Thêm một nhà hoạt động bị bắt

0
858
Ông Nguyễn Văn Túc, cựu tù nhân lương tâm mới vừa bị an ninh điều tra tỉnh Thái Bình khởi tố và bắt tạm giam theo điều 79, cái gọi là “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.
TIẾNG DÂN
Ông Nguyễn Văn Túc. Ảnh: internet

Ông Nguyễn Văn Túc, cựu tù nhân lương tâm mới vừa bị an ninh điều tra tỉnh Thái Bình khởi tố và bắt tạm giam theo điều 79, cái gọi là “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Một bản tin ngắn đăng tải trên website của Công an tỉnh Thái Bình, cho biết: “Ngày 01/9/2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Túc, sinh năm 1964, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Cổ Dũng 1, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân quy định tại Điều 79, Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hiện vụ án đang được điều tra theo quy định của pháp luật“.

Bà Bùi Thị Rề, vợ ông Nguyễn Văn Túc, đã cho trả lời phỏng vấn đài RFA, như sau: “Khoảng 8 giờ 45 anh đi lên huyện, đang đi giữa đường thì nó vồ nó quắp lên xe đưa đi rồi, giờ không biết đưa đi đâu. Rồi là nó ập vào nhà tôi hàng mấy trăm người, có mỗi một mình tôi ở nhà thế là nó bắt tôi ngồi ở ghế, nó đọc lệnh khám nhà rồi nó đi khám xét hết nhà cửa từ sáng đến giờ, suốt một ngày nay”.

RFA đưa tin thêm, ông Túc bị bắt khi ông cùng với người em trai của ông từ huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, đang trên đường về nhà. Vợ ông nói rằng, ông là người đại diện cho dân ở xã Đông La, huyện Đông Hưng đấu tranh đòi đất ruộng, bị chính quyền địa phương thu hồi. Sáng 1/9 chính quyền huyện Đông Hưng mời ông tới để giải quyết tranh chấp đất đai, “sau khi ông rời khỏi văn phòng huyện khoảng 30 mét, ông và người em trai bị bắt. Người em trai sau đó đã được thả vào chiều cùng ngày“.

Ông Nguyễn Văn Túc là cựu tù nhân lương tâm. Ông đã bị bắt lần đầu vào ngày 10/9/2008, cùng với các ông Nguyễn Xuân Nghĩa,  Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Kim Nhàn… vì đã treo biểu ngữ tại cầu vượt Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng ngày 16/8/2008, có nội dung: “Phường Tiền Phong kiên quyết đấu tranh tiêu diệt bọn tham nhũng. Yêu cầu Chính phủ kiên quyết bảo vệ giang sơn tổ quốc. Yêu cầu ĐCSVN chấp nhận đa nguyên, đa đảng”.

Ông Túc đã bị kết án 4 năm tù, 3 năm quản chế, theo điều 88 Bộ luật Hình sự, tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”. Ông đã mãn hạn tù ngày 10-9-2012, nhưng vẫn phải chịu 3 năm quản chế tại địa phương.