Mỹ chận đường Nga tại khu vực đông bắc Syria

0
19
Ảnh tư liệu chụp ngày 11/11/2019 tại một căn cứ quân sự Mỹ ở miền đông bắc Syria, thời quân đội Mỹ còn hiện diện đông đảo trong khu vực trước khi rút đi. AP - Darko Bandic

Thanh Hà RFI 20/09/2020 – 13:11

Ngày 18/09/2020, Bộ Tư Lệnh Quân Đội Mỹ tại Trung Đông (CENTCOM) thông báo tăng cường lực lượng ở miền đông bắc Syria, sau khi xảy ra nhiều vụ va chạm giữa lính Mỹ và lính Nga, giới quan sát cho rằng động thái của Hoa Kỳ nhằm ngăn chận ảnh hưởng của quân đội Nga trong khu vực.

Thông tín viên Paul Khalifeh của RFI tại Trung Đông giải thích:

Mỹ triển khai quân đội ở mức khiêm tốn, nhưng hành động này cho thấy quyết tâm của Washignton không để cho quân đội Nga tại đông bắc Syria một mình một chợ. Hoa Kỳ huy động khoảng sáu chiếc xe tăng với trên dưới một trăm binh sĩ, được điều từ một căn cứ quân sự ở Koweit đến hiện trường. Ngoài ra, quân đội Mỹ cũng đã quyết định tăng cường các chiến dịch tuần tra trên không gần khu vực có các giếng dầu lớn ở đông bắc Syria.

Một quan chức Mỹ được hãng tin AP trích dẫn cho biết “việc triển khai lực lượng nói trên là một tín hiệu rõ ràng gửi đến nước Nga và một số thành phần khác để họ chấm dứt những hành động không chuyên nghiệp và nguy hiểm”.

Quyết định của Hoa Kỳ được đưa ra sau một loạt sự cố trong những tuần lễ gần đây giữa quân đội Mỹ và Nga. Lính Nga giờ đây được triển khai dọc theo biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ trong khuôn khổ một thỏa thuận mà Matxcơva đã đạt được với Ankara.

Cuối tháng 8/2020, bảy quân nhân Mỹ bị thương trong một vụ đụng độ với Nga. Các đoạn video được phát tán trên mạng xã hội Twitter cho thấy xe bọc thép và trực thăng Nga chận đường xe của quân đội Mỹ buộc phải rời khỏi khu vực. 

Nga cũng đã tăng cường quan hệ với các bộ lạc Ả Rập tại miền đông bắc Syria. Những bộ lạc này cũng đòi Mỹ rút quân khỏi khu vực.