Các dữ kiện tự nói lên tất cả: Trong 3 triệu trang tài liệu do Bộ Tư pháp Mỹ công bố, có ít nhất 5.400 lần nhắc đến Trump và 1.056 lần nhắc đến Vladimir Putin.
Zev Shalev — ngày 2 tháng 2, 2026
Cuối tuần qua, tôi đưa tin rằng Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick đã nói dối về người hàng xóm Jeffrey Epstein — mặc dù tuyên bố đã cắt đứt quan hệ với Epstein, Lutnick vẫn đưa gia đình mình đến đảo của Epstein vào dịp Giáng sinh năm 2012.
Tôi cũng đưa tin về Elon Musk, một tỷ phú khác có quan hệ gần gũi với Putin, đã hỏi Epstein về “bữa tiệc hoang dã nhất trên đảo của ông.”
Và tôi đưa tin về việc Leon Black đã trả 158 triệu USD cho một người không có chuyên môn tài chính, trong khi Black đang ngồi trong ban cố vấn của quỹ tài sản quốc gia trị giá 10 tỷ USD của Putin.
Hôm nay, tôi sẽ đi sâu hơn vào các hồ sơ.
Đi sâu vào hoạt động của Nga ở trung tâm mạng lưới Epstein.
Và đi sâu vào một mối liên hệ kéo dài tới 40 năm trước — với nhà ngoại giao Liên Xô đầu tiên tuyển mộ Donald Trump.
Các dữ kiện tự nói lên tất cả: Trong 3 triệu trang tài liệu do Bộ Tư pháp Mỹ công bố, có hơn 1.056 lần nhắc tên Vladimir Putin và hơn 9.629 lần nhắc đến Moscow.
Đây không phải là một đường dây buôn bán tình dục tình cờ có sự tham gia của người Nga.
Theo lập luận của tôi, đây là một mạng lưới tình báo Nga sử dụng hoạt động buôn bán tình dục, kompromat — tài liệu hoặc thông tin có thể dùng để gây tổn hại hoặc khống chế một cá nhân — và thao túng thị trường tài chính để thâm nhập vào mọi mặt của đời sống Mỹ.
Và Donald Trump cùng Jeffrey Epstein đều có mối liên hệ với cựu Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vitaly Churkin.
NHỮNG NHÀ NGOẠI GIAO ĐÃ TUYỂN MỘ TRUMP
Mùa thu năm 1986, tại một buổi ăn trưa ở New York do ông trùm ngành mỹ phẩm Leonard Lauder tổ chức, Donald Trump được xếp ngồi cạnh hai nhà ngoại giao Liên Xô:
Yuri Dubinin, Đại sứ Liên Xô tại Liên Hiệp Quốc,
và Vitaly Churkin, khi đó 34 tuổi, là một “bí thư thứ hai” tại Đại sứ quán Liên Xô.
Cả hai người đều hết lời ca ngợi Trump Tower.
Họ gợi ý Trump nên xây dựng một công trình tương tự gần Điện Kremlin — thậm chí ngay tại Quảng trường Đỏ.
Bảy tháng sau, vào tháng 7 năm 1987, Trump thực hiện chuyến thăm đầu tiên tới Liên Xô.
Dubinin và Churkin đã giúp tổ chức chuyến đi này.
Những gì xảy ra sau đó đã được ghi nhận:
Trump trở về từ Moscow và ngay lập tức đăng những quảng cáo nguyên trang trên New York Times, Washington Post và Boston Globe, công kích NATO và chính sách đối ngoại của Mỹ — những quan điểm mà tác giả cho rằng hoàn toàn phù hợp với lợi ích của Liên Xô.
Chi phí cho các quảng cáo này gần 100.000 USD.
Trước chuyến đi Moscow, Trump chưa từng thể hiện sự quan tâm đáng kể đến chính sách đối ngoại.
Sau chuyến đi, ông thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ.
Sự nghiệp của Churkin tiếp tục thăng tiến.
Đến năm 2006, ông trở thành Đại diện Thường trực của Nga tại Liên Hiệp Quốc — cũng chính là vị trí mà Dubinin từng nắm giữ khi hai người lần đầu tiếp cận Trump.
Churkin giữ chức vụ này cho đến khi qua đời vào tháng 2 năm 2017 — chỉ một ngày trước sinh nhật lần thứ 65.
Ông là nhà ngoại giao Nga thứ năm được điều động công tác ở nước ngoài qua đời một cách bất ngờ kể từ tháng 11 năm 2016, và tác giả cho rằng những trường hợp này có nhiều điểm tương đồng đáng chú ý.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành lệnh hạn chế thông tin về nguyên nhân cái chết, viện dẫn quyền miễn trừ ngoại giao.
BA MƯƠI NĂM SAU: EPSTEIN VÀ CHURKIN
Đây là điều mà các hồ sơ mới được công bố cho thấy:
Trong khoảng thời gian từ 2015 đến 2017, Vitaly Churkin đã gặp Jeffrey Epstein ít nhất 8 lần.
Nhà ngoại giao từng tiếp cận Trump năm 1986 lại gặp Epstein ba thập niên sau — trong thời kỳ Trump vận động tranh cử và chuyển giao quyền lực.
Tháng 6 năm 2017, vài tháng sau khi Churkin qua đời, Epstein gửi email cho Thorbjørn Jagland, Tổng thư ký Hội đồng châu Âu:
“Churkin thật tuyệt. Ông ấy hiểu Trump sau những cuộc trò chuyện với chúng tôi. Tôi nghĩ ông có thể đề nghị Putin để Lavrov có được những hiểu biết từ việc nói chuyện với tôi.”
Epstein đang đề nghị thông qua một người trung gian để cung cấp thông tin về Trump cho Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, tương tự như việc ông từng trao đổi thông tin với Churkin, người lúc đó đã qua đời.
Khi Churkin qua đời, Epstein gửi email cho Peter Thiel:
“Như ông đã đọc, người bạn đại sứ Nga của tôi đã qua đời.”
Thiel.
Vị tỷ phú có quỹ Founders Fund đầu tư cùng Day One Ventures — công ty do Masha Drokova điều hành, người từng là lãnh đạo phong trào thanh niên của Putin.
Chính Drokova là người đã giới thiệu Epstein với một Thiel Fellow có các mối liên hệ với Palantir chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2018.
Mạng lưới này nhỏ hơn người ta tưởng.
Và lâu đời hơn bất kỳ ai từng nhận ra.
MASHA DROKOVA: “ĐIỆP VIÊN” CỦA PUTIN TẠI SILICON VALLEY
Trước khi trở thành người phụ trách quan hệ công chúng cho Jeffrey Epstein, Masha Drokova từng là một “commissar” — cán bộ lãnh đạo của Nashi, phong trào thanh niên của Vladimir Putin.
Năm 2008, bà nhận huy chương từ chính Putin vì những “đóng góp cho Tổ quốc.”
Tại Nga, bà được biết đến với biệt danh “cô gái đã hôn Putin.”
Đến năm 2014, Drokova chuyển tới Silicon Valley và thành lập một công ty quan hệ công chúng phục vụ các công ty công nghệ.
Năm 2017, bà làm công việc PR cho Epstein — công việc mà hiện nay bà từ chối thảo luận.
Cũng trong năm đó, bà thành lập Day One Ventures, một công ty đầu tư mạo hiểm.
Các hồ sơ công khai được Byline Times xem xét cho thấy 94% nguồn vốn của công ty đến từ những người không phải công dân Mỹ chưa được công khai danh tính, thông qua các thực thể tại Quần đảo Cayman.
Công ty này đầu tư vào NTechLab — doanh nghiệp mà theo bài viết, 37% thuộc sở hữu của chính phủ Nga.
Các tài liệu FBI được công bố trong hồ sơ Epstein đánh dấu những “dự án khởi nghiệp tại Silicon Valley” của Drokova như những hoạt động bị nghi ngờ có liên quan đến hoạt động đánh cắp công nghệ.
Nhưng công việc đáng chú ý nhất của bà không phải là công nghệ.
Mà là tuyển mộ.
Các hồ sơ, theo tác giả, cho thấy Drokova đã giúp Epstein tuyển các cô gái Nga thông qua một cơ quan có tên “Shtorm”, đặt tại Krasnodar — đưa những phụ nữ trẻ từ Nga vào mạng lưới của Epstein.
Ngày 22 tháng 11 năm 2018 — ngày Lễ Tạ ơn, Drokova gửi email cho Epstein để giới thiệu ông với Neil Serebryany, một Thiel Fellow 20 tuổi, đang khởi nghiệp trong lĩnh vực an ninh AI, với “một số cố vấn quan trọng từ Washington” và nguồn tài trợ từ “những người sáng lập Palantir.”
Lưu ý khi sử dụng bài này: có một điểm cần đặc biệt phân biệt giữa “được nhắc tên trong hồ sơ” và “có liên quan đến hoạt động phạm pháp”. Việc Trump, Putin, Moscow hoặc bất kỳ cá nhân nào xuất hiện hàng nghìn lần trong một kho tài liệu không tự nó chứng minh họ tham gia vào một hoạt động bất hợp pháp. Tương tự, các cáo buộc về “mạng lưới tình báo Nga”, “tuyển mộ Trump”, hay vai trò của Drokova là kết luận của tác giả trong bài viết, cần được kiểm chứng độc lập trước khi trình bày như sự kiện đã được xác lập.









































