Mỹ kêu gọi Châu Mỹ Latin cô lập Bắc Triều Tiên

    0
    498
    U.S. Vice President Mike Pence, left, talks with Chile's President Michelle Bachellet, right, during a meeting at a La Moneda government palace in Santiago, Chile, Wednesday, Aug. 16, 2017. Pence is on a official visit to Chile until Thursday, when he will be heading Panama, on a week-long visit to Latin America. (AP Photo/Esteban Felix)
    VOA

    Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 16/8 kêu gọi Brazil, Peru, Chile, và Mexico cắt đứt quan hệ với Bắc Triều Tiên, đồng thời nói thêm rằng ‘mọi phương án’ đang được tính tới với quốc gia cộng sản ở Châu Á này.

    “Mỹ coi trọng việc cô lập ngoại giao đối với chế độ Kim và chúng tôi mạnh mẽ thúc giục Chile, chúng tôi thúc giục Brazil, Mexico, và Peru cắt đứt mọi quan hệ thương mại và ngoại giao với Bắc Triều Tiên,” Phó Tổng thống Mỹ phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Chile nhân chuyến công du nước này.

    Tổng thống Mỹ tuần trước cảnh cáo Bình Nhưỡng sẽ gặp ‘hỏa thịnh nộ’ nếu đe dọa Hoa Kỳ, khiến Bắc Triều Tiên tuyên bố đang xem xét kế hoạch bắn phi đạn về lãnh thổ Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương.

    Ngày 16/8 Tổng thống Mỹ hoan nghênh lãnh tụ Bắc Triều Tiên về quyết định ‘khôn ngoan’ khi truyền thông Bình Nhưỡng loan báo ông Kim Jong Un tạm hoãn kế hoạch vừa kể trong lúc chờ xem động thái tiếp theo của Hoa Kỳ.

    Giao thương giữa các nước Châu Mỹ Latin với Bình Nhưỡng không đáng kể.

    Bắc Triều Tiên có đại sứ quán ở Brasilia và Brazil mở đại sứ quán tại Bình Nhưỡng năm 2009.

    Đáp câu hỏi liệu Brazil có cắt quan hệ thương mại, ngoại giao với Bình Nhưỡng không, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao nước này nói ‘Brazil sẽ theo các quyết định của các tổ chức đa phương.’

    Peru chưa nhận được yêu cầu trực tiếp từ Mỹ và chưa có kế hoạch hành động, một nguồn tin chính phủ cho hay.

    Chile có dàn xếp quan hệ ngoại giao với Bắc Triều Tiên và Trung Quốc và Phó Tổng thống Mỹ cho biết ngày 16/8 ông đã yêu cầu Chile cắt đứt mối quan hệ đó.

    Argentina, nền kinh tế thứ 3 của Châu Mỹ Latin, cho biết không có quan hệ ngoại giao với Bắc Triều Tiên.

    Các chính phủ cánh tả như Cuba và Venezuela phần lớn vẫn giữ im lặng về bế tắc Triều Tiên hiện nay.