Người Việt ‘tin Tổng thống Trump nhất’

    0
    817
    US President Donald Trump (L) and Vietnam's Prime Minister Nguyen Xuan Phuc talk ahead the third working session "Partnership with Africa" on the second day of the G20 Summit in Hamburg, Germany, July 8, 2017. Leaders of the world's top economies gather from July 7 to 8, 2017 in Germany for likely the stormiest G20 summit in years, with disagreements ranging from wars to climate change and global trade. / AFP PHOTO / John MACDOUGALL
    VOA

    Cùng với Philippines, công dân Việt Nam đặt lòng tin vào Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều nhất trên thế giới, theo kết quả một cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Pew.

    Trong khi báo cáo cho thấy hình ảnh của Mỹ đã bị ảnh hưởng xấu vì các chính sách đưa ra dưới thời kỳ nắm quyền của tỷ phú bất động sản, 58% người Việt Nam và 69% người Philippines vẫn tin vào sự lãnh đạo của Mỹ trên chính trường thế giới.

    Tuy nhiên, con số trên vẫn kém xa so với sự ủng hộ của người Việt đối với ông Obama khi còn làm tổng thống Mỹ. Tới 71% công dân Việt đặt lòng tin vào nguyên thủ da màu đầu tiên của Hoa Kỳ.

    Người Israel, Nigeria và Nga cũng cho thấy mức độ tin tưởng ở mức cao đối với ông Trump, theo kết quả công bố cuối tháng trước.

    Trong số 37 nước được Pew thăm dò ý kiến trong những tháng đầu năm 2017, trung bình chỉ có 22% cho biết “có đôi chút lòng tin”. Gần ba phần tư “có ít tới không tin” vào đương kim tổng thống Mỹ.

    71% người Việt và 67% người Philippines nói rằng ông Trump “đủ phẩm chất để trở thành tổng thống”. Trong khi đó, đa phần thế giới thấy rằng “ông chủ” Nhà Trắng “ngạo mạn, không có lòng khoang dung và nguy hiểm”.

    Công dân các nước có suy nghĩ như vậy gồm Úc (89%), Hàn Quốc (85%), Nhật (80%) hay Indonesia (70%).

    Ông Obama trong chuyến thăm Việt Nam khi còn làm tổng thống Mỹ.

    Ông Obama trong chuyến thăm Việt Nam khi còn làm tổng thống Mỹ.

    Trong khi hơn một nửa người Việt và Philippines nói rằng ông Trump “chăm lo cho dân thường”, chưa đầy một trong năm người Indonesia hoặc người Hàn Quốc nghĩ vậy.

    Nhiều người Việt, trong đó có những người bất đồng quan điểm với nhà nước, từng bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Trump trong cả chiến dịch tranh cử lẫn những ngày đầu ông làm tổng thống vì những tuyên bố phản đối mạnh mẽ của ông đối với Việt Nam về thương mại hay với Trung Quốc liên quan tới Biển Đông.

    Tuy nhiên, theo giới quan sát, sau này nhiều người lại chỉ trích ông Trump bỏ qua vấn đề nhân quyền để đổi lấy các lợi ích về kinh tế. Nhưng các quan chức Mỹ từng bác bỏ sự lên án này.

    Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc qua thăm Hoa Kỳ hồi cuối tháng Năm và đã chứng kiến các lễ ký hợp đồng thương mại trị giá nhiều tỷ đôla với nước chủ nhà.

    Mối quan hệ giữa ông Phúc và Tổng thống Trump dường như đã nảy nở từ đó, thể hiện nhất là khi hai quan chức này gặp lại nhau ở Đức nhân sự kiện G20 vừa qua. Các bức ảnh ghi lại cho thấy Thủ tướng Việt Nam và Tổng thống Mỹ “tay bắt, mặt mừng”.