DANH SÁCH 12 NGƯỜI THAM GIA KIẾN NGHỊ VIỆC DỪNG ĐẶT TÊN ĐƯỜNG 2 “ÔNG TỔ” CHỮ QUỐC NGỮ CÓ DẤU HIỆU LẬP KHỐNG

0
44

PGS.TS Triết học Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng Khoa Lý luận Chính trị Trường Đại học Khoa học Huế, người đứng thứ 5 trong danh sách 12 người ký tên vào bản kiến nghị gửi chính quyền thành phố Đà Nẵng về việc dừng đặt tên đường 2 “ông tổ” chữ Quốc ngữ khẳng định: “Tôi không tham gia vào bản kiến nghị, tôi đã từ chối ngay từ đầu khi được mời vì lý do sử học không thuộc chuyên môn của tôi”.

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, ngày 19.10.2019, ông điện thoại cho PGS.TS Lê Cung (Khoa Lịch sử Trường Đại học Sư phạm Huế, người đứng thứ 1 trong danh sách) để trao đổi về đề tài cho một cuộc hội thảo khoa học sắp tới. Và PGS.TS Lê Cung nói là có một việc cần PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng tham gia.

Sau đó, PGS.TS Lê Cung gửi thư điện tử cho PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng cho biết nội dung vụ việc và mời tham gia ký tên vào bản kiến nghị. Đến ngày 20.10.2019, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng đã gửi thư điện tử cho PGS.TS Lê Cung từ chối tham gia với lý do như đã nói. “Tôi không phản đối chuyện kiến nghị của thầy Lê Cung và các vị còn lại. Tôi chỉ từ chối tham gia vì sử học không phải chuyên môn của tôi, nếu có ai hỏi thì tôi không đủ lý lẽ để trả lời người ta” – ông Dũng nói.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng cho biết ông đã điện thoại cho PGS.TS Lê Cung để yêu cầu thầy ấy cải chính, rút tên tôi ra khỏi danh sách. Ông cũng đã điện thoại cho Chủ tịch HĐND và Trưởng Ban Văn hóa HĐND thành phố Đà Nẵng để đính chính là tôi không tham gia vào bản kiến nghị.

HOÀNG VĂN MINH