Núi băng nặng 1.000 tỉ tấn tách rời khỏi Nam cực

0
48
Núi băng.
   
RFA

Các nhà khoa học nói một núi băng bằng đảo Bali đã tách rời khỏi Nam cực.

Núi băng này sẽ được đặt tên là A68, có diện tích khoảng 5.800 kilômét vuông và nặng hơn 1.000 tỉ tấn, được xem là lớn nhất thế giới được ghi nhận từ trước tới nay. Núi băng này rộng hơn đảo Bali của Indonesia một ít. Bali có dân số hơn 4 triệu người.

Việc núi năng tách rời khỏi một thềm băng lớn là một tiến trình tự nhiên, dù quả đất ấm dần được biết là đẩy nhanh thêm quá trình này.

Núi băng khổng lồ trôi dạt trên biển này đã tách khỏi Thềm băng Larson C của Nam cực trong nhiều tháng nay.

Các nhà khoa học cho biết chưa có ảnh hưởng tức thì đối với mực nước biển, nhưng núi băng khổng lồ là một nguy cơ cho các tàu bè qua lại tại khu vực này. Cực nam của Đại Tây Dương nằm bên ngoài các thủy lộ thương mại chính, nhưng Nam cực là một nơi đến được ưa chuộng của các tàu du lịch lớn, hầu hết xuất phát từ Nam Mỹ.

Thềm băng Larsen C hiện vẫn còn dính vào đất liền, nhưng phần lớn nổi ngoài khơi tây bắc Nam cực. Đây là một trong một loạt của ba cấu trúc nối liền nhau thành hình từ lục địa Nam cực trong hơn hàng chục ngàn năm.

Larsen A, nằm ở cực bắc và nhỏ nhất trong 3 thềm, tách rời khỏi đất liền vào năm 1995. Thềm băng Larsen B, rộng hơn vào khoảng 3.200 kilômét vuông, với bề dày trung bình 220 mét, đã trôi ra biển vào năm 2002.

Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here