Ba tàu hải quân Trung Cộng vào cảng Sài Gòn

    0
    1046

    SBTN

    Ba tàu hải quân Trung Cộng vào cảng Sài Gòn

    Ba chiến hạm của Hải Quân Trung Cộng cùng hơn 500 sĩ quan và thủy thủ đã tiến vào cảng Sài Gòn hôm Thứ Bảy 6 tháng 5, trong một chuyến thăm được nói là để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai quân đội hai nước.

    Nhiều báo trong nước đưa tin này đều bắt đầu bằng cách nhấn mạnh chuyến thăm của biên đội tàu Trung Cộng đã “được sự đồng ý của chính phủ Việt Nam”. Được biết biên đội tàu Trung Cộng do Đề đốc Thẩm Hạo, phó tư lệnh Hạm Đội Đông Hải dẫn đầu, sẽ thăm Việt Nam từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 5. Biên đội gồm khu trục hạm hỏa tiễn Chang Chun và hai hộ tống hạm hỏa tiễn Jing Zhou và Xiang Tan. Báo chí nhà nước cộng sản Việt Nam nói chuyến thăm nhằm “góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu”.

    Chuyến thăm của hai tàu Trung Cộng diễn ra trong bối cảnh Hạm đội Nam Hải của Trung Cộng vừa hoàn tất một cuộc tập trận bắn đạn thật tại một vị trí không công bố trên Biển Đông. Tờ Hoàn Cầu Thời Báo trích thông tin từ Bộ Quốc Phòng Trung Cộng cho biết cuộc diễn tập thực binh hồi cuối tháng Tư bao gồm các hoạt động tiếp tế tổng hợp, phóng hoả tiễn, phóng ngư lôi, phối hợp tàu khu trục và trực thăng tấn công để vây bắt tàu địch.

    Cũng vào cuối tháng Tư vừa qua, Trung Cộng đơn phương công bố lệnh cấm đánh cá trên Biển Đông kéo dài 3 tháng rưỡi, và đưa tàu hải cảnh 3901 trọng tải 10,000 tấn đến tuần tiễu tại Hoàng Sa.

    Huy Lam / SBTN