
Tổng thống cho biết thỏa thuận này là “không thể chấp nhận được” và tỏ ra dè dặt khi được hỏi liệu ông có nối lại các cuộc tấn công quân sự sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hay không.
Ngày 26 tháng 9 năm 2026
Hôm thứ Bảy, Tổng thống Trump cho biết ông đã từ chối đề xuất ngừng bắn mới nhất của Iran – đề xuất nhằm mở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này để đổi lấy các nhượng bộ từ phía Mỹ.
“Họ đã đưa ra một đề xuất, nhưng tôi đã bác bỏ nó,” ông Trump nói với các phóng viên khi rời Nhà Trắng vào sáng thứ Bảy.
Ông Trump tỏ ra dè dặt khi được hỏi liệu ông có dự định nối lại các cuộc tấn công quân sự sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 hay không; ông cho biết Iran muốn “đạt được một thỏa thuận mở lại eo biển ngay lập tức vì họ đang chịu tổn thất quá nặng nề.”
Việc ông Trump bác bỏ đề xuất này là diễn biến mới nhất trong chuỗi các sự kiện bao gồm đánh bom, đề xuất hòa bình, những lời đe dọa đao to búa lớn và các thông điệp trái chiều xuyên suốt cuộc chiến kéo dài gần bảy tháng giữa Mỹ-Israel và Iran. Động thái công khai bác bỏ đề nghị của Iran diễn ra sau khi các trợ lý của ông Trump có cuộc họp kéo dài ba giờ với các quan chức Iran tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York vào đầu tuần này.
Trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc, ông Trump đã đưa ra tối hậu thư cho Iran, tuyên bố rằng các nhà lãnh đạo nước này có thể đạt được thỏa thuận với Mỹ hoặc đối mặt với nguy cơ bị hủy diệt.
“Liệu có đạt được một thỏa thuận với Iran để cho phép họ tái thiết và xây dựng một đất nước vĩ đại hơn nhiều so với trước đây – có thể là một trong những quốc gia vĩ đại nhất ở Trung Đông hoặc thậm chí là trên thế giới?” ông Trump đặt câu hỏi trong bài phát biểu hôm thứ Ba. “Hay tôi sẽ hủy diệt Cộng hòa Hồi giáo này một cách nhanh chóng, không bao giờ cho họ cơ hội sát hại và tàn phá con người cũng như các quốc gia khác nữa?”
Ông Trump cũng cho rằng Iran đang cố tình kéo dài cuộc chiến đến tận cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ với hy vọng gây tổn hại về mặt chính trị cho ông và đảng Cộng hòa. Việc đóng cửa eo biển Hormuz – tuyến đường vận chuyển dầu khí huyết mạch – đã khiến giá năng lượng trên toàn cầu tăng vọt.
Hôm thứ Năm, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu với các phóng viên rằng đề xuất gồm bảy điểm mà ông Trump đã bác bỏ có nội dung rất giống với các cam kết trong bản ghi nhớ đạt được giữa Mỹ và Iran hồi tháng Sáu – văn bản vốn đã nhanh chóng đổ vỡ sau đó.
Ông Araghchi nói thêm rằng “sẽ tốt hơn” nếu một thỏa thuận đạt được trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.
Ông cho biết thỏa thuận được đề xuất sẽ chấm dứt giao tranh trong bảy ngày (bao gồm cả tại Lebanon) và yêu cầu Mỹ giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran (ước tính ít nhất là 12 tỷ USD), miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Iran cũng như dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân nhắm vào nước này. Sau đó, vào ngày cuối cùng, eo biển Hormuz sẽ được mở lại.
Sau thời hạn bảy ngày này, các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran sẽ được nối lại.
Hôm thứ Bảy, ông Trump cho biết ông vẫn sẵn sàng đàm phán với Iran.
“Họ muốn đạt được thỏa thuận, và tôi nghĩ điều đó cũng tốt thôi; bản thân tôi cũng thích đạt được thỏa thuận,” ông Trump nói. “Nhưng thỏa thuận đó thì không thể chấp nhận được.”
Zolan Kanno-Youngs là phóng viên Nhà Trắng của tờ The Times, chuyên đưa tin về Tổng thống Trump và chính quyền của ông.
Nguồn : https://www.nytimes.com/2026/09/26/us/politics/trump-iran-hormuz-strait.html






































