10-07-2022, tình hình Ukraina ngày 137:

0
21

Phan Châu Thành cùng với Hue Chi Ha ThiVan Anh Ha.

1. Theo tin từ tình báo Anh, phía Nga đang đem hầu như toàn bộ những binh lính, vũ khí dự trữ nào họ còn có thể sự dụng chuyển tới gần biên giới Ukraina để chuẩn bị cho chiến dịch mới rất lớn. Nhưng phía Anh lại cũng cho rằng, vũ khí của Nga đem ra sử dụng đa số là cũ, thậm chí có những loại được thiết kế từ những năm 1950s. Bất chấp tuyên bố của tổng thống Nga Putin ngày 7/7/2022 rằng “quân đội Nga còn chưa làm gì lớn ở Ukraina”, sự thật cho thấy những đội quân tiếp viện này đang sử dụng các thiết bị chiến tranh lỗi thời hoặc không phù hợp.

Trong khi đó, Belarus lại một lần nữa chuyển giao tất cả sân bay quân sự ở làng Zyabravka, tỉnh Homel cho Nga sử dụng. Phía Nga mang tới đó các hệ thống tên lửa S-400, Iskander Pantsir, thiết lập một doanh trại lớn đồng tời tập kết cả các thiết bị chiến tranh về đây.

t.me/Hajun_BY/4974

Đồng thời, phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Belarus, tướng Ruslan Kosygin, đe dọa sẽ tấn công Ba Lan nếu xảy ra khiêu khích từ phương Tây.

Ông ta dường như quên mất một điều, khi đó Belarus với 45.500 lính, cùng với vũ khí và phương pháp huấn luyện kiểu Nga, sẽ phải chống lại 163.100 lính của Ba Lan với vũ khí và huấn luyện theo chuẩn của NATO, chưa kể 7.000 lính Mỹ đang đóng tại biên giới, cùng với hệ thống “lá chắn tên lửa” 3 lớp, bao gồm cả các hệ thống Patriots, thứ mà Ukriana vẫn còn chưa có. 

Còn chính phủ Ukraina thông báo đang tiến hành gài mìn và xây dựng công sự dọc theo biên giới Belarus, phòng trường hợp bị tấn công bất ngờ:

2. Kho đạn lớn của Nga ở Shakhtarsk, 25 km cách thành phố Donetsk đã bị nổ tung:

vụ nổ lớn tới mức từ xa có thể nhìn thấy các loại đạn liên tục nổ:

Đạn nổ liên tiếp 5h:

truyền hình Nga cũng phải đưa tin:

Tới tối thì kho đạn ở Alchevsk cũng bốc cháy:

Phía Ukraina chưa đưa ra tuyên bố gì, nhưng truyền thông bên ngoài cho rằng Ukraina đã dùng tên lửa HIMARS tấn công 11 mục tiêu ở trong các vùng do Nga chiếm đóng:

https://twitter.com/IFENewsAgency/status/1546127850704494592
https://twitter.com/IFENewsAgency/status/1546127850704494592

Phía Ukraina đăng phim cho thấy họ có thể thay tên lửa cho bệ phóng HIMARS dưới 4 phút và bắn các tên lửa đó đi trong 30s.

3. Bản đồ của ISW so sánh tình hình chiến trường giữa ngày 30-03-2022 và ngày 05-07-2022 cho thấy sự khác biệt đáng kể:

https://twitter.com/…/status/1546159851025436674/photo/1

4. Bản đồ chiến trường phía bắc Kharkiv:

https://twitter.com/…/status/1546177688758636544/photo/1

Nga tiếp tục ném bom Kharkiv:

bắn tên lửa vào thành phố:

Ngày nào cũng có thêm nạn nhân là các dân thường:

https://twitter.com/…/status/1546171615897128960/photo/1

Chiến sự ở bên ngoài:

Thêm 1 xe tăng T-90M của Nga bị bắn gục:

https://twitter.com/i/status/1546184404296499201

Một cảnh sát Ukraina đòi hối lộ 300 UAH từ tài xế đã bị bắt ngay tại trận. Chính phủ Ukraina đang có chính sách rất cứng rắt đối với nạn hối lộ, với mong muốn đem lại lòng tin trong dân chúng cũng như chính phủ các nước bên ngoài.

Nga đốt một cánh đồng bên ngoài Kharkiv:

5. Bản đồ chiến sự Donbass: Izium, Slovyansk, Siversk, Bachmut cho thấy ngoài việc nã pháo, hiện tại quân Nga chưa có hoạt động nào đáng kể:

https://twitter.com/mhmck/status/1546002510623776771/photo/1

Tình báo Anh công nhận thông tin, đồng thời cho rằng quân Nga vẫn tìm cách kiểm soát con đường E-40 kéo từ Donetsk tới Kharkiv:

6. Ở Izium, phía Ukraina bắt đầu tấn công vào các điểm nằm sâu trong vùng đất Nga kiểm soát, cho thấy họ đã bắt đầu có tương đối vũ khí tầm xa.

https://twitter.com/…/status/1545817460334551041/photo/1

Các cuộc tấn công của Nga vào Krasnopilya và Dolyna không thu được kết quả:

https://twitter.com/mhmck/status/1545804642164117504/photo/1

Một trận chiến xe tăng kinh điển ở phía nam Izium, một đoàn tiểu đoàn xe tăng Nga bị lừa vào bãi mìn và tiêu diệt gọn:

Một quả bom Nga rơi xuống cả khu vực tượng đài kỷ niệm người chết:

Pháo Rapir của Đức viện trợ cũng vừa tới chiến trường:

7. Bản đồ các cứ điểm của Ukraina ở Donbass và các mũi tấn công của Nga: 

Tên lửa Nga và pháo tiếp tục bắn vào Slovyansk:

https://twitter.com/i/status/1546092485381955587

Các vụ nổ khắp nơi quanh thành phố:

Xe hàng cứu trợ của tình nguyện viên nước ngoài bị nã pháo khi đang đem hàng tới cho người dân Ukraina:

Chiến sự bên ngoài thành phố:

Nga đang chuyển thêm quân tới chiến trường này:

https://twitter.com/i/status/1546106086163456000

Ukraina cũng đã có những tổn thất rất lớn ở chiến trường Severodnetsk/Lysychansk khi một chỉ huy Lính thủy đánh bộ trả lời phỏng vấn Sky News đã thông báo rằng: “khoảng 80% những người lính của ông ta đã chết hoặc bị thương, những người mới được bổ sung thì chưa có kinh nghiệm chiến đấu”

8. Bản đồ quanh Siversk:

https://twitter.com/…/status/1546087042391605251/photo/3

Thành phố hứng đạn pháo Nga:

Chiến sự đâu đó ngoài thành phố:

https://twitter.com/…/status/1546059149200371712/photo/1
https://twitter.com/i/status/1546104814404255744

Phía Ukraina muốn di tản những người dân còn lại nhưng một số người không chịu đi, mà “chờ Putin”. 

9. Khoảng 20 người vẫn đang ở dưới những đống gạch vụ ở Chasovoy Yar gần Bachmut sau khi khu dân cư trúng 2 quả tên lửa của Nga, 15 người chết, 6 người bị thương đã được cứu ra:

t.me/pavlokyrylenko_donoda/4000

https://twitter.com/i/status/1546127115824889856
https://twitter.com/Meduselchen/status/1546047315277905921
https://twitter.com/kharkiv…/status/1546153364005715968

Nhiều nơi khác cũng bị phá hủy:

https://twitter.com/LachowskiM…/status/1546070999363354624
https://twitter.com/…/status/1545674039112368128/photo/1

Xe bọc thép chở lính FV103 Spartan do Anh viện trợ được nhìn thấy ở Bachmut:

cùng trực thăng Mi-24P và Mi-8:

Lữ đoàn đổ bộ số 25 của Ukraina được nhìn thấy ở Bachmut:

10. Phía Ukraina đang chiếm được một số lợi thế nhỏ ở chiến trường Zaporizhia khi quân Nga rút bớt để chi viện cho Kheson. 

https://twitter.com/…/status/1545906052918550529/photo/4

Tên lửa Ukraina tấn công:

Các cánh đồng của Ukriana đang bị đốt cháy, khiến tổn thất về thực phẩm cho mùa tới là rất lớn:

Một đoàn tàu của Nga chở thêm vũ khí từ Crimea tới Kherson:

https://twitter.com/KharkivKhe…/status/1546144265608249347

11. Bản đồ chiến trường Kherson:

https://twitter.com/…/status/1545906052918550529/photo/2

Chính phủ Ukraina lại tiếp tục kêu gọi người dân di tản hoặc trú ẩn, trước các cuộc tấn công sắp tới của Ukraina vào Kherson:

Người dân di tản khỏi Kherson:

Chiến sự ác liệt trên cánh đồng bên ngoài thành phố:

https://twitter.com/i/status/1546204209594482689

Máy bay Ukraina ném bom vị trí của quân ly khai Donetsk:

https://twitter.com/Taticru798…/status/1546200197050556423

Các phương tiện của Nga bị chiếm hoặc phá hủy:

Kho đạn của Nga ở sân bay Kherson bốc cháy:

https://twitter.com/…/status/1546166972643266561/photo/1

Hai quả tên lửa của Ukraina đã bắn trúng vào doanh trại của lính Nga ở Kherson, nhân chứng cho rằng họ nghe thấy các tiếng kêu cứu của lính Nga dưới đống đổ nát, nhưng bị cấm lại gần,

https://twitter.com/…/status/1546114476457562113/photo/1
https://twitter.com/Euromaidan…/status/1546207184001843200
https://twitter.com/shanovnapa…/status/1546200007795245056

Thêm một đám cháy thứ 2 ở Tavrichersk:

Súng chống tăng Nga ở Kherson:

https://twitter.com/i/status/1546203798200373254

Trong khi đó, chính quyền bù nhìn do Nga dựng lên lại thay đổi logo của thành phố, dung biểu tượng đại bàng 2 đầu của Nga “để cho thấy có sự gắn kết lâu đời của Nga tại Kherson”, thể hiện rõ ý định sát nhập vục đất này vào Nga:

https://t.me/rian_ru/170411

12. BBC tuyên bố đã nhận diện được chính xác 4.515 lính Nga chết ở cuộc xâm lược vào Ukraina, trong đó có 49 phi công phản lực, cho thấy Không quân Nga đã có những thiệt hại rất lớn, bởi thời gian huấn luyện những phi công đó là từ 15-17 năm, chi phí từ 12 tới 14 triệu usd cho mỗi người.. Ngoài ra, có tới 773 sỹ quan chết trận, chiếm tới 17% mà 205 người là sỹ quan cao cấp từ cấp tá trở lên.

https://www.bbc.com/russian/features-62087305

13. Mỹ đã chuyển giao cho Ukraina 8 hệ thống HIMARS và quyết định cung cấp cho Ukriana thêm 4 hệ thống nữa. Hệ thống này đang là nỗi kinh hoàng của các kho đạn Nga nằm sâu trong các vùng Nga kiểm soát.

https://twitter.com/i/status/1545475861704581121

14. Phó tư lệnh Lữ đoàn lính dù số 11 (Ulan-Ude) của Nga, trung tá Alexander Smirnov đã tử trận ngày 1-7-2022

https://twitter.com/…/status/1545065372428156929/photo/1

15. Thành viên hội đồng thành phố Moscow, ông Aleksey Gorinov đã bị phía Nga bỏ tù 7 năm do có những phát biểu chống chiến tranh xâm lược Ukraina.

còn Putin hôm nay họp với những đại biểu Quốc hội Nga, nhưng không dám ngồi gần ai cả. “Không biết họ có được phát ống nhòm không nhỉ ?” – đại biểu quốc hội Ukraina Anton Herashchenko bình luận

16. Có ít nhất hai nhóm bí mật chống phản chiến đang hoạt động tại Nga, tập trung vào phá hoại các hệ thống đường sắt chuyên trở vũ khí ra mặt trận:

https://twitter.com/4freerussi…/status/1544352527453491201

t.me/boakom/27

17. Thất bại thảm hại của bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov tại cuộc họp của G20 ở Bali, Indonesia, khi ông ta phải đứng lên bỏ giữa chừng, vì đại diện các nước khác lên tiếng phản đối cuộc xâm lược của Nga vào Ukraina, đồng thời cũng không chịu ăn trưa hay chụp ảnh chung cùng đại diện của Nga như thường lệ. Bất kỳ những nơi nào có đại diện Nga xuất hiện, một số quốc gia đã không có mặt.

https://twitter.com/i/status/1545325523550851072

Ông ta sau đó có phát biểu công kích phương Tây, cho rằng “phương Tây cố tình không muốn hòa bình, gọi Nga là kẻ chiếm đóng, kẻ tấn công…” và tiếp tục đường lối tuyên truyền theo lý lẽ của Nga.

https://twitter.com/i/status/1545314748505391104

…trong cuộc họp báo mà chỉ có truyền hình Nga tham dự:

https://twitter.com/UkraineNow…/status/1546010110379675649

Nga đang bị cô lập trên thế giới, vũ khí ngày càng thiếu, lính ngày càng ít, mà Ukraina sẽ ngày càng mạnh lên, đã bắt đầu có thể  nhìn thấy được.

Viva Ukraina.