Ông Trump bác bỏ lộ trình 7 ngày của Iran nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz.

0
4

Tehran cho biết họ đang chờ phản hồi chính thức thông qua các bên trung gian và sẽ không nhượng bộ các điều kiện của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ kế hoạch do Iran đệ trình nhằm mở lại eo biển Hormuz trong vòng bảy ngày, trong khi Tehran vẫn khẳng định rằng chỉ có ngoại giao mới có thể giải quyết xung đột giữa hai nước.

Phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng vào thứ Bảy, ông Trump cho biết Iran muốn đạt được thỏa thuận mở lại tuyến đường hàng hải huyết mạch này ngay lập tức chỉ vì “họ đang thua đau”.

“Họ muốn đạt được thỏa thuận, và tôi nghĩ điều đó cũng tốt thôi. Tôi cũng muốn đạt được thỏa thuận,” ông nói. “Nhưng thỏa thuận đó sẽ không thể chấp nhận được.”

Đề xuất của Iran, được công bố vào thứ Sáu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, yêu cầu Mỹ giải phóng các khoản tiền bị phong tỏa của Iran, dỡ bỏ lệnh trừng phạt dầu mỏ và chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.

Ông Abbas Araghchi, quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Iran, khi đó cho biết các bước này có thể được hoàn tất trong vòng bốn hoặc năm ngày, mở đường cho việc mở lại eo biển và bắt đầu đàm phán về một thỏa thuận cuối cùng vào ngày thứ bảy.

Ông Araghchi đã phản hồi việc ông Trump bác bỏ đề xuất này trong một bài đăng trên kênh Telegram của mình vào thứ Bảy, khẳng định Iran vẫn giữ nguyên các điều kiện của mình.

“Chúng tôi đã thấy phản ứng đầu tiên từ Tổng thống Mỹ, nhưng chưa có thông tin nào được các bên trung gian chuyển đến chúng tôi,” ông Araghchi viết, đồng thời nói thêm rằng ông Trump thường có những tuyên bố mâu thuẫn. “Chúng tôi đang chờ đợi các ý kiến ​​chính thức được các bên trung gian chuyển đến. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định dựa trên những thông tin đó,” ông nói.

“Chỉ có giải pháp thông qua đàm phán mới có thể giúp họ thoát khỏi bế tắc này. Đó là lập trường của chúng tôi,” ông nói thêm.

‘Cuộc chiến không hồi kết’

Các quan chức Mỹ đã phát tín hiệu vào thứ Sáu rằng ông Trump sẽ bác bỏ đề xuất này. Tờ Wall Street Journal, dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên, đưa tin rằng ông Trump “hoài nghi về khả năng” Tehran sẽ đáp ứng các yêu cầu của ông. Ông được cho là đã nói với các trợ lý rằng ông dự tính sẽ tiến hành một chiến dịch ném bom mới nhắm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11.

Phóng viên Mike Hanna của Al Jazeera, đưa tin từ Washington D.C., cho biết đề xuất của Iran dường như đã “chết yểu”. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng ông Trump vẫn chưa đưa ra bất kỳ giải pháp thay thế nào. Nhận thông báo và cập nhật tức thì dựa trên mối quan tâm của bạn. Hãy là người đầu tiên biết tin khi có các sự kiện lớn xảy ra.

“Một điều mà Tổng thống Trump đã thể hiện rõ là ông hài lòng với tình trạng lấp lửng, không dứt khoát hiện nay,” Hanna nhận định, bất chấp những lo ngại từ phần lớn công chúng Mỹ rằng cuộc xung đột với Iran đang biến thành một “cuộc chiến không hồi kết” khác.

Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz – tuyến đường thủy huyết mạch đối với nguồn cung dầu toàn cầu – ngay sau khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh vào ngày 28 tháng 2. Các cuộc tấn công của Iran nhắm vào tàu thuyền trên tuyến đường này kể từ đó đã khiến hoạt động vận tải biển bị hạn chế nghiêm trọng.

Mỹ đã đáp trả bằng cách áp đặt lệnh phong tỏa kinh tế đối với Iran và đe dọa áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp nhắm vào các sân bay cũng như công ty có quan hệ làm ăn với các hãng hàng không Iran; những động thái này đã khiến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Iraq và Oman phải hủy các chuyến bay.

Trước đó trong tuần, ông Araghchi đã gặp Steve Witkoff – đặc phái viên của Tổng thống Trump – để đưa ra các điều kiện chấm dứt chiến tranh, bao gồm việc dỡ bỏ phong tỏa hải quân, gỡ bỏ các lệnh trừng phạt dầu mỏ và thiết lập lệnh ngừng bắn trong khu vực bao gồm cả Lebanon và Yemen.

‘Không tin tưởng phía Mỹ’

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, người cũng đang có mặt tại New York để tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, phát biểu hôm thứ Bảy rằng Tehran không còn tin tưởng vào các cuộc đàm phán với Washington, viện dẫn những vòng đàm phán trước đây vốn thường bị theo sau bởi các cuộc tấn công quân sự và các lệnh trừng phạt mới.

“Chúng tôi không tin tưởng phía Mỹ và không biết dựa trên cơ sở nào để có thể đạt được sự hiểu biết chung với họ,” ông Pezeshkian chia sẻ với đài Al Jazeera.

Ông bác bỏ việc Iran phải chịu trách nhiệm về việc đóng cửa eo biển, cho rằng chính Mỹ đã “đóng các tuyến đường trước khi chúng tôi làm vậy”. Ông khẳng định tuyến đường thủy này sẽ mở cửa trở lại cho hoạt động vận tải thương mại nếu các cuộc đàm phán thành công trong việc chấm dứt chiến tranh.

Ross Harrison, chuyên gia cấp cao tại Viện Trung Đông (Middle East Institute), cho rằng đề xuất của Iran chủ yếu mang ý nghĩa thể hiện thiện chí. “Tôi nghĩ họ đang cố gắng chứng tỏ sự sẵn sàng đối thoại và đàm phán,” ông nhận định.

“Đó là điều quan trọng đối với công chúng trong nước tại Iran, đồng thời cũng quan trọng đối với công chúng Mỹ; đó chính là lý do các quan chức Iran đến New York trong tuần này.” Ông Harrison cho rằng giới lãnh đạo Iran có lẽ đã lường trước việc ông Trump từ chối, bởi đề xuất này rất giống với bản ghi nhớ đã được ký kết hồi tháng 6 mà Tehran tin rằng Washington đã phá hoại.

“Tôi không nghĩ họ cảm thấy bất ngờ chút nào”, ông nói.