Mỹ đã dùng ‘hầu như toàn bộ’ tên lửa chính xác tầm xa trong cuộc chiến với Iran, theo các nguồn tin

0
2
(Hình ảnh: Lễ khánh thành nhà máy pháo binh mới của Rheinmetall tại Unterluess. Tên lửa Tác chiến Lục quân - ATACMS - được trưng bày trong lễ khánh thành nhà máy đạn pháo mới của nhà sản xuất Rheinmetall ở Unterluess, Đức, ngày 27 tháng 8 năm 2025. REUTERS/Annegret Hilse/Ảnh tư liệu)

Reuters

Erin Banco 4 tháng 8, 2026 – 3:08 sáng PDT (Cập nhật 2 giờ trước)

NEW YORK/WASHINGTON, Ngày 4 tháng 8 (Reuters) – Lục quân Mỹ đã sử dụng phần lớn kho tên lửa tầm xa độ chính xác cao trong cuộc chiến kéo dài 5 tháng với Iran, theo ba người nắm rõ dữ liệu này, dấy lên lo ngại về mức độ sẵn sàng chiến đấu của quân đội cho các xung đột trong tương lai.

Các tên lửa này chủ yếu là vũ khí đối đất của Lục quân, được biết đến là Hệ thống Tên lửa Tác chiến Lục quân (ATACMS) và Tên lửa Tấn công Chính xác (PrSM). Mỹ đã sử dụng “hầu như toàn bộ” các loại vũ khí này, theo hai trong số các nguồn tin.

Mức độ cạn kệt ATACMS và Tên lửa Tấn công Chính xác của quân đội Mỹ chưa từng được báo cáo trước đây.

Các loại đạn dược tầm xa này – với mức giá hơn 1 triệu USD mỗi quả – là một phần quan trọng trong kho máy móc chiến tranh của quân đội, cho phép thực hiện các đòn tập kích chính xác từ khoảng cách an toàn. Tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp đã đóng vai trò then chốt trong cuộc chiến ở Ukraine, cho phép các lực lượng Ukraine tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. PrSM là thế hệ mới hơn, hiện đại hơn sẽ thay thế ATACMS (vốn có tầm bắn ngắn hơn).

Sự sụt giảm nghiêm trọng các tên lửa chính xác tầm xa đồng nghĩa với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể phải phụ thuộc nhiều hơn vào các sứ mệnh ném bom có lái xe rủi ro hơn nếu ông tái khởi động các cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran.

Các nguồn tin từ chối cho biết Mỹ còn lại bao nhiêu quả cho mỗi loại đạn dược.

Ông Trump đã phát động cuộc chiến với Iran phối hợp cùng Israel vào tháng 2, với dự đoán rằng xung đột sẽ chỉ kéo dài trong thời gian ngắn.

Nhưng khi cuộc chiến kéo dài, ba người nắm rõ vụ việc bày tỏ lo ngại rằng nguồn cung tên lửa sụt giảm có thể hạn chế khả năng của Mỹ trong việc răn đe các đối thủ, bao gồm cả Nga và Trung Quốc.

Một người thứ tư nắm rõ vấn đề cho biết mặc dù Bộ Tư lệnh Trung ương (CENTCOM) — đơn vị giám sát các lực lượng Mỹ ở Trung Đông — đã dùng gần hết số tên lửa mặt đất mà họ có trước khi cuộc chiến bắt đầu, đơn vị này vẫn có thể tái nạp từ các nguồn cung quân sự của Mỹ ở những nơi khác trên thế giới.

Các nguồn tin được phỏng vấn cho bài viết này phát biểu với điều kiện ẩn danh.

Khi được yêu cầu bình luận về dữ liệu kho dự trữ, Nhà Trắng đã đưa ra một tuyên bố từ ông Trump, nói rằng Mỹ có “nhiều đạn dược hơn bất kỳ ai trên thế giới” và “nhiều hơn rất nhiều so với nhu cầu của chúng ta”.

“Các công ty quốc phòng của chúng ta, ngay tại thời điểm này, đang sản xuất nhiều đạn dược hơn bao giờ hết, ngoài việc mở rộng nhà máy và thiết bị của họ ở mức kỷ lục,” ông Trump nói.

Các nhà phân tích đồng ý rằng một số loại đạn dược nhất định, bao gồm đạn pháo và một số loại tên lửa, đang được sản xuất ở mức kỷ lục nhưng cảnh báo rằng nguồn cung có thể không đáp ứng đủ nhu cầu cho một cuộc chiến kéo dài.

Lockheed Martin, công ty sản xuất ATACMS và PrSM, cùng với hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo THAAD, đã không phản hồi ngay lập tức trước các câu hỏi về tuyên bố của ông Trump hoặc về mức độ nguồn cung. Raytheon, công ty sản xuất tên lửa Tomahawk và tên lửa đánh chặn Patriot — hai loại vũ khí quan trọng của Mỹ — cũng không phản hồi ngay lập tức.

Trả lời yêu cầu bình luận, người phát ngôn chính của Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết: “Quân đội Hoa Kỳ mạnh nhất thế giới và có mọi thứ cần thiết để thực thi vào thời điểm và địa điểm do Tổng thống lựa chọn. Chúng tôi đã thực hiện nhiều hoạt động thành công trên khắp các bộ tư lệnh chiến đấu trong khi vẫn đảm bảo quân đội Mỹ sở hữu một kho năng lực sâu rộng để bảo vệ người dân và các lợi ích của chúng ta.”

Các con số về nguồn cung đã được lưu hành bên trong chính quyền liên bang trong tuần qua qua các cuộc thảo luận căng thẳng nội bộ chính quyền Trump về việc Mỹ có thể tiếp tục tập kích Iran trong bao lâu nữa mà không làm hạ kho dự trữ xuống mức hạn chế khả năng phản ứng của quân đội đối với các cuộc khủng hoảng ở những nơi khác.

CẢNH BÁO VỀ NGUỒN CUNG VŨ KHÍ

Một trong các nguồn tin cho biết việc sụt giảm kho dự trữ ATACMS và PrSM phản ánh quyết định của chính quyền Trump nhằm tránh các phương thức tấn công rủi ro hơn vào các mục tiêu Iran, chẳng hạn như sử dụng máy bay có người lái để thả bom.

Bởi vì những vũ khí này cho phép quân đội tấn công mục tiêu từ xa, các nhà phân tích nói rằng chúng sẽ rất có giá trị trong một cuộc chiến chống lại một đối thủ có hệ thống phòng thủ không quân mạnh, chẳng hạn như Trung Quốc. Chúng đã được sử dụng để tập kích các mục tiêu bên trong Iran, theo một báo cáo tháng 3 của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS).

Theo báo cáo, kho dự trữ PrSM vốn đã ở mức thấp ngay từ đầu, vì đây là loại đạn dược tương đối mới, nhưng quân đội Mỹ đã… (đoạn văn bản gốc bị ngắt dở tại đây)