Mỹ và Nhật coi Bắc Triều Tiên là mối đe dọa « nghiêm trọng và ngày càng lớn »

    0
    835
    Thủ tướng Nhật Shinzo Abe (G), cùng Chris Bolt, thuyền trưởng tàu sân bay USS Ronald Reagan, ngày 18/10/2015Mandatory credit REUTERS/Kyodo/File Photo
    RFI

    Theo thông cáo từ Nhà Trắng, Chủ nhật 30/07/2017, tổng thống Mỹ Donald Trump và thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có một cuộc điện đàm về vấn đề Bắc Triều Tiên. Sau cuộc điện đàm, cả hai bên nhất trí coi Bình Nhưỡng « là một mối nguy hiểm trực tiếp, nghiêm trọng và đang lớn mạnh, đe dọa tới cả Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều nước khác ».

    Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) thứ hai được phóng lên hôm thứ Sáu tuần trước của Bắc Triều Tiên được nước này tuyên bố là có thể nhắm trọn cả lãnh thổ nước Mỹ.

    Tuyên bố của Nhà Trắng, được AFP trích dẫn, cũng cho biết hai nhà lãnh đạo Mỹ – Nhật cam kết « tăng cường áp lực kinh tế và ngoại giao » lên Bình Nhưỡng nhằm « thuyết phục các quốc gia khác cũng phải làm theo ». Tổng thống Mỹ tái khẳng định cam kết không thể lay chuyển của Washington trong việc bảo vệ hai đồng minh là Nhật Bản và Hàn Quốc trước bất kì vụ tấn công nào.

    Ngày 29/07, tổng thống Donald Trump cũng cảnh báo trên twitter rằng ông sẽ không còn cho phép Trung Quốc đứng ngoài cuộc, khoanh tay « không làm gì » trước những tham vọng quân sự của Bắc Triều Tiên.

    Phía Bình Nhưỡng hôm Chủ nhật khẳng định Washington sẽ phải trả giá đắt, nếu có bất kỳ hành động khiêu chiến nào.