TRUMP – GIẢI TÁN LỰC LƯỢNG ĐẶC TRÁCH CHỐNG TÀI PHIỆT NGA

0
4
Con dấu của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ được nhìn thấy trên bục trong phòng họp báo của trụ sở Bộ trước cuộc họp báo với Tổng chưởng lý tại Washington, ngày 24 tháng 1 năm 2023. REUTERS/Kevin Lamarque/Ảnh lưu trữ
Bộ Tư pháp Mỹ sẽ chấm dứt hoạt động của lực lượng chuyên trách từng được chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden thành lập sau khi Nga tiến hành xâm lược Ukraine, để thực thi các lệnh trừng phạt nhằm vào giới tài phiệt được cho là có mối quan hệ thân cận với Điện Kremlin.
Lực lượng chuyên trách trên có tên gọi là KleptoCapture, được chính quyền Mỹ tiền nhiệm lập ra nhằm mục đích hạn chế giao dịch tài chính của các “trùm tài phiệt” Nga cũng như để trừng phạt những ai bị cáo buộc giúp Moscow trốn tránh các lệnh trừng phạt và vi phạm lệnh kiểm soát xuất khẩu của Mỹ và phương Tây.
Lực lượng này từng ban hành cáo trạng đối với nhà tài phiệt ngành nhôm Oleg Deripaska và “ông trùm” truyền hình Konstantin Malofeyev vì cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt…
“Nước Mỹ sẽ không chỉ dừng lại ở việc đóng băng tài sản của những mục tiêu này, mà sẽ thu giữ chúng”, cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo trong bài phát biểu tại State of the Union.
Chịu trách nhiệm kiểm soát những tài sản này sẽ là KleptoCapture, một lực lượng đặc nhiệm của Bộ tư pháp Mỹ được công bố, với sự hỗ trợ từ Bộ ngân khố, FBI, IRS và các cơ quan liên bang khác.
Dưới đây là một số nhà tài phiệt Nga, những người được cho là có sức ảnh hưởng khá lớn với Tổng thống Vladimir Putin, hiện đang gia nhập danh sách trừng phạt của Mỹ. (trong ảnh dưới).

Dưới đây là một số nhà tài phiệt Nga, những người được cho là có sức ảnh hưởng khá lớn với Tổng thống Vladimir Putin, hiện đang gia nhập danh sách trừng phạt của Mỹ.
Theo tài liệu từ Tổng chưởng lý Pam Bondi, người được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm, Bộ Tư pháp Mỹ sẽ chấm dứt hoạt động của đơn vị này nhằm dành thêm nguồn lực tài chính cho nhiệm vụ chống lại các băng đảng ma túy và tội phạm quốc tế. Như vậy theo chính quyền Mỹ thì Putin không phải là một tội phạm quốc tế?
“Chính sách này đòi hỏi phải có sự thay đổi cơ bản về tư duy và cách tiếp cận”, bà Bondi viết trong chỉ thị đưa ra hôm 5/2. Bà đồng thời cho biết, các nguồn lực đang dành cho việc thực thi các lệnh trừng phạt và tịch thu tài sản của giới tài phiệt Nga sẽ được chuyển hướng cho mục đích chống lại các băng đảng tội phạm.
Những công tố viên từng được phân công tham gia lực lượng đặc trách này sẽ trở lại vị trí mà họ nắm giữ trước đây. Thay đổi này sẽ có hiệu lực trong ít nhất 90 ngày và có thể được gia hạn hoặc có hiệu lực vĩnh viễn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần nói về việc cải thiện quan hệ với Moscow. Ông Trump từng không ít lần tuyên bố sẽ thúc đẩy chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sớm nhất có thể.
CÒN DƯỚI ĐÂY LÀ “TIN ĐỒN” CHƯA BIẾT ĐÚNG SAI, MỌI NGƯỜI THAM KHẢO CHO Ý KIẾN CHỈ ĐẠO
Trước thềm Hội nghị An ninh Munich vào tuần tới, truyền thông bất ngờ hé lộ thông tin rò rỉ về kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột Nga – Ukraine. Kế hoạch gồm 5 điểm chính.
Thứ nhất là ngừng bắn vào Lễ Phục sinh. Cụ thể, kế hoạch đề xuất thiết lập lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine trước ngày 20/4. Điều này sẽ ngăn chặn bước tiến tiếp theo của quân đội Nga ở chiến trường Ukraine.
Thứ hai là tình trạng trung lập của Ukraine. Theo kế hoạch, Ukraine cam kết không gia nhập NATO, duy trì tình trạng trung lập. Tuy nhiên, Ukraine có thể gia nhập Liên minh châu Âu vào năm 2030.
Thứ ba là vấn đề nhượng bộ lãnh thổ. Kế hoạch của đội ngũ ông Trump được cho là yêu cầu Ukraine công nhận chủ quyền của Nga đối với các vùng lãnh thổ đã mất và rút quân khỏi khu vực Kursk ở biên giới Nga.
Thứ tư là khu phi quân sự. Đội ngũ của ông Trump đề xuất thành lập một khu phi quân sự, được quân đội châu Âu bảo vệ, có thể là Anh, mà không có sự tham gia của Mỹ.
Thứ năm là tái thiết Ukraine. Liên minh châu Âu cam kết tái thiết Ukraine với kinh phí ước tính 486 tỷ USD trong thập niên tới.
Một cuộc họp của các nhà lãnh đạo dự kiến diễn ra vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 để thảo luận về các điều khoản của thỏa thuận.
Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Nga, Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin trên.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here