Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, cùng các Thượng nghị sĩ Alex Padilla, Jeff Merkley và Andy Kim, vừa đưa ra Đạo luật Thành lập Cơ quan Chống Tham nhũng (Anti-Corruption Bureau Creation Act).
Dưới đây là nội dung cốt lõi của dự luật — và lý do tại sao nó có thể làm thay đổi cuộc chơi.
Mục tiêu đầu tiên của dự luật, theo chính lời ông Schumer, là: “đưa tiền của người dân Mỹ trở lại cho họ.”
Dự luật sẽ tạo ra một quyền khởi kiện tư nhân mới (private right of action). Những người dân Mỹ bình thường — cũng như các Tổng Chưởng lý tiểu bang (state attorneys general) hành động vì lợi ích công chúng — sẽ có quyền kiện để thu hồi những khoản tiền mà ông Trump và gia đình ông bị cáo buộc đã thu được thông qua hành vi tham nhũng trong thời gian tại nhiệm.
Cơ chế này được xây dựng tương tự False Claims Act (Đạo luật Khiếu kiện Gian lận): nếu vụ kiện thành công, người khởi kiện có thể được hưởng một phần khoản tiền phạt dân sự thu hồi được.
Nếu Chính phủ tiếp tục theo đuổi vụ kiện do một cá nhân khởi xướng, tòa án sẽ trao cho người này không dưới 15% và không quá 25% số tiền thu được từ vụ kiện hoặc thỏa thuận dàn xếp, tùy thuộc vào mức độ mà người đó có đóng góp đáng kể vào quá trình truy tố.
Nếu Chính phủ không tiếp tục theo đuổi vụ kiện, tòa án sẽ trao cho người khởi kiện không dưới 25% và không quá 30% số tiền thu được từ vụ kiện hoặc thỏa thuận dàn xếp.
Người khởi kiện thắng kiện cũng sẽ được hoàn trả chi phí luật sư hợp lý, các khoản chi phí và lệ phí, được thanh toán từ số tiền thu hồi trước khi phần còn lại được phân phối cho Chính phủ Hoa Kỳ.
Cấu trúc này được thiết kế một cách có chủ ý để mô phỏng các quy định về qui tam của False Claims Act, theo đó người tố giác hoặc người khởi kiện có thể được hưởng một phần khoản tiền mà chính phủ thu hồi được.
Dự luật được thiết kế một cách rõ ràng nhằm mục tiêu “Chặn đứng ‘Nghệ thuật Đánh cắp’ của Trump” (Stop Trump’s ‘Art of the Steal’).
Không chỉ dừng lại ở quyền khởi kiện của cá nhân, dự luật còn thành lập một Cơ quan Chống Tham nhũng độc lập hoàn toàn mới (Anti-Corruption Bureau).
Cơ quan này sẽ hợp nhất Federal Election Commission (Ủy ban Bầu cử Liên bang – FEC), Office of Government Ethics (Văn phòng Đạo đức Chính phủ – OGE) và Office of Special Counsel (Văn phòng Công tố Đặc biệt – OSC)vào cùng một cơ cấu.
Nếu dự luật trở thành luật, người dân không còn phải chờ Bộ Tư pháp (DOJ) hay một cơ quan chính phủ nào đó hành động. Họ có thể trực tiếp đưa vụ việc ra tòa và yêu cầu thu hồi những khoản tiền bị cho là có liên quan đến hành vi tham nhũng của ông Trump.
@Politvidchannel






































