Lavrov: VIỆC MỞ RỘNG NATO, ĐÓ LÀ MỘT TRONG NHỮNG NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ CỦA XUNG ĐỘT NGA-UKRAINE, ĐÃ ĐƯỢC THỪA NHẬN TỪ PHÍA ÔNG TRUMP

0
5
Ngoại trưởng Nga Lavrov
Hôm nay Ngoại trưởng Nga Lavrov nói với các blogger Mỹ trong cuộc phỏng vấn rằng: “Tôi hy vọng mình không tiết lộ bất kỳ bí mật nào. Nhưng khi chúng tôi gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cùng Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz và đặc phái viên về Trung Đông Steve Witkoff tại Riyadh, họ nói muốn bình thường hóa quan hệ”. Ngoại trưởng Lavrov cho biết khi đàm phán ở Riyadh, Mỹ muốn bình thường hóa quan hệ với Nga, thừa nhận mỗi nước đều có lợi ích quốc gia riêng., Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói trong cuộc phỏng vấn với ba blogger Mỹ Mario Nawfal, Larry Johnson và Andrew Napolitano trong chương trình podcast đăng ngày 12/3.
Ông thêm rằng các đại diện của Mỹ đã nói “xét trên khía cạnh nào đó, nền tảng chính sách đối ngoại dưới thời Tổng thống Donald Trump là lợi ích quốc gia”, đồng thời người Mỹ cũng hiểu “các nước khác cũng có lợi ích quốc gia riêng”.
“Với những nước có lợi ích quốc gia riêng và không can thiệp vào lợi ích của người khác, chúng tôi sẵn sàng thảo luận nghiêm túc”, ông nói.
Đây là lần đầu tiên ông Lavrov tiết lộ về cuộc họp giữa phái đoàn cấp cao hai nước diễn ra tại Cung điện Diriyah của hoàng gia Arab Saudi, thủ đô Riyadh, ngày 18/2. Đây là cuộc gặp chính thức cấp cao đầu tiên giữa Nga và Mỹ kể từ khi chiến sự Ukraine nổ ra đầu năm 2022.
Bình luận về Ukraine, ông Lavrov cho rằng Kiev đã “tự hại mình” khi đánh đổ lòng tin của Nga. Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh Moskva có lý do để không tin tưởng Kiev và các nước phương Tây khi họ từng thất hứa.
“Nga đã tự làm bỏng tay mình nhiều lần khi giao dịch với phương Tây”, ông nói.
Ngoại trưởng Nga cho rằng thỏa thuận Minsk và các cuộc đàm phán hòa bình ở Istanbul năm 2022 là những lần Ukraine “tự đánh mất cơ hội”.
Thỏa thuận Minsk được Nga và Ukraine ký kết tháng 2/2015 trong cuộc đàm phán do Đức và Pháp làm trung gian tại Minsk, nhằm chấm dứt giao tranh tại các khu vực ly khai ở miền đông Ukraine, gồm Donetsk và Lugansk. Tuy nhiên, thỏa thuận chưa từng được triển khai đầy đủ, khiến giao tranh vẫn tiếp diễn suốt những năm sau đó, khi các vấn đề chính của nó chưa được giải quyết.
“Nếu người Ukraine hợp tác và thực hiện các đề xuất, họ đã duy trì được biên giới năm 1991, ngoại trừ bán đảo Crimea và một phần Donbass. Mỗi lần họ lừa dối, họ sẽ mất thêm”, ông Lavrov nói.
Ngoại trưởng Nga cho biết trong cuộc đàm phán ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 3/2022, hai bên đã đi đến dự thảo thỏa thuận ngừng bắn, trong đó Ukraine sẽ là quốc gia trung lập và chấp nhận một số nhượng bộ về lãnh thổ. “Tuy nhiên thủ tướng Anh khi đó là Boris Johnson đã nói với Kiev rằng ‘đừng làm vậy, hãy tiếp tục chiến đấu'”, ông kể.
Sau các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine ngày 11/3, Tổng thống Trump nói phản ứng của Nga đối với đề xuất ngừng bắn 30 ngày sẽ cho biết liệu Moskva có thực sự muốn hòa bình hay không. Ông Lavrov nhấn mạnh Moskva sẽ “không thỏa hiệp về số phận của người dân Nga”, ám chỉ đến công dân Nga và những người gốc Nga ở Ukraine.
“Giữa lúc khủng hoảng này, chúng tôi biết mình cần phải làm gì để tránh thỏa hiệp gây nguy hiểm đến tính mạng người dân”, ông nói.
Trong cuộc họp báo sau chuyến thăm Qatar cuối tháng trước, ông Lavrov từng loại trừ khả năng đóng băng xung đột ở Ukraine, đồng thời nhấn mạnh nhượng bộ lãnh thổ cho Kiev là điều không thể.
Ngoại trưởng Nga trong cuộc phỏng vấn mới cũng chỉ trích đề xuất của một số nước châu Âu, gồm Anh và Pháp, về triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine.
“Nếu việc mở rộng NATO đã được thừa nhận, ít nhất từ phía ông Trump, là một trong những nguyên nhân gốc rễ của xung đột, sự hiện diện của quân đội các nước NATO dưới bất kỳ tư cách nào trên đất Ukraine cũng là mối đe dọa tương tự”, ông nói.
Theo Ngoại trưởng Nga Lavrov, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần thể hiện sự quan tâm đến việc nối lại đối thoại với Nga về ổn định chiến lược. Tổng thống Trump cũng thể hiện quan điểm, không để bất kỳ sự bất đồng nào leo thang thành xung đột. Vì vậy, không nên bỏ lỡ cơ hội biến lợi ích chung của hai nước (Nga, Mỹ) thành các kết quả thực tế.
Thế là theo Lavrov ngoại trưởng Nga nói nguyên nhân Nga xâm lược là do Ukriane? Ai tin ông ta và ai không dám nói Nga xâm lược Ukraine? chắc không cần nhắc lại ở đây.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here