Giao dịch nằm ở dòng 206 trong bản kê khai do chính Tổng thống xác nhận. Hợp đồng của Hải quân không qua đấu thầu.
Tác giả: Nhóm phóng viên Narativ | Ngày 27 tháng 8 năm 2026
Các tài khoản đầu tư của Donald Trump đã mua cổ phiếu Boeing vào ngày 18 tháng 6 năm 2026. Cùng ngày hôm đó, Hải quân Mỹ đã giao cho Boeing một hợp đồng trị giá 880 triệu USD.
Bộ Quốc phòng công bố một nửa thông tin. Trump ký xác nhận nửa còn lại. Không ai tranh cãi về cả hai sự thật này.
Khoản mua nằm ở trang 8 trong báo cáo giao dịch định kỳ của Trump, dòng 206: “BOEING PANY” — mẫu báo cáo đạo đức bị lỗi chính tả — loại giao dịch: Mua, ngày: 18/6/2026, giá trị: từ 250.001 USD đến 500.000 USD. Chính Trump đã ký xác nhận vào ngày 12 tháng 8, tuyên thệ rằng báo cáo là đúng sự thật, đầy đủ và chính xác. Văn phòng Đạo đức Chính phủ đã ghi nhận vào ngày hôm sau. Keith Sonderling đã chứng thực báo cáo này vào ngày 20 tháng 8.
Hải quân chiếm vị trí đầu tiên trên trang công bố hợp đồng ngày 18 tháng 6 của Bộ Quốc phòng, trao cho “Công ty Boeing, St. Louis, Missouri” hợp đồng trị giá 880.000.000 USD cho các hệ thống huấn luyện phi hành đoàn và bảo trì dòng máy bay P-8A Poseidon, kéo dài đến tháng 6 năm 2031. Sáu từ nằm ở gần cuối mục này ghi rõ: “Hợp đồng này không qua đấu thầu” (This contract was not competed).
Boeing đã thắng lớn hai lần trong ngày 18. Cùng trang đó liệt kê một khoản trao hợp đồng thứ hai — Cơ quan Hậu cần Quốc phòng thực hiện quyền chọn trị giá 55,4 triệu USD với Boeing, cũng dành cho dòng P-8A.
Trump không chỉ mua mỗi Boeing trong ngày hôm đó. Bản kê khai tháng 6 của ông dài 34 trang với hơn một nghìn giao dịch, và chỉ riêng trong ngày 18 tháng 6, các tài khoản của ông đã mua Visa, Mastercard, Cintas, Home Depot, Moody’s, T-Mobile, Procter & Gamble, Disney, Chipotle cùng hàng chục mã khác. Một vài giao dịch có quy mô lớn hơn Boeing. Visa và Mastercard mỗi mã nằm trong dải từ 1 triệu đến 5 triệu USD, gấp 4 lần kích thước dòng giao dịch của Boeing. Cổ phiếu Boeing sau đó cũng sụt giảm trong những ngày sau 18 tháng 6.
Đó là bức tranh toàn cảnh một cách trung thực. Các đơn vị quản lý tài sản của Trump vận hành các danh mục đầu tư mô phỏng theo chỉ số chứng khoán. Khi mô phỏng một chỉ số đủ lâu, việc sở hữu cổ phiếu của công ty đang nhận tiền từ Hải quân là điều tất yếu. Chưa ai đưa ra được tài liệu nào cho thấy Trump biết những gì vào ngày 18 tháng 6, hay ai là người đã bấm nút thực hiện lệnh giao dịch.
BÌNH LUẬN & PHÂN TÍCH
Bài viết đưa ra một góc nhìn khá khách quan và cân bằng về một sự việc nhạy cảm liên quan đến xung đột lợi ích tiềm ẩn của Tổng thống:
-
Sự trùng hợp nhạy cảm nhưng có tính quy luật: Sự trùng hợp về thời điểm — mua cổ phiếu đúng ngày doanh nghiệp nhận hợp đồng quốc phòng không qua đấu thầu — rất dễ tạo ra liên tưởng về giao dịch nội bộ hay xung đột lợi ích. Tuy nhiên, phần sau của bài viết đã làm rõ bối cảnh: đây là một phần của chiến lược đầu tư tự động theo chỉ số (index-tracking) với hàng nghìn giao dịch cùng lúc, trong đó Boeing chỉ là một mã nhỏ so với Visa hay Mastercard.
-
Minh bạch hóa tài chính công khai: Việc giao dịch xuất hiện rõ ràng trên Báo cáo Giao dịch Định kỳ (Periodic Transaction Report) công khai do chính Tổng thống ký và Văn phòng Đạo đức Chính phủ xác nhận cho thấy quy trình giám sát tài chính đối với giới quan chức Mỹ vẫn đang vận hành để đảm bảo tính minh bạch.
-
Ranh giới giữa ủy thác tài sản và trách nhiệm chính trị: Dù việc đầu tư được quản lý bởi các đơn vị ủy thác độc lập thông qua các quỹ mô phỏng chỉ số, sự việc vẫn cho thấy thách thức truyền thông mà các nhà lãnh đạo phải đối mặt khi tài sản cá nhân của họ chưa được tách biệt hoàn toàn khỏi các ngành công nghiệp chịu sự điều tiết hoặc mua sắm trực tiếp từ chính phủ liên bang.
Nguồn : Trump Bought Boeing the Day Boeing Landed $880 Million











































