CHÙM ẢNH: LÃNH ĐẠO TRUNG QUỐC TẬP CẬN BÌNH

0
13
Ông Tập lắng nghe ý kiến của dân làng ở huyện Zhengding, phía bắc Trung Quốc vào năm 1983. Vào thời điểm đó, ông là bí thư huyện Zhengding.

Cù Tuấn

– Cù Tuấn dịch từ CNN.

Tập Cận Bình đang sẵn sàng củng cố vai trò của mình với tư cách là nhà lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc trong nhiều thập kỷ, khi các thành viên của Đảng Cộng sản cầm quyền của đất nước này họp cuộc họp cứ 5 năm một lần để bàn về các cải tổ lãnh đạo bắt đầu vào ngày Chủ nhật, 16 tháng 10.

Trong những năm gần đây, các cuộc họp này đã chứng kiến ​​sự chuyển giao quyền lực một cách hợp lý: hội nghị dành cho lãnh đạo cao nhất của đảng, sau khi hoàn thành hai nhiệm kỳ 5 năm, sẽ chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm đã được lựa chọn cẩn thận.

Nhưng năm nay, ông Tập được cho là sẽ phá vỡ tiền lệ đó, bằng cách sẽ đảm nhận nhiệm kỳ thứ ba với tư cách là Tổng bí thư của Đảng và đưa Trung Quốc bước vào một kỷ nguyên “một người mạnh cai trị” mới. Thời điểm hoặc cách thức Trung Quốc sẽ có một nhà lãnh đạo khác trong tương lai vẫn chưa được đưa ra.

Ông Tập lên nắm quyền sau khi ông kế nhiệm chức vụ Tổng bí thư Đảng từ ông Hồ Cẩm Đào. Vào năm 2018, hiến pháp của Trung Quốc đã được thay đổi để bãi bỏ các giới hạn về nhiệm kỳ, mở đường cho việc ông Tập nắm quyền vô thời hạn.

Dưới thời ông Tập, Trung Quốc đã áp dụng các chính sách đối nội chuyên quyền hơn trong khi ngày càng trở nên hung hăng hơn trong đối ngoại.

Ông Tập, bên trái, đứng cùng cha ông, Tập Trọng Huân, và em trai ông, Tập Nguyên Bình, vào năm 1958. Tập Trọng Huân là một nhà cách mạng cộng sản, từng giữ một số chức vụ trong Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc.
Từ năm 1969 đến năm 1975, ông Tập làm công nhân nông nghiệp ở Liangjiahe, Trung Quốc. Ông nằm trong số hàng triệu thanh niên thành thị bị “đày đọa”, buộc phải rời thành phố đi làm việc ở nông thôn.
Tập Cận Bình, bên phải, chụp ảnh khi là sinh viên đại học năm 1977.
Một bức ảnh năm 1979 của ông Tập khi ông làm việc cho văn phòng chung của Quân ủy Trung ương. Từ năm 1979 đến năm 1982, ông Tập là thư ký riêng cho Bộ trưởng Quốc phòng Geng Biao.
Ông Tập lắng nghe ý kiến của dân làng ở huyện Zhengding, phía bắc Trung Quốc vào năm 1983. Vào thời điểm đó, ông là bí thư huyện Zhengding.
Tập Cận Bình tạo dáng chụp ảnh khi đang ngồi trong văn phòng của mình vào năm 1983.
Ông Tập – ở hàng sau, thứ hai từ phải sang – chụp ảnh cùng nhóm ở Muscatine, Iowa, vào năm 1985. Là một phần của phái đoàn nông nghiệp, ông đã có chuyến đi đầu tiên đến Hoa Kỳ.
Ông Tập nhận chìa khóa thành phố tượng trưng từ tay Thị trưởng Muscatine Gerald Powell.
Ông Tập đến thăm San Francisco năm 1985.
Ông Tập, với tư cách là Bí thư Đảng huyện Ninh Đức, Trung Quốc, đi làm việc đồng áng vào năm 1988.
Ông Tập và bà Bành năm 1989.
Ông Tập, bên trái, tiếp các công dân Phúc Châu, Trung Quốc, vào năm 1993. Ông là bí thư thành ủy tỉnh này giai đoạn 1990-1996.
Tập Cận Bình, phía trước bên trái, giúp củng cố một con đê của sông Minjiang vào năm 1995.
Ông Tập gặp Wu Poh-hsiung, phó chủ tịch đảng đối lập Quốc dân đảng, vào năm 2000. Từ năm 1996-2002, ông Tập giữ nhiều chức vụ khác nhau ở tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc, bao gồm cả chức Chủ tịch tỉnh.
Ông Tập nói chuyện với các học sinh khiếm thính tại một trường học ở Thượng Hải vào năm 2007.
Ông Tập mang chăn cho một người dân sau trận bão tuyết năm 2008. Năm đó, ông Tập trở thành Phó Chủ tịch nước Trung Quốc.
Ông Tập sút bóng vào năm 2008 khi đi kiểm tra một sân vận động ở Qinhuangdao, Trung Quốc. Sân vận động này là nơi tổ chức các cuộc thi của Thế vận hội Mùa hè 2008.
Ông Tập nói chuyện với cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter vào năm 2009 trong một bữa ăn tối ở Bắc Kinh kỷ niệm 30 năm quan hệ Mỹ – Trung.
Ông Tập cho thiên nga ăn trong chuyến thăm chính thức Hungary năm 2009.
Ông Tập ký vào quả bóng rổ khi Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden trò chuyện với một học sinh tại một trường trung học bên ngoài Thành Đô, Trung Quốc, vào năm 2011.
Ông Tập đẩy xe lăn cho cha mình khi ông đi cùng vợ và con gái ông, Xi Mingze, vào năm 2012.
Sau khi ông Tập được bổ nhiệm làm Chủ tịch nước Trung Quốc vào tháng 3 năm 2013, chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông là đến Nga. Tại đây, ông được Tổng thống Nga Putin đón tiếp.
Ông Tập đi dạo với Tổng thống Mỹ Barack Obama trước cuộc gặp song phương ở Rancho Mirage, California, vào tháng 6/2013.
Ông Tập và bà Bành gặp Nữ hoàng Anh Elizabeth II và chồng bà, Hoàng thân Philip, trong chuyến công du tới Cung điện Buckingham ở London vào năm 2015.
Ông Tập tham dự một cuộc họp của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc vào tháng 3 năm 2017.
Ông Tập bắt tay các giáo viên và sinh viên khi đến thăm một trường đại học ở Bắc Kinh vào tháng 5/2017.
Các thành viên dân tộc Duy Ngô Nhĩ của Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm cờ đi qua biển quảng cáo của ông Tập ở Kashgar, Trung Quốc, vào tháng 6/2017.
Tập Cận Bình cùng với Tổng quản lý sắp mãn nhiệm của Hồng Kông Leung Chun-ying (bên trái) và người thay thế sắp tới là Carrie Lam, bên phải, hát bài hát “My Country” vào cuối một chương trình tạp kỹ ở Hồng Kông vào tháng 6 năm 2017. Đứng cạnh ông Tập là nghệ sĩ biểu diễn Lisa Wang và Chân Tử Đan.
Ông Tập và Tổng thống Mỹ Donald Trump tham gia lễ đón khi ông Trump thăm Bắc Kinh vào tháng 11/2017.
Ông Tập và Thủ tướng Anh Theresa May tham gia một buổi trà đạo ở Bắc Kinh vào tháng 2/2018.
Ông Tập và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tổ chức một cuộc họp báo tại Paris vào tháng 3 năm 2019.
Ông Tập có bài phát biểu tại Bắc Kinh vào tháng 5 năm 2019 trong lễ khai mạc Hội nghị Đối thoại các nền văn minh châu Á.
Ông Tập Cận Bình vẫy tay từ một chiếc ô tô vào tháng 10 năm 2019 sau khi thị sát quân đội trong cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh.
Ông Tập tìm hiểu về sự tiến bộ của vắc-xin coronavirus và điều trị bằng kháng thể trong chuyến thăm Học viện Khoa học Quân y ở Bắc Kinh vào tháng 3 năm 2020.
Ông Tập vẫy tay chào người dân Vũ Hán, Trung Quốc, những người đang bị cách ly tại nhà vào tháng 3 năm 2020. Vũ Hán là thành phố nơi coronavirus được báo cáo lần đầu tiên.
Ông Tập đến thăm Tây Tạng vào tháng 7 năm 2021.
Màn hình cho thấy ông Tập phát biểu tại một buổi trình diễn ánh sáng ở Hồng Kông vào tháng 7 năm 2021.
Ông Tập đến thăm làng Gaoxigou ở huyện Mizhi, Trung Quốc, vào tháng 9 năm 2021.
Ông Tập gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong hội nghị thượng đỉnh qua video vào tháng 11 năm 2021. Các quan chức cho biết cuộc họp kéo dài 3 tiếng rưỡi, kéo dài hơn dự kiến, cho phép hai người có nhiều cơ hội để làm rõ các điểm cần nói chuyện đã chuẩn bị của họ.
Ông Tập và Thomas Bach, chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế, xem lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh vào tháng 2 năm 2022.
Ông Tập quan sát Tổng quản sắp tới của Hong Kong, John Lee, tuyên thệ nhậm chức lãnh đạo mới của thành phố vào tháng 7 năm 2022.
Ông Tập gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh tại Samarkand, Uzbekistan, vào tháng 9 năm 2022