CỰU CỐ VẤN AN NINH QUỐC GIA MICHAEL FLYNN BỊ VẠCH TRẦN LÀ ĐẠI DIỆN CHO ĐỒNG MINH CỦA PUTIN

0
3
Michael Flynn, một trung tướng quân đội đã nghỉ hưu và cựu giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng, đã từng là cố vấn an ninh quốc gia của Trump trong chưa đầy một tháng vào năm 2017. Ông đã nhận tội vào cuối năm đó vì đã nói dối FBI về các tương tác của mình với đại sứ Nga tại Hoa Kỳ trong những tuần trước khi Trump nhậm chức, sau đó đã cố gắng rút lại lời nhận tội đó. Trump đã ân xá cho ông vào năm 2020. Ảnh chụp chung của Mike Lang, Sarasota Herald-Tribune / USA TODAY NETWORK
BẢN TIN BÌNH LUẬN THỜI SỰ: 

Cali, Ngày 3 tháng 6, 2026 (Vietnamweek.net) — Một làn sóng tranh cãi dữ dội vừa bùng phát ngay trong nội bộ phong trào MAGA sau khi các báo cáo điều tra và dữ liệu chính thức từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vạch trần việc cựu Trung tướng Michael Flynn – Cố vấn An ninh Quốc gia đầu tiên của chính quyền Donald Trump – đăng ký làm đặc vụ nước ngoài cho một thực thể thân Nga tại châu Âu.

Theo nguồn tin tổng hợp và bình luận từ phóng sự thời sự của Ngô Phong 246, dưới đây là các diễn biến chi tiết xung quanh vụ bê bối chấn động này cùng các tin tức an ninh – pháp lý quan trọng khác của Hoa Kỳ trong ngày:

1. Nội bộ MAGA “dậy sóng” vì hồ sơ đặc vụ nước ngoài của Michael Flynn

Cựu Trung tướng Michael Flynn, người từng được xem là một biểu tượng trung thành của phong trào bảo thủ, đang đối mặt với sự phản ứng gay gắt từ chính những người ủng hộ trực tuyến của ông Trump.

  • Bản chất vụ việc: Nhà báo bảo thủ Scott McM (viết dưới bút danh Bigger Truth) đã xác nhận rằng Michael Flynn chính thức nộp hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Đạo luật Đăng ký Đại diện Nước ngoài (FARA) thuộc Bộ Tư pháp Mỹ. Ông đăng ký làm đại diện cho Cộng hòa Srpska (thực thể do người Serbia thống trị ở Bosnia và Herzegovina). Thực thể này được lãnh đạo bởi Milorad Dodik – một chính trị gia gốc Serbia nổi tiếng là đồng minh mạnh mẽ và thân cận nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại vùng Balkan.

  • Mức thù lao chấn động: Báo cáo chỉ rõ Michael Flynn được trả mức lương lên tới 100.000 USD mỗi tháng cho vai trò vận động hành lang này.

  • Phản ứng từ nội bộ: Thừa bản tin ghi nhận các nhân vật cốt cán của phong trào MAGA phản ứng đầy ngỡ ngàng và tức giận. Nhân vật ẩn danh nổi tiếng Cernovich bày tỏ sự nghi vấn trực diện về mức lương 100.000 USD. Trong khi đó, Sebastian Gorka – hiện là Giám đốc cấp cao về chống khủng bố thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia – tuyên bố thẳng thắn rằng khi gia nhập chính quyền, mọi quan chức đều phải ký cam kết không làm người vận động hành lang trong 10 năm và không làm việc cho chính phủ nước ngoài, và ông tin ông Flynn đã phá vỡ những nguyên tắc đạo đức cốt lõi này.

Vụ việc càng thêm phức tạp khi nhà báo điều tra Ryan Mauro tiết lộ rằng tại một sự kiện do Michael Flynn chủ trì tuần trước, có sự góp mặt của Glenn Diesen – một nhà khoa học chính trị người Na Uy, cộng sự thân cận của Alexander Dugin (nhân vật được mệnh danh là “bộ não của Putin”). Hiện tại, phía Michael Flynn – người từng được ông Trump ân xá sau khi nhận tội khai man với FBI về các liên hệ với Nga – vẫn giữ im lặng trước công chúng.

2. Cựu Tổng thống Donald Trump khẩn cầu tòa án lúc rạng sáng

Vào lúc hơn 1:00 sáng (giờ miền Đông), cựu Tổng thống Donald Trump đã có một loạt bài đăng dài trên nền tảng Truth Social để kêu gọi các thẩm phán hủy bỏ các phán quyết thua kiện trong cả các vụ án dân sự lẫn hình sự nhắm vào ông tại New York.

Mục tiêu tấn công pháp lý lần này của ông Trump dựa trên những phát biểu mới nhất của luật sư cũ Michael Cohen trong một chương trình podcast. Ông Trump lập luận rằng do Michael Cohen (nhân chứng chủ chốt) thừa nhận từng bị các công tố viên thuộc Đảng Dân chủ như Letitia James và Alvin Bragg gây áp lực, ép buộc phải làm chứng chống lại ông chủ cũ, nên toàn bộ các vụ án “săn phù thủy” này cần phải bị bác bỏ ngay lập tức để khôi phục niềm tin vào hệ thống tư pháp Hoa Kỳ. Ông Trump khẳng định mình là “một người vô tội bị đối xử tệ bạc”.

3. Ngoại trưởng Marco Rubio bị chất vấn gay gắt về giá xăng và chiến tranh

Tại phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện liên quan đến ngân sách Bộ Ngoại giao năm tài chính 2027, Ngoại trưởng Marco Rubio đã phải hứng chịu một màn công kích đanh thép từ Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Van Hollen.

Thượng nghị sĩ Van Hollen chỉ trích thẳng thắn rằng chính sách đối ngoại của chính quyền hiện tại là “một mớ hỗn độn” khi đẩy giá xăng tăng vọt 28% so với năm ngoái, và chiến sự Trung Đông đã làm ít nhất 15 binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Ông Van Hollen cũng chế giễu chuyến đi Trung Quốc không mang lại thỏa thuận thương mại nào của ông Trump mà chỉ đổi lại việc Tổng thống lên mạng xã hội khen ngợi… kiến trúc phòng khiêu vũ của Bắc Kinh. Phiên điều trần trở nên căng thẳng đỉnh điểm khi ông Rubio bất lực, không đưa ra được bằng chứng mới nào để biện minh cho việc tiếp tục liệt Cuba vào danh sách quốc gia tài trợ khủng bố.

4. Dự thảo ngân sách quốc phòng: Ý đồ “hợp nhất” công nghiệp quân sự Mỹ – Israel

Một chi tiết đáng báo động vừa được vạch trần trong dự thảo ngân sách quốc phòng năm tài chính 2027 trị giá hơn 1.100 tỷ USD do Đảng Cộng hòa tại Hạ viện công bố.

Chuyên gia phân tích chính sách đối ngoại Ben Freeman thuộc Viện Quincy cảnh báo về một điều khoản mang tên “Sáng kiến hợp tác công nghệ quốc phòng Hoa Kỳ – Israel” . Điều khoản dài hơn 500 trang này thực chất sẽ hợp nhất sâu sắc các lĩnh vực quốc phòng cốt lõi của Mỹ và Israel trong tương lai (bao gồm hệ thống tự động và an ninh mạng).

Hệ lụy của việc này là Israel sẽ mở rộng tầm ảnh hưởng không thể đảo ngược đối với chính trường Mỹ thông qua việc xây dựng nhà máy, tạo việc làm tại các bang như Mississippi hay Arkan. Chuyên gia cảnh báo hệ thống chính trị Mỹ sẽ ngày càng dễ bị thao túng bởi chính phủ Israel – một thế lực sẵn sàng kéo Mỹ vào các cuộc xung đột hao người tốn của ở Trung Đông, nơi binh sĩ Mỹ phải trả giá bằng xương máu và tiền thuế của người dân, còn Israel đứng ngoài hưởng lợi trực tiếp.

Vietnamweek.net sẽ tiếp tục cập nhật các phản hồi pháp lý và diễn biến quốc tế xoay quanh các sự kiện trên.