Tù nhân chính trị Nguyễn văn Phương vừa mãn hạn 17 năm tù đày !

0
165

Hội Anh Em Dân Chủ.

Anh Nguyễn văn Phương vừa mãn hạn tù 17 năm tại nhà tù Z30A Xuân Lôc – Đồng Nai , anh bị nhà cầm quyền CSVN bắt vào ngày 20/ 04 / 1999 trong số 38 anh chị em với tội danh được gán cho âm mưu chống nhà nước CHXHCN Việt Nam và khủng bố ! ??.. lúc 7 g sáng ngày 20 /04 / 2016 anh Phương vừa mãn hạn bản án 17 đúng ( không thiếu ngày nào ) , mặc dù bị tù đày khắc nghiệt nhưng anh Phương sau khi ra khỏi nhà tù nhỏ đã mạnh dạn tố cáo chế độ cộng sản và tuyên bố không khuất phục chế độ cộng sản , đây là những quyết tâm của những người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền VN . Cộng sản VN đã thất bại hoàn toàn với chính sách dùng nhà tù làm nhục chí đấu tranh những người yêu nước , vài thập niên trở lại sau này phong trào đấu tranh càng lớn mạnh và đông hơn khi người dân không còn sợ cộng sản nữa , bởi một người khi đã bị vào tù rồi khi ra khỏi tù đều mạnh mẽ và hơn và tự tin hơn để chống lại bọn tà quyền .