Trump nói châu Âu đang dồn gánh nặng vào Ukraine nhưng con số thực tế rất khác

0
40
Hình minh họa: Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại phòng xử án sau khi nghỉ giải lao trong phiên tòa xét xử vì bị cáo buộc che đậy các khoản thanh toán tiền bịt miệng liên quan đến các vấn đề ngoài hôn nhân tại Tòa án Hình sự Manhattan ở New York vào ngày 30 tháng 4 năm 2024. (Ảnh của Eduardo Munoz / POOL / AFP).
   

Francois Buis

Trump nói với Time America rằng Mỹ đang sử dụng gần như toàn bộ ngân sách để hỗ trợ Ukraine và châu Âu “rẻ tiền” sẽ không trả tiền. Thực tế là Mỹ khá rõ ràng ở vị trí thứ hai.

=== Bài phân tích của Stefan Korshak | Kyiv Post 02/05/2024

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc phỏng vấn quan trọng với tạp chí Time đã buộc tội – một lần nữa – rằng châu Âu không giúp đỡ như đáng lẽ phải có với sự hỗ trợ tài chính và vũ khí cho Ukraine, và rằng những người nộp thuế ở Mỹ đang bị lợi dụng, nhưng thực tế- kiểm tra của Time và kiểm tra thực tế chuyên sâu hơn của báo Kyiv Post cho thấy thực tế không phù hợp với câu chuyện của ông ấy.

Theo Trump, ông ủng hộ Ukraine và muốn ngăn chặn sự xâm lược ở Cựu Thế giới, nhưng châu Âu không trả bất cứ điều gì tương đương với phần đóng góp công bằng của mình cho Chiến tranh Nga-Ukraine và ngăn cản Điện Kremlin. Ông nói rằng sự hào phóng và kiên nhẫn của người Mỹ cũng có giới hạn.

“Tôi không muốn điều gì tồi tệ xảy ra với châu Âu. Tôi yêu châu Âu, tôi yêu người dân châu Âu, tôi có mối quan hệ tuyệt vời với châu Âu. Nhưng họ đã lợi dụng chúng ta, cả về NATO lẫn Ukraine. Chúng tôi kiếm được nhiều tỷ đô la hơn họ ở Ukraine. Nó không nên như vậy. Nó phải ngược lại”, Trump nói một phần. “Châu Âu cũng phải đến đó và thực hiện công việc của mình. Họ không làm công việc của họ. Châu Âu đang không trả phần công bằng của họ.”

Trump nhấn mạnh gấp đôi câu chuyện rằng châu Âu chậm chi tiêu cho an ninh và Mỹ đang bị giữ lại ở chỗ khác trong cuộc phỏng vấn: “Châu Âu phải trả tiền. Chúng tôi đang đạt được nhiều thứ hơn các quốc gia châu Âu. Điều đó thật không công bằng với chúng tôi. Và tôi đã nói nếu châu Âu không trả tiền thì ai sẽ bị ảnh hưởng nặng nề hơn chúng ta. Nếu Châu Âu không trả tiền thì tại sao chúng ta phải trả tiền?”

Nhưng việc so sánh những tuyên bố của Trump về sự keo kiệt của châu Âu và sự hào phóng mở rộng của Mỹ với con số thực tế về sự hỗ trợ của nước ngoài cho Ukraine của tất cả các quốc gia kể từ cuộc xâm lược của Nga vào tháng 2 năm 2024 không chứng minh được câu chuyện đó.

Dựa trên dữ liệu được công bố bởi từng quốc gia, châu Âu chứ không phải Mỹ là nguồn hỗ trợ quốc tế chính của Ukraine và đã như vậy trong nhiều tháng. Sự lãnh đạo của châu Âu trong việc hỗ trợ Ukraine là không thể phủ nhận và ngày càng mở rộng, theo báo cáo của các cơ quan giám sát độc lập.

Một phần nhờ vào việc Mỹ ngừng hoàn toàn mọi khoản hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine trong gần 4 tháng, từ tháng 1 đến cuối tháng 4, khoảng cách giữa sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine và sự hỗ trợ của châu Âu dành cho Ukraine đã rõ ràng và điều đó có lợi cho châu Âu, dữ liệu được tổng hợp từ nhà nước. -sự hỗ trợ giữa các nước của Viện Kinh tế Thế giới Kiel (KIWE).

Theo những phát hiện được công bố bởi nhóm nghiên cứu độc lập có trụ sở tại Đức, giá trị hỗ trợ tài chính và quân sự quốc tế dành cho Ukraine kể từ cuộc xâm lược của Nga vào tháng 2 năm 2022 từ các quốc gia châu Âu cho đến nay trị giá khoảng 95,2 tỷ USD. Các nhà nghiên cứu cho biết con số đó là tiền hoặc vật chất được phân bổ, trái ngược với cam kết.

Một báo cáo ngày 24 tháng 4 do các nhà nghiên cứu KIWE tổng hợp cho thấy, trong cùng thời kỳ, Mỹ đã cam kết 71,8 tỷ USD cho Ukraine dưới mọi hình thức hỗ trợ.

Phát hiện đó mâu thuẫn trực tiếp với tuyên bố của Trump rằng các cam kết của Mỹ với Ukraine “nhiều hơn hàng tỷ USD” so với cam kết của châu Âu.

Lời phàn nàn thứ hai của Trump về châu Âu, rằng các chính trị gia thông minh ở Brussels đang lợi dụng sự hào phóng và bản chất tốt của Mỹ, dường như ít nhất là không có cơ sở và có thể là bịa đặt khi tính toán việc chia sẻ gánh nặng quốc gia. Theo hầu hết các ước tính, quy mô sân bóng của nền kinh tế EU tương đương 15,5 nghìn tỷ USD hàng năm, trong khi con số tương đương của Mỹ lớn hơn đáng kể, khoảng 25,4 nghìn tỷ USD cho năm tài chính 2024.

Dựa trên số liệu đóng góp tổng thể liên quan đến quy mô của nền kinh tế, cứ mỗi đô la hỗ trợ mà Mỹ gửi cho Ukraine, các quốc gia EU sẽ gửi 1,25 đô la. Một công dân châu Âu trung bình bị “ho” gần gấp ba lần (tính toán cuối phong bì của báo Kyiv Post là 2,795 lần) đối với những người thu thuế để giúp đỡ Ukraine so với đối tác Mỹ của họ.

Những tuyên bố mà người châu Âu không đóng góp công bằng cho Ukraine thậm chí còn khó chứng minh hơn nếu so sánh bằng cách sử dụng thước đo GDP so với tổng dân số, tức là GDP bình quân đầu người. Theo thước đo đó, các nước châu Âu như các nước vùng Baltic, Đan Mạch, Ba Lan và Phần Lan đang chi từ 1 đến 2% tổng GDP quốc gia của họ cho viện trợ Ukraine.

Các công dân Mỹ, theo thước đo đó, đang chia sẻ gánh nặng hỗ trợ Ukraine ít nhất ba lần và ít hơn sáu lần so với các công dân châu Âu sống ở các quốc gia đó, các nhà nghiên cứu của KIWE nhận thấy.

Báo Kyiv Post xem xét các báo cáo trước đây của KIEW, tuyên bố của từng quốc gia và cập nhật viện trợ do Bộ Tài chính Ukraine công bố cho thấy ước tính ngày 24 tháng 4 của KIEW nhất quán với các dữ liệu được công bố chính thức khác. Kyiv Post lần đầu tiên đưa tin về tổng giá trị viện trợ của châu Âu dành cho Ukraine đã vượt qua tổng giá trị viện trợ của Mỹ vào tháng 1.

Báo Kyiv Post không thể xác định liệu Trump không biết về dữ liệu chính thức, do nhà nước công bố về hỗ trợ quốc tế thực tế mà Ukraine đã hứa và nhận, hay ông ấy đã biết về dữ liệu và bỏ qua nó khi bình luận với Time. Kyiv Post đã yêu cầu văn phòng Tổng thống Trump bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi cho yêu cầu đó vào thời điểm bài báo này được xuất bản.

Một tuyên bố của KIEW ngày 25 tháng 4 cảnh báo rằng các ước tính trong tương lai về hỗ trợ quốc tế cho Ukraine nên được đo lường không phải bằng viện trợ đã hứa mà bằng việc phân bổ tiền thực tế, và lưu ý rằng về mặt viện trợ quân sự thuần túy, sự hỗ trợ của châu Âu và Mỹ dành cho Ukraine gần như tương đương với nhau. 42,5 tỷ USD kể từ khi bắt đầu Chiến tranh Nga-Ukraine.

Nhưng với những lời hứa viện trợ dài hạn trong tương lai sẽ trở thành viện trợ thực sự cho Ukraine và nhận được nguồn tài trợ được phân bổ, khoảng cách giữa Mỹ và châu Âu sẽ ngày càng mở rộng và theo hướng ngược lại, Trump đã phàn nàn với tạp chí Time – con số hiện tại là của Mỹ, 3,53 tỷ USD và châu Âu, 87,6 tỷ USD.

Nhận xét của Trump về Ukraine tập trung vào tiền bạc và sức nặng tương đối của các cam kết tài chính có mục đích, đồng thời phớt lờ việc ra quyết định chính trị – đặc biệt là sự bế tắc kéo dài hơn 3 tháng tại Quốc hội về viện trợ của Mỹ cho Ukraine, đôi khi bị kéo dài ra vì Trump can thiệp vào liên đảng. cuộc đàm phán bên trong Hạ viện Mỹ.

Cũng không được Trump đề cập đến là một số chiến thắng quan trọng của châu Âu trong việc thúc đẩy sự hỗ trợ xuyên lục địa cho Ukraine trong những tháng đầu năm 2024, trong thời gian Mỹ ngừng mọi hỗ trợ.

Vào ngày 1 tháng 2, Ủy ban Châu Âu đã phê duyệt chương trình tài trợ trị giá 50 tỷ euro (53,4 tỷ USD) có tên là “Cơ sở Ukraine”. Dự án tài trợ cam kết người nộp thuế của Brussels và các quốc gia thành viên EU sẽ chuyển tiền cho Kyiv dưới dạng trợ cấp hoặc các khoản vay ưu đãi cao, để trả lương cho nhân viên chính phủ, bao gồm tiền lương cho gần một triệu nhân viên phục vụ của Kyiv, lương hưu, cũng như các dịch vụ nhà nước và hỗ trợ cơ sở hạ tầng.

Vào cuối tháng 3, một sáng kiến do Séc dẫn đầu đã tìm được sự ủng hộ chính trị và tài chính dưới hình thức đóng góp của từng quốc gia trị giá ít nhất 1,5 tỷ USD để tìm kiếm trên thị trường quốc tế và vận chuyển tới Ukraine 800.000 quả đạn pháo cực kỳ cần thiết, phần lớn là do nguồn cung đạn pháo của Mỹ đã cạn kiệt. lên vào cuối năm 2023.

Điều kỳ lạ là một báo cáo kiểm tra thực tế của tạp chí Time về cuộc phỏng vấn Trump, được xuất bản vào ngày 30 tháng 4, đã không thách thức tuyên bố của cựu Tổng thống Mỹ rằng Mỹ đang trả tiền cho Ukraine và châu Âu gần như không làm gì cả. Thay vào đó, tờ Time xem xét độ chính xác hơn 4.000 từ của các phát biểu của Trump không hề đề cập đến từ “Ukraine” dù chỉ một lần.

Hình minh họa: Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại phòng xử án sau khi nghỉ giải lao trong phiên tòa xét xử vì bị cáo buộc che đậy các khoản thanh toán tiền bịt miệng liên quan đến các vấn đề ngoài hôn nhân tại Tòa án Hình sự Manhattan ở New York vào ngày 30 tháng 4 năm 2024. (Ảnh của Eduardo Munoz / POOL / AFP).

#ukraine2024

Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here