Cựu Thủ tướng Malaysia Najib đang hoàn tất các điều kiện để bắt đầu quản thúc tại gia

0
3
Members of the media outside former Malaysian Prime Minister Najib Razak's house as Malaysia's King agreed to allow the jailed former prime minister to serve the remainder of his sentence under house arrest, in Kuala Lumpur, Malaysia, September 18, 2026. REUTERS/Hasnoor Hussain

SINGAPORE — 20/9/2026 (Reuters). Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak, hiện đang thụ án tù, đang tìm cách đáp ứng các điều kiện cần thiết để được rời nhà tù và bắt đầu chấp hành phần án còn lại dưới hình thức quản thúc tại gia, luật sư của ông cho biết hôm Chủ nhật.

Một trong những điều kiện quan trọng là phải nộp khoản tiền phạt 50 triệu ringgit, tương đương khoảng 12 triệu USD.

Các luật sư của Najib cho biết khả năng đáp ứng điều kiện này “không hoàn toàn nằm trong tay ông”, bởi một phần đáng kể tài sản, tài khoản ngân hàng và bất động sản của ông hiện vẫn đang chịu các lệnh phong tỏa và thủ tục cưỡng chế của chính phủ.

Najib, Thủ tướng Malaysia từ năm 2009 đến 2018, bị kết tội liên quan đến vụ biển thủ hàng tỷ USD gắn với 1Malaysia Development Berhad (1MDB), quỹ đầu tư quốc gia do ông đồng sáng lập khi còn nắm quyền. Ông luôn phủ nhận hành vi sai trái.

Hôm thứ Sáu, Quốc vương Malaysia đã đồng ý cho Najib rời nhà tù và chấp hành phần còn lại của bản án dưới hình thức quản thúc tại gia. Đây là lần thứ hai Najib nhận được đặc xá hoàng gia liên quan đến các bản án của mình.

Tuy nhiên, việc chuyển sang quản thúc tại gia chưa thể thực hiện ngay.

Cơ quan Nhà tù Malaysia cho biết hôm Chủ nhật rằng họ và Bộ Nội vụ vẫn đang chờ văn bản chính thức xác nhận quyết định đặc xá trước khi thực hiện bất kỳ bước nào. Theo luật Malaysia, Bộ trưởng Nội vụ có quyền công bố một địa điểm cụ thể là nơi chấp hành án tù; cơ chế này có thể được sử dụng để chỉ định nhà riêng của Najib làm nơi ông tiếp tục thi hành án.

Luật sư của Najib nói cựu thủ tướng “rất xúc động” trước sự ủng hộ mà ông nhận được từ công chúng.

Chủ tịch đảng UMNO, Ahmad Zahid Hamidi, hôm thứ Sáu cho biết đảng sẽ phát động một quỹ quyên góp để các thành viên và những người ủng hộ giúp Najib thanh toán khoản tiền phạt. Truyền thông Malaysia cho biết đến trưa thứ Bảy, quỹ này đã huy động gần 1 triệu ringgit.

Trong khi đó, chính phủ liên minh đa đảng của Thủ tướng Anwar Ibrahim — trong đó có cả DAP và UMNO của Najib— đang xuất hiện những bất đồng ngày càng rõ về cách chính phủ xử lý vấn đề tham nhũng.

Một quyết định đặc xá, nhiều câu hỏi pháp lý

Ngày 18/9, Quốc vương Sultan Ibrahim đã chấp thuận đặc xá có điều kiện, cho phép Najib chấp hành phần còn lại của án tù tại nhà cho đến ngày 23/8/2028, với điều kiện nộp khoản tiền phạt 50 triệu ringgit. Nếu không tuân thủ các điều kiện, quyết định đặc xá có thể bị hủy và Najib phải trở lại nhà tù.

Najib bắt đầu thi hành án tại nhà tù Kajang vào tháng 8/2022. Bản án ban đầu của ông là 12 năm tù và khoản phạt 210 triệu ringgit. Sau quyết định đặc xá năm 2024, thời gian tù giảm còn sáu năm và tiền phạt giảm còn 50 triệu ringgit.

Tuy nhiên, Najib còn đối mặt với một vụ án 1MDB khác. Tháng 12/2025, ông bị tuyên thêm 15 năm tù và khoản phạt 11,38 tỷ ringgit trong một vụ án liên quan đến việc biển thủ khoảng 2,2 tỷ ringgit từ 1MDB. Ông đã kháng cáo bản án này.

Members of the media outside former Malaysian Prime Minister Najib Razak’s house as Malaysia’s King agreed to allow the jailed former prime minister to serve the remainder of his sentence under house arrest, in Kuala Lumpur, Malaysia, September 18, 2026. REUTERS/Hasnoor Hussain