TIẾN SĨ PHẠM CHÍ DŨNG BỊ BẮT

0
119
Hình : Ông Phạm Chí Dũng trong một cuộc biểu tình chống Tàu)

(Phạm Thanh Nghiên)

Cổng thông tin điện tử công an thành Hồ đã xác nhận thông tin ông Phạm Chí Dũng bị bắt hôm nay 21/11/2019.

Ông Phạm Chí Dũng trong lúc bị bắt.
Ảnh : VNEXPRESS

Tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng, sinh 1966, quê Đồng Tháp, thường trú tại quận Tân Bình, Sài Gòn. Ông Dũng bị Cơ quan an ninh thành phố HCM khởi tố theo điều 117- BLHS năm 2015 ( sửa đổi, bổ sung năm 2017). Theo đó ông bị cáo buộc “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam” ( giống điều 88 BLHS năm 1999).

Ông Dũng từng bị bắt ngày 17/7/2012 với cáo buộc hai tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền”(điều 79) và “tuyên truyền chống nhà nước”( điều 88). Khi bị bắt, tiến sĩ Phạm Chí Dũng đang làm việc tại Ban an ninh nội chính thành uỷ tp HCM. Tuy nhiên sau 6 tháng bị tạm giam, vụ án đã bị đình chỉ và ông Dũng được phóng thích khỏi nhà tù.

Ngày 5/12/2013, ông Phạm Chí Dũng tuyên bố ra khỏi đảng cộng sản VN. Ông cũng là một nhà báo tự do với nhiều bài bình luận thời sự và kinh tế được chú ý. Ông là chủ tịch Hội Nhà Báo Độc Lập, một tổ chức báo chí không kiểm duyệt và đối lập với báo chí “lề đảng” VN.

(Hình 2: Ông Phạm Chí Dũng trong một cuộc biểu tình chống Tàu)

Tin nóng RFA tối 21.11.2019

1. Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Đình Thục bị cấm xuất cảnh 2. TS Phạm Chí Dũng bị bắt vì có hành động "công khai vi phạm pháp luật và rất nguy hiểm"3. Theo dõi Nhân quyền Quốc tế yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do cho blogger Phạm Văn Điệp

Posted by Đài Á Châu Tự Do on Thursday, November 21, 2019