết “Nó phụ thuộc vào ý định và sự truyền tải như thế nào… Nhưng nếu nó vi phạm các luật hiện hành thì nó phải được xử lý.”
Ký giả Pravit, một người sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để truyền tải thông điệp, đã được triệu tập hai lần để tham gia khoá huấn luyện điều chỉnh thái độ.
Cảnh sát Thái Lan cho biết vào ngày 31 tháng 7 ông Pravit bị buộc tội vì đăng tải năm bình luận trên Facebook với nội dung chỉ trích chính quyền quân sự. Tuy nhiên ông đã phủ nhận cáo buộc này.