Olga Lautman nêu tên Alexei Rubezhnoi, người đứng đầu cơ quan phụ trách bảo vệ Putin. Ukraine từng áp đặt lệnh trừng phạt đối với Umar Kremlev vì “các mối liên hệ với cơ quan an ninh” — giờ đây, một trong số những người đó đã được nêu tên.
Zev Shalev — 17/9/2026
Ảnh: Getty Images
Olga Lautman đã đi xa hơn câu chuyện tiền bạc trong chương trình Narativ Live hôm thứ Năm và nêu tên cơ quan mà bà cho là có liên quan. Theo bà, Umar Kremlev — người tài trợ cho các buổi ăn mừng hậu lễ cưới của Donald Trump Jr. tại Bahamas hồi tháng 5 — chưa bao giờ đơn thuần là một thành viên trong giới kinh doanh Nga.
Theo Lautman, ông là một sĩ quan thuộc đơn vị mà Vladimir Putin xây dựng sự nghiệp của mình xung quanh đó.
“Đây là một hoạt động tình báo ở cấp độ cao nhất,” Lautman nói. “Thậm chí còn ở cấp độ cao hơn FSB.”
Sean Wiswesser từng có 30 năm làm việc tại CIA và kết thúc sự nghiệp với chức vụ trưởng trạm. Ông là tác giả cuốn Tradecraft, Tactics, and Dirty Tricks xuất bản năm nay. Ông không làm nhẹ đi nhận định của Lautman.
“Đây là một sự xâm nhập vào khu vực nội bộ quyền lực cao nhất,” Wiswesser nói.
Ông xem xét một bức ảnh và theo dõi cách một người đàn ông xuất hiện trong đó.
“Ông ta giống như đang thò đầu vào phía sau, để chắc chắn rằng mình được nhìn thấy,” Wiswesser nói. “Ông ta làm vậy cho ai? Ông ta làm vậy cho Vladimir Vladimirovich, cho Putin.”
Lautman, một nghiên cứu viên cao cấp tại CEPA và là tác giả chuyên mục Unmasking Russia, đã lần ngược lại quá khứ của Kremlev.
Ông lớn lên bên ngoài Moscow dưới một họ khác, giao du với mafia địa phương và nhiều lần bị bắt giữ. Cho đến năm 2009, ông mang tên Umar Lutfulloyev cùng một tiền án về tống tiền và hành hung.
Sau đó, chính ông đã chọn cái tên Kremlev — một từ có nghĩa là “thuộc về Điện Kremlin.”
Ông gia nhập Night Wolves, một tổ chức mà Lautman từ chối gọi đơn giản là câu lạc bộ mô tô:
“Không có bất kỳ băng nhóm biker nào trên hành tinh này lại tham gia vào các cuộc xâm lược.”
Theo Lautman, những người đi xe mô tô này đã thu thập thông tin tình báo và tuyển mộ người ngay trên các mặt trận ở Crimea và Donbas. Bà cũng cho rằng họ tham gia lập kế hoạch ám sát Thủ tướng Montenegro.
Lautman gọi câu lạc bộ này là một đơn vị của GRU, cơ quan tình báo quân sự Nga.
Alexander Zaldostanov, thủ lĩnh Night Wolves, đã đưa Kremlev đến gặp Alexei Rubezhnoi — người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Tổng thống của Putin.
Theo Lautman, đây không chỉ là FSO nói chung:
“Mà là đơn vị bên trong FSO trực tiếp phụ trách an ninh cho Putin.”
Theo bà, không ai có thể tiếp cận vị trí đó chỉ bằng một bản lý lịch.
“Hoàn toàn không có khả năng ông ta được lựa chọn nếu Putin không biết ông ta và không tin tưởng giao tính mạng của mình cho ông ta.”






































