Nội dung đơn tố cáo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình :

0
116
Thanh Hieu Bui

Đồng chí Trương Hoà Bình phó thủ tướng , thế nào cũng ăn vạ là do tôi chống tham nhũng nên bị bôi nhọ.

Nội dung text đơn tố cáo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình :

Hà Nội, ngày 3 tháng 7 năm 2017

Kính gửi đồng chí Tổng bí thư và các đồng chí trong Bộ Chính trị

Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, ngành toà án chúng tôi (đương chức và nghỉ hưu) rất phấn khởi có Chánh án Tòa án nhân dân tối cao được bầu vào Bộ Chính trị, giữ vị trí phó thủ tướng thường trực, đây là niềm vinh dự, khẳng định sự lớn mạnh của ngành tòa án, được Đảng và nhân dân đánh giá cao, nhưng cũng hết sức băn khoăn, vì kỳ thực đồng chí Trương Hòa Bình không đủ năng lực, trình độ, đạo đức để đảm được vị trí quan trọng như thế

Ngay từ thời làm chánh án Tòa án nhân dân tối cao, đồng chí Trương Hòa Bình đã thể hiện là người yếu về chuyên môn. Họp Hội đồng thẩm phán đều do cấp phó chủ trì, một việc đúng ra phải do Chánh án chủ trì; họp nghe án cũng giao cho cấp phó chủ trì; nhưng lại rất độc đoán về công tác cán bộ. Công tác cán bộ được đưa ra Ban cán sự chỉ để hợp thức hóa các quyết định cá nhân của đồng chí Trương Hòa Bình. Đồng chí Trương Hòa Bình đưa một số cán bộ thân tín ở Bộ Công an sang cài cắm vào những vị trí quan trọng của Tòa án bất chấp các quy định, như vụ trưởng vụ tổ chức để thao túng toàn bộ công tác tổ chức, cán bộ. Đưa ông Thuân, trợ lý lên đến chức phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Đặc biệt là việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Bình đã gây bất bình rất lớn trong ngành tòa án. Ông Nguyễn Đức Bình khi làm Trưởng phòng cảnh sát hình sự Hà Nội đã nổi tiếng trong việc quan hệ, bảo kê cho bọn xã hội đen hoạt động, quan hệ bất chính với bà chủ quán phở vườn Thủ đô, có đứa con trai (việc này, Vợ ông Bình cũng biết rõ, nhưng phải cắn răng chịu đựng). Khi ông Bình định “thi đấu” lên chức phó giám đốc Công an Hà Nội, thì mọi sai phạm của ông Bình, như bảo kê, quan hệ bất chính bị phơi bày, nhưng “các ô” che cho ông Bình là ông Nguyễn Khánh Toàn (thứ trưởng thường trực Bộ Công an- sư phụ của ông Trương Hòa Bình), đồng chí Trương Hòa Bình đã cứu bằng cách đưa về làm Phó giám đốc Học viện Cảnh sát. Sau đó, đồng chí Trương Hòa Bình đưa ông Bình làm chánh án Tòa án nhân dân Hà Nội, rồi làm trợ lý. Với bản chất lưu manh, có kinh nghiệm bảo kê xã hội đen, ông Nguyễn Đức Bình chính là người làm kinh tế cho đồng chí Trương Hòa Bình. Tất cả việc giảm án, đổ tội danh, đặc xá… và đặc biệt xét xử các tranh chấp kinh tế, dân sự, công tác luân chuẩn, đề bạt, bổ nhiệm trong ngành tòa án đều có giá và phải qua tay ông Nguyễn Đức Bình để chuyển cho đồng chí Trương Hòa Bình. Đồng chí Trương Hòa Bình chuyển sang Chính phủ, thì ông Nguyễn Đức Bình về làm hiệu trưởng Trường cán bộ tòa án, nhưng chỉ thời gian ngắn lại được bổ nhiệm làm trợ lý cho đồng chí Trương Hòa Bình. Chúng tôi không hiểu, hiệu trưởng trường cán bộ tòa án chỉ ngang cấp vụ, sao ông Nguyễn Đức Bình đã 60 tuổi rồi vẫn được bổ nhiệm làm trợ lý cho đồng chí Trương Hòa Bình, không biết điều này có đúng quy định không? Chỉ có điều chắc chắn, là ông Nguyễn Đức Bình tiếp tục là người làm kinh tế cho đồng chí Trương Hòa Bình thông qua việc chạy dự án, chạy thanh tra, chạy án…

Thời đồng chí Trương Hòa Bình làm chánh án, rất hay xuất hiện tình trạng mất hồ sơ, kể cả hồ sơ án hình sự. Ban đầu, chúng tôi tưởng là do sơ suất, trình độ cán bộ yếu kém, nhưng không phải mà do cố tình để chạy tội. Nhiều vụ án đang bị “treo” do bị mất hồ sơ. Đề nghị chỉ đạo kiểm tra trong thời gian đ/c Trương Hòa Bình làm chánh án tòa án nhân dân tối cao thì bị mất hồ sơ, ai là người được hưởng lợi…

Mới nắm giữ chức vụ Phó thủ tướng hơn một năm, nhưng đồng chí Trương Hòa Bình đã bộc lộ rõ năng lực yếu kém. Việc gì cũng chỉ đạo, từ việc lớn đến việc nhỏ, không phân biệt được đâu là việc của địa phương, của bộ và của Chính phủ. Chỉ đạo việc gì cũng giống nhau, thậm chí trái pháp luật, bất cứ việc gì cũng “đề nghị thanh tra xác minh làm rõ và báo cáo thủ tướng trước ngày…”…trong khi theo Luật thanh tra, việc thanh tra bất cứ vấn đề gì cũng phải làm theo trình tự pháp luật hết sức chặt chẽ, không thể thanh tra bừa bãi như chỉ đạo của phó thủ tướng Trương Hòa Bình được. Chỉ đạo gì cũng lên truyền hình, báo chí, dư luận nói đồng chí Trương Hòa Bình là phó thủ tướng truyền hình. Có thể nói phó thủ tướng Trương Hòa Bình là phó thủ tướng năng lực yếu nhất trong số phó thủ tướng hiện nay.

Hàng ngày, xem thời sự, thấy phó thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu rất mạnh về phòng chống tham nhũng, “doanh nghiệp sân sau” chúng tôi chỉ băn khoăn không hiểu ông Thắng “Đồng Tâm-Long an”, ông Ba Vui “Suối tiên” có phải sân sau của phó thủ tướng Trương Hòa Bình không, có lẽ không phải “doanh nghiệp sân sau”, mà là “doanh nghiệp sân vận động sau”. Rồi hàng loạt các “doanh nghiệp sân sau” của phó thủ tướng Trương Hòa Bình, như Trương Mỹ Lan, Johnathan Hạnh Nguyễn, Đinh Trường Chinh, Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn “chợ”-Ngân hàng Hàng Hải)…

Chúng tôi, một số cán bộ Tòa án nhân dân tối cao, cả đương chức và nghỉ hưu xin gửi tới đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí trong Bộ Chính trị một số thông tin và những tâm tư, băn khoăn về phó thủ tướng Trương Hòa Bình. Mặc dù công việc của chúng tôi giờ không liên quan gì đến đồng chí Trương Hòa Bình nữa, nhưng vì Đảng, vì sự phát triển của đất nước, nên chúng tôi mạo muội gửi thư.
Rất mong đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí lắng nghe./.

Một số cán bộ Toà án nhân dân tối cao (đương chức và nghỉ hưu)

Hoàng Văn Hồng
Đã ký