Mỹ bán ngư lôi cho Đài Loan, Bắc Kinh phản đối

    0
    9
    Tàu tuần duyên Đài Loan gần thành phố cảng Vạn Lịch. Ảnh công bố tháng 12/2019. © REUTERS
    RFI / Thanh Hà

    Trong thông cáo, bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ ghi rõ thương vụ này nhằm phục vụ “quyền lợi kinh tế và an ninh của nước Mỹ, qua việc giúp đỡ Đài Loan hiện đại hóa quân đội, duy trì khả năng phòng thủ đáng tin cậy”. Hợp đồng cung cấp ngư lôi nói trên cũng nhằm “duy trì ổn định chính trị, cân bằng trong tương quan lực lượng và tiến bộ về mặt kinh tế trong khu vực”.

    Ngư lôi hạng nặng MK – 48 Mod 6 là một vũ khí được phóng đi từ tầu ngầm và Hải Quân Hoa Kỳ đã có sẵn số lượng cần thiết để trao cho Đài Loan.

    Đến nay Washington vẫn xem việc kềm tỏa Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng trong khu vực là một ưu tiên. Tuy không chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Đài Bắc, nhưng Mỹ là nguồn cung cấp trang thiết bị quân sự quan trọng nhất của Đài Loan. Năm ngoái tổng thống Trump đã phê chuẩn hợp đồng bán chiến đấu cơ F16 và nhiều trang thiết bị quân sự khác, trị giá 8 tỷ đô la, cho Đài Bắc.

    Bắc Kinh luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời, cực lực lên án Mỹ can thiệp nhằm “phá hoại chủ quyền và lợi ích an ninh” của Trung Quốc. Bộ Ngoại Giao Trung Quốc sáng nay thúc giục Washington ngừng bán vũ khí cho Đài Loan, chấm dứt quan hệ quân sự với hòn đảo này, nhằm tránh làm tổn hại quan hệ Mỹ – Trung.