Anh đóng cửa trung tâm tiếp nhận thị thực ở Hà Nội

    0
    9
    Hình ảnh tại sân bay Nội Bài ở Hà Nội.

    VOA

    Đại sứ quán Anh ở Hà Nội hôm 23/2 thông báo đóng cửa Trung tâm tiếp nhận thị thực trong bối cảnh các ca nhiễm COVID-19 tăng cao ở thủ đô của Việt Nam.

    “Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Trung tâm tiếp nhận thị thực Vương quốc Anh tại Hà Nội tạm thời đóng cửa từ ngày 22/2/2022 cho đến khi có thông báo mới”, đại sứ quán Anh viết trên Facebook.

    Đại sứ quán Anh cho biết “vẫn duy trì mở cửa các Trung tâm tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng”.

    Tin cho hay, Trung tâm tiếp nhận thị thực của Anh tái mở cửa Trung tâm tiếp nhận thị thực ở Hà Nội hồi cuối tháng Tám năm ngoái sau một thời gian dài đóng cửa vì COVID-19.

    VnExpress đưa tin, Hà Nội đứng đầu danh sách các ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam trong hơn một tháng qua với ca nhiễm gần 7 nghìn ca mỗi ngày.

    Theo VnExpress, Hà Nội đã ghi nhận hơn 210 nghìn ca và 864 ca tử vong trong đợt bùng phát dịch thứ tư kể từ tháng Tư năm ngoái.

    Báo điện tử này đưa tin rằng Việt Nam đã cho phép các chuyến bay thương mại tới 20 trong số 28 quốc gia mà Việt Nam có chuyến bay thẳng trước đại dịch, trong đó có Anh.

    Theo Cổng thông tin chính phủ Việt Nam, tính từ 16h ngày 23/02 đến 16h ngày 24/02, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 69.128 ca nhiễm mới trên toàn quốc với Hà Nội đứng đầu với 8.864 ca.

    Tin cho hay, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 3.041.506 ca nhiễm, trong đó có 3.034.211 ca trong đợt dịch thứ tư.