Chiến sự Nga – Ukraine và ứng xử của Việt Nam

0
10
Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch

VNTB

24.02.2022 3:24

Triệu Long

(VNTB) – Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch cho biết tình hình công dân Việt Nam tại khu vực miền đông Ukraine vẫn an toàn.

“Vẫn an toàn” có nghĩa lằn ranh đang mấp mé của “hết an toàn” cho cách nói trấn an.

Đại sứ Việt Nam tại Ukraine cũng cho biết thêm ngay sau khi Tổng thống Nga Putin tuyên bố công nhận độc lập của khu vực ly khai, Đại sứ quán Việt Nam đã có khuyến cáo mới với công dân Việt Nam cần cẩn thận trong đêm vì thời điểm ngay sau tuyên bố của Nga có thể sẽ căng thẳng.

Tuy nhiên, Đại sứ Thạch cho biết qua đêm đầu tiên bà con cho biết hiện mọi việc vẫn ổn định. Ông Thạch nói thêm rằng đã trao đổi với các công dân Việt sống ở khu vực Donetsk và Lugansk (hay Luhansk), thậm chí ở cả khu vực cách đường ranh giới có 5km, và được thông tin cuộc sống của họ hiện vẫn ổn định.

Về tình hình miền đông Ukraine, ông Thạch cho biết việc thực hiện theo thỏa thuận Minsk sẽ khó khăn vì động thái của Nga trên thực tế là đã rút ra khỏi thỏa thuận Minsk, nhưng chiến sự sẽ không căng lên.

Vài hôm trước đó, trả lời thắc mắc của báo chí Việt Nam về khả năng chiến sự bùng phát, Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch tuyên bố hùng hồn: “Việt Nam sẽ không sơ tán công dân ở Ukraine như các nước phương Tây”.

Khi ấy, đánh giá khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine, ông Thạch cho là chỉ ở 1/1.000 vì hiện giờ các bên đều đang cố gắng tìm kiếm thỏa hiệp. Sự khác biệt không phải quá lớn để có thể phải dùng vũ lực để giải quyết.

Đại sứ Thạch nhấn mạnh người Việt sống ở Ukraine khác với công dân các nước phương Tây và cũng khác công dân Việt Nam sang Iraq, Libya lao động trước khi chiến tranh xảy ra, nên không thể áp dụng hình thức sơ tán như phương Tây đang kêu gọi công dân mình hay như chúng ta đã sơ tán lao động từ Iraq hay Libya.

Theo đại sứ Thạch, người Việt sống ở Ukraine đã nhiều năm, gắn bó với những nơi họ sinh sống. Đại sứ quán đã liên lạc với ngay cả những người Việt sống ở tỉnh Donetsk, nơi rất gần lực lượng ly khai, cũng được biết họ không nghĩ đến chuyện sơ tán. Đại đa số người Việt ở Ukraine sinh sống và làm việc nhiều năm ở các thành phố lớn như Kiev, Odessa, Kharkov, lại càng không nghĩ đến khả năng này.

“Đại sứ quán cũng đã chuẩn bị phương án và biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp xấu nhất. Cụ thể Đại sứ quán đã chuẩn bị biện pháp đưa công dân từ vùng chiến sự sang vùng hòa bình trong trường hợp chiến tranh xảy ra, hoặc về Việt Nam nếu có yêu cầu, và đưa gia đình cán bộ ngoại giao sơ tán về nước” – ông Thạch nói.

Trong một diễn biến liên quan, Nga đã hạ quốc kỳ, bắt đầu sơ tán nhân viên làm việc tại các cơ quan đại diện ngoại giao của nước này ở Ukraine, chỉ một ngày sau khi Bộ Ngoại giao ở Moscow tuyên bố lo ngại cho sự an toàn của nhân viên.

Trích dẫn một nguồn tin tại đại sứ quán ở Kiev, hãng thông tấn Nga TASS tiết lộ rằng cuộc sơ tán “đã bắt đầu”. Moscow hiện có bốn cơ quan đại diện ngoại giao tại Ukraine, đặt tại các thành phố Kiev, Kharkov, Odessa và Lviv.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba, “Đại sứ quán Nga ở Kiev và Tổng lãnh sự quán của đất nước chúng tôi ở Odessa, Lvov và Kharkov đã liên tục bị tấn công” tuyên bố viết. “Các nhà ngoại giao Nga cũng trở thành mục tiêu của các hành động gây hấn. Họ nhận được những lời đe dọa bạo hành thể xác. Xe của họ đã bị đốt cháy”.

Nga không phải là quốc gia đầu tiên quyết định sơ tán các nhà ngoại giao khỏi Ukraine. Hôm thứ Ba, hãng tin Bloomberg của Mỹ đưa tin rằng nhân viên Mỹ sẽ được chuyển đến Ba Lan. Các quốc gia khác đã chọn đóng cửa đại sứ quán của họ ở Kiev, chẳng hạn như Vương quốc Anh, đã chuyển đến Lviv ở phía tây  Ukraine.