Bị đe dọa, nhà báo Nga rời tổ quốc

0
864
Bà Yulia Latynina.
VOA

Một nhà văn và cũng là một người bình luận chính trị nổi bật của Nga, bà Yulia Latynina, đã buộc phải rời đất nước vì lo ngại cho tính mạng của mình.

Reuters dẫn lời ký giả này nói với đài phát thanh Tiếng vọng Moscow cuối ngày 9/9.

Ôtô của bà Latynina đã bị đốt cháy hồi đầu tháng Chín, vài tuần sau khi những kẻ tấn công không rõ danh tính phun chất độc vào nhà cũng như ôtô của bà ở ngoại ô Moscow.

“Tôi khá lo sợ. Tôi sợ rằng những người làm vậy đã sẵn sàng gây chết chóc”, nữ nhà báo nói.

“Tôi đang ở nước ngoài. Bố mẹ tôi cũng ở nước ngoài. Nhiều khả năng tôi sẽ không sớm trở lại Nga”.

Tuy nhiên, nữ ký giả không cho biết rõ rằng bà đang ở quốc gia nào.

Bà Latynina từng làm việc với vai trò bình luận viên tại tờ Novaya Gazeta. Bà từng chỉ trích chính sách của Kremlin ở nước cộng hòa Chechnya ở khu vực Caucasus cũng như chính quyền địa phương.

Năm ngoái, bà Latynina bị tấn công ở trung tâm thủ đô nước Nga, theo hãng tin Reuters.