U.S. News Decision Points
Đây là một nghịch lý của nền chính trị hiện đại của Mỹ khi các chính trị gia thường ngại trả lời những câu hỏi giả định nhưng các chiến dịch tranh cử tổng thống lại là một giả định dài hạn trên toàn quốc: “Nếu bạn bầu cho tôi, tôi sẽ làm X và tôi sẽ không làm Z. Tôi sẽ ủng hộ A và tôi sẽ kiềm chế B.”
Báo chí chính trị Inside-the-Beltway hiện đang tập trung nhiều vào những gì Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ làm hoặc có thể thử. Một phần trong số đó là lựa chọn nào của ông cho các vị trí hàng đầu trong nhánh hành pháp sẽ giành được sự chấp thuận của Thượng viện.
Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi thấy cuộc phỏng vấn “Nhân vật của năm” của tạp chí Time dành cho Trump có rất nhiều câu hỏi về những gì ông dự định làm hoặc có thể làm. Trục xuất hàng loạt? Vâng. Ân xá cho ít nhất một số kẻ bạo loạn ngày 6 tháng 1? Khẳng định. Cố gắng hạ giá tiêu dùng? Thật vậy. Đấu tranh để gia hạn cắt giảm thuế của ông? (Gật đầu nhiệt liệt.)
Điều đáng ngạc nhiên hơn là câu trả lời của Trump nhiều lần chỉ gói gọn trong câu: “Tôi sẽ không loại trừ khả năng đó”.
Không có gì sai trái về bản chất với điều đó! Ông ấy vẫn chỉ là tổng thống đắc cử. Ông ấy muốn giữ các lựa chọn của mình mở. Và việc bạn có nghĩ rằng việc ông ấy không loại trừ khả năng tiến hành chiến tranh với Iran là đáng báo động hay không không phụ thuộc vào ngôn ngữ. Nó phụ thuộc vào việc bạn có nghĩ rằng ông ấy là một nhà lãnh đạo bốc đồng và nguy hiểm khác thường hay không.
Sau đây là một số câu trả lời không cam kết của Trump. (Lưu ý: Cuộc phỏng vấn được thực hiện vào ngày 25 tháng 11.)
Hẹn giờ giải lao? Tại sao không?
“Tôi thực sự không quan tâm họ sẽ phê duyệt chúng như thế nào, miễn là họ phê duyệt chúng”, Trump nói. “Điều đó tùy thuộc vào Thượng viện”.
Có nên chấm dứt tiêm chủng cho trẻ em không ?
Nếu Robert F. Kennedy Jr. được xác nhận làm bộ trưởng y tế và dịch vụ nhân sinh và có động thái chấm dứt chương trình tiêm chủng cho trẻ em, liệu Trump có đồng ý không?
“Chúng ta sẽ có một cuộc thảo luận lớn” về vấn đề đó, Trump nói. ” Tỷ lệ tự kỷ đang ở mức mà không ai từng tin là có thể xảy ra . Nếu bạn nhìn vào những điều đang xảy ra, thì có điều gì đó gây ra điều đó.”
- ( Điều đó không phải là tiêm chủng cho trẻ em . Mối liên hệ được cho là đó đã nhiều lần bị bác bỏ.)
Sau đó, Trump cho biết một số loại vắc-xin có thể bị hủy bỏ “nếu tôi cho rằng chúng nguy hiểm, nếu tôi cho rằng chúng không có lợi, nhưng tôi không nghĩ rằng điều này sẽ gây ra nhiều tranh cãi về sau”.
Xây dựng trại tị nạn để giam giữ những người bị trục xuất? Có thể chứ.
“Có thể có” những trại tị nạn mới, Trump nói với Time. “Bất cứ điều gì cần thiết để đưa họ ra ngoài. Tôi không quan tâm. Thành thật mà nói, bất cứ điều gì cần thiết để đưa họ ra ngoài. Một lần nữa, tôi sẽ làm điều đó hoàn toàn trong khuôn khổ của luật pháp, nhưng nếu cần những trại tị nạn mới, nhưng tôi hy vọng chúng ta sẽ không cần quá nhiều vì tôi muốn đưa họ ra ngoài, và tôi không muốn họ ngồi trong trại tị nạn trong 20 năm tới.”
Nói chuyện với Putin kể từ cuộc bầu cử? (Hãy im lặng.)
Trump: “Tôi không thể nói với bạn. Tôi không thể nói với bạn. Điều đó thật không phù hợp.”
Nói với Time rằng liệu ông và tổng thống Nga có nói chuyện với nhau kể từ ngày 5 tháng 11 hay không sẽ không phải là “không phù hợp”. Phe của Trump đã tiết lộ rất nhiều cuộc trò chuyện của các nhà lãnh đạo thế giới khác. Nhưng một cuộc gọi với Putin có thể khiến mọi thứ trở nên hơi khó xử về mặt chính trị đối với Trump.
Cho phép Israel sáp nhập Bờ Tây? ( Nhún vai)
Sau khi hỏi Trump ba lần liệu ông có ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho phép người Palestine có được đất nước riêng của họ hay không, Time đã hỏi liệu có kịch bản nào mà ông sẽ bật đèn xanh cho Israel sáp nhập Bờ Tây hay không.
“Tôi muốn có một nền hòa bình lâu dài,” Trump nói. “Và có nhiều cách để thực hiện điều đó. Bạn có thể thực hiện theo kiểu ‘hai nhà nước’, nhưng có nhiều cách để thực hiện điều đó.”
Phủ quyết DOGE – Dự luật chi tiêu không thân thiện? Có thể xảy ra.
“Có thể,” anh nói.
Trump là một nhà lãnh đạo… khó lường. Nhưng ngay cả khi ông ấy không như vậy, chúng ta vẫn sẽ theo dõi các ưu tiên của ông ấy. “Mã hạt nhân” và tất cả những thứ đó.
Và chúng tôi sẽ theo dõi những câu hỏi mở của anh ấy.