Mike Johnson đã chọn một thời điểm tồi tệ để nói lên sự thật.

0
3

Chủ tịch Hạ viện chia sẻ với CNBC rằng việc Đảng Cộng hòa tiếp tục nắm quyền kiểm soát Hạ viện sẽ dẫn đến hai năm nữa với tình trạng y hệt như hiện nay – điều mà cử tri dường như đang rất muốn chối bỏ.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (đảng Cộng hòa, bang Louisiana) đang tự đẩy mình vào thế khó. Chỉ còn năm tuần nữa là đến ngày bầu cử, ông đang tất bật đi khắp đất nước để nỗ lực cứu vãn hy vọng mong manh về việc đảng Cộng hòa duy trì thế đa số tại Hạ viện. Sáng thứ Ba, ông đã tạm gác lại lịch trình bận rộn này để tham gia chương trình “Squawk Box” của đài CNBC và chia sẻ thông điệp mang tính chốt hạ của phe Cộng hòa tại Hạ viện.

Khi được hỏi người dân Mỹ có thể kỳ vọng điều gì nếu họ bỏ phiếu để đảng Cộng hòa (hay theo cách gọi của ông Johnson là “những người trưởng thành”) tiếp tục nắm quyền, ông nói: “Những gì chúng tôi sẽ làm trong hai năm tới chính xác là những gì chúng tôi đang thực hiện: tạo tiền đề để nước Mỹ trở nên hùng mạnh trở lại.”

Trong suốt gần 15 phút xuất hiện trên chương trình “Squawk Box”, ông Johnson đã đưa ra nhiều tuyên bố thiếu thuyết phục, nhưng lời cam kết rằng phe Cộng hòa tại Hạ viện sẽ tiếp tục làm những gì họ đang làm lại là điều trung thực nhất. Việc đảng Cộng hòa tiếp tục kiểm soát Hạ viện thêm hai năm nữa sẽ chỉ mang lại thêm sự hỗn loạn tương tự, và khó có thể kỳ vọng đảng này hay Tổng thống Donald Trump sẽ chú trọng đến nhu cầu của người dân Mỹ bình thường. Điều đó có nghĩa là câu trả lời của ông Johnson lại chính là điều mà đa số cử tri đang mong mỏi sự thay đổi không hề muốn nghe.

TRONG SUỐT GẦN 15 PHÚT XUẤT HIỆN TRÊN CHƯƠNG TRÌNH “SQUAWK BOX”, ÔNG JOHNSON ĐÃ ĐƯA RA NHIỀU TUYÊN BỐ THIẾU THUYẾT PHỤC, NHƯNG LỜI CAM KẾT RẰNG PHE CỘNG HÒA TẠI HẠ VIỆN SẼ TIẾP TỤC LÀM NHỮNG GÌ HỌ ĐANG LÀM LẠI LÀ ĐIỀU TRUNG THỰC NHẤT.

Phần lớn thời gian còn lại của cuộc phỏng vấn được ông Johnson dành để ca ngợi ông Trump hoặc né tránh việc đối mặt với tình thế khó khăn mà các chính sách của vị Tổng thống này đã gây ra cho đảng Cộng hòa. Ông Johnson khẳng định rằng nhờ có ông Trump và Quốc hội do ông lãnh đạo, “mọi điều kiện kinh tế đã sẵn sàng” để nền kinh tế Mỹ “cất cánh”. Ông tỏ ra không hiểu tại sao một cuộc thăm dò gần đây của CNN lại cho thấy 73% người Mỹ không tán thành cách ông Trump điều hành nền kinh tế.

Ông Johnson cũng từ chối liên kết số liệu thống kê đó với cuộc chiến chống Iran mà ông Trump đã phát động. Mọi triển vọng khả quan mà các nhà kinh tế dự báo hồi đầu năm đều đã bị đảo lộn do cuộc chiến; xung đột này đã khiến lạm phát tăng vọt trở lại, song hành với đà tăng của giá dầu diesel và xăng. Ông Johnson cho rằng cuộc chiến là cần thiết và gọi giai đoạn đầu là “một thành công vang dội” cần phải được hoàn tất. (Ông cũng nói rằng các thành viên Đảng Dân chủ đã đồng tình với mình về điểm này trong các cuộc thảo luận kín – một điều nghe có vẻ… đáng ngờ.)

“Quý vị cần tiếp tục để đội ngũ đang tạo ra các điều kiện giúp nền kinh tế khởi sắc vì lợi ích của mọi người nắm quyền,” ông Johnson nói. Ông còn bổ sung rằng nếu cử tri quan tâm “đến túi tiền của mình, sự ổn định của gia đình hay sự ổn định của thị trường, thì quý vị phải để Đảng Cộng hòa tiếp tục nắm quyền.”

Lập luận kiểu này vốn dĩ đã thiếu sức thuyết phục ngay cả trong thời điểm thuận lợi, nhưng nó lại càng tỏ ra yếu ớt hơn khi xét đến những khó khăn mà Đảng Cộng hòa đang phải đối mặt. Tuy nhiên, cũng cần nói đỡ cho ông Johnson rằng, chẳng có ai khác trong đảng đưa ra được thông điệp nào hay hơn mà lại vừa ý ông Trump cả. Khi được hỏi về những gì Đảng Cộng hòa sẽ làm, Phó Tổng thống JD Vance trong tháng này cũng chỉ nói rằng người dân Mỹ nên “cho chúng tôi thêm một cơ hội nữa.”

Tương tự, khi đối mặt với các bằng chứng bác bỏ tuyên bố của ông Trump rằng ông đã mang lại một “kỷ nguyên vàng” mới cho nước Mỹ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Joe Gruters lại nói rằng ông Trump sẽ “đưa mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo. Chúng ta chỉ cần cho ông ấy thêm thời gian.” Tuần trước, ông Gruters chia sẻ với đài NewsNation: “Chúng ta cần có Đảng Cộng hòa nắm quyền tại cả Hạ viện và Thượng viện.”

“Đó thực sự là thông điệp vận động tranh cử cho tháng 11 sao?” người dẫn chương trình Blake Burman đặt câu hỏi. “Hãy cho chúng tôi thêm thời gian ư?”

Ông Gruters đáp lại bằng cách tiếp tục khơi dậy nỗi sợ hãi về Đảng Dân chủ và chủ nghĩa cộng sản. Hôm thứ Ba, ông Johnson cũng lặp lại những luận điểm tương tự, chẳng hạn như nhấn mạnh vào quan điểm “lẽ thường tình đối lập với sự điên rồ” của đảng mình—một lập luận dường như chẳng giúp ích nhiều trong việc thu hút cử tri.

Bất chấp tình thế bất lợi của đảng mình, vị Chủ tịch Hạ viện vẫn khẳng định một cách thiếu thuyết phục: “Tôi tin chắc rằng đội ngũ của tôi—Đảng Cộng hòa—sẽ giữ được thế đa số tại cả Hạ viện và Thượng viện.” Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy Đảng Dân chủ đang dẫn trước Đảng Cộng hòa với khoảng cách hai con số trong các cuộc bỏ phiếu chung. Thậm chí còn thiếu thuyết phục hơn nữa khi ông Johnson nói rằng “tôi nghĩ chúng tôi sẽ gia tăng” thế đa số đó.

BẤT CHẤP TÌNH THẾ BẤT LỢI CỦA ĐẢNG MÌNH, VỊ CHỦ TỊCH HẠ VIỆN VẪN KHẲNG ĐỊNH MỘT CÁCH THIẾU THUYẾT PHỤC: “TÔI TIN CHẮC RẰNG ĐỘI NGŨ CỦA TÔI—ĐẢNG CỘNG HÒA—SẼ GIỮ ĐƯỢC THẾ ĐA SỐ TẠI CẢ HẠ VIỆN VÀ THƯỢNG VIỆN.” Có thể lập luận rằng vị diễn giả này buộc phải tỏ ra lạc quan về cơ hội của đảng Cộng hòa để tránh làm giảm tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong bối cảnh cơ sở cử tri của đảng vốn đã chán nản. Việc thừa nhận bất kỳ dự báo nào về một thất bại nặng nề — với việc đảng Dân chủ giành được thế đa số áp đảo hơn so với mức hiện tại — có thể vô tình biến kịch bản đó thành hiện thực.

Tuy nhiên, điều khó tin nhất lại nằm ở nhận định của ông Johnson rằng đảng Cộng hòa có thể gia tăng thế đa số của mình. Một phần do mức độ ủng hộ dành cho ông Trump đang sụt giảm nghiêm trọng, nên vào thời điểm này, có lẽ cần một phép màu chính trị mới giúp đảng Cộng hòa hạn chế tổn thất và duy trì quyền kiểm soát toàn bộ Quốc hội. Ý tưởng về việc ông Johnson lãnh đạo một phe đa số lớn hơn dường như đặc biệt thiếu thực tế.

Song, dù ông Johnson có thể không hoàn toàn trung thực khi dự báo những thắng lợi lớn cho đảng mình, thì khẳng định của ông rằng các nghị sĩ Cộng hòa sẽ hành động đúng như cam kết nếu giành chiến thắng lại mang đến một luồng gió mới. Dù việc phát ngôn như vậy có thể bị coi là thiếu khôn ngoan, ông Johnson đã nói lên một sự thật mà những cử tri còn đang do dự cần phải nghe.


Nguồn : MS NOW